1. Ngày 3/11, phát biểu khi đồng chủ trì cuộc họp thường kỳ giữa người đứng đầu của chính phủ hai nước lần thứ 30 tại Hàng Châu, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định: Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để hỗ trợ lẫn nhau vững chắc, tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga trong kỷ nguyên mới, tiếp tục song hành trên con đường hiện đại hóa.
Về phần mình, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đánh giá: Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới giữa Nga và Trung Quốc hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Theo ông, nước Nga sẵn sàng tăng cường trao đổi cấp cao với Trung Quốc, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm quan hệ song phương, đồng thời mở rộng hợp tác và trao đổi trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, năng lượng, nông nghiệp, văn hóa và kinh tế số.
Sau cuộc gặp, hai Thủ tướng đã ký một thông cáo chung và cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như hải quan và định vị vệ tinh.
2. Cùng ngày 3/11, Bộ trưởng công nghiệp của 17 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã cùng ký Tuyên bố Berlin, kêu gọi tiến hành cải cách sâu rộng nhằm đơn giản hóa các quy định liên quan các ngành công nghiệp của khối.
Nội dung tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng châu Âu mạnh mẽ hơn, vừa đáp ứng nhu cầu an ninh, vừa hỗ trợ phát triển các lĩnh vực dân sự. Ngoài ra, Tuyên bố Berlin cũng kêu gọi thiết lập những công cụ tài chính mới để bảo đảm khả năng tiếp cận và bảo vệ nguồn cung nguyên liệu thô chiến lược, vốn được xem là yếu tố then chốt cho năng lực cạnh tranh của EU, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động mạnh.
Động thái này được xem là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm củng cố khả năng tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và tăng cường sức cạnh tranh cho các ngành công nghiệp trọng yếu của khối.
3. Tại Hội nghị Ủy ban thường trực về hợp tác kinh tế và thương mại của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra ở Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định: Phong trào Hamas "tỏ rõ quyết tâm tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn" giai đoạn thứ nhất mà phong trào này đã đạt được với Israel và có hiệu lực hôm 10/10 vừa qua. Đồng thời, Tổng thống Erdogan kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự cũng như các kế hoạch sáp nhập và chiếm đóng ở Bờ Tây.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh: Các quốc gia Hồi giáo cần "đóng vai trò chủ đạo" trong công cuộc phục hồi Gaza, và kêu gọi sớm triển khai kế hoạch tái thiết do Liên đoàn Arab cùng OIC khởi xướng hồi tháng 3 vừa qua.
4. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 2/11 cho biết: Các khoản trợ cấp thực phẩm thuộc Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) có thể được khôi phục sớm nhất vào ngày 5/11, trong bối cảnh hàng triệu người Mỹ đang lo ngại sẽ bị rơi vào cảnh thiếu đói, do nguy cơ chậm trễ trong việc chi trả các khoản trợ cấp này.
Ngày 31/10, hai thẩm phán liên bang ở Massachusetts và Rhode Island đã phán quyết rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải sử dụng quỹ khẩn cấp để chi trả các khoản trợ cấp SNAP - chương trình hỗ trợ lương thực cho 42 triệu người Mỹ - trong thời gian chính phủ đóng cửa. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "State of the Union" của CNN, Bộ trưởng Tài chính Bessent thông báo rằng chính quyền sẽ không kháng cáo phán quyết của tòa án, đồng thời nói thêm rằng việc tìm nguồn quỹ để chi trả các khoản trợ cấp SNAP trước 5/11 là "có thể" thực hiện được.