Mở rộng kinh tế trang trại, hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp

Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị gia tăng cao, tỉnh Hưng Yên triển khai nhiều chính sách đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có đề án Phát triển kinh tế trang trại. Chính sách này góp phần thực hiện tốt mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Nông dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên chuyển đổi sang trồng cam mang lại thu nhập cao.
Nông dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên chuyển đổi sang trồng cam mang lại thu nhập cao.

Những kết quả bước đầu

Ông Lê Văn Thắng, Chi Cục trưởng Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên cho biết, tỉnh rất quan tâm đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Các chủ trang trại được tạo điều kiện tham gia các chương trình, đề án phát triển như Chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi VietGAHP bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; cơ giới hóa nông nghiệp; kinh tế trang trại… góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị gia tăng cao ở nhiều vùng nông thôn.

Theo ông Trần Văn Mý, chủ trang trại tổng hợp, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên: Thông qua chương trình, các chủ trang trại có điều kiện tiếp cận kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, kiến thức quản lý, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, tham gia các hội nghị giao thương, kết nối cung cầu; tham gia các lớp đào tạo trực tuyến, trực tiếp về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức bán hàng online, trực tuyến trên các mạng xã hội, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử. Từ đó, các trang trại liên kết với nhiều hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Trần Văn Mý cho biết thêm: Gia đình ông đã liên kết với nhiều hộ trồng nhãn, nuôi cá và một số doanh nghiệp cho nên mỗi năm bán được hàng tỷ đồng tiền cá và quả nhãn vào chuỗi các cửa hàng nông sản ở một số thành phố lớn. Hằng năm, gia đình ông tiếp hàng chục đoàn khách đến tham quan vườn nhãn và mua nhãn quả tại vườn; cơ quan, đơn vị, tư thương đặt hàng mua nhãn khá nhiều mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, đến nay tỉnh có 770 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 02/2020/ TT-BNNPTNT với tổng diện tích đất hơn 1.000 ha. Các trang trại tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, chủ yếu là lao động trong gia đình. Kinh tế trang trại phát triển đã thúc đẩy việc khai thác, mở rộng quy mô có hiệu quả đất đai vào sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, biến các vùng trũng, hiệu quả kinh tế thấp thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gắn với nhu cầu thị trường. Tổng doanh thu của các trang trại đạt hơn 2.398 tỷ đồng, bình quân khoảng 3,1 tỷ đồng/trang trại.

Các trang trại đã liên kết hợp tác thành lập 251 hợp tác xã, 700 tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng khá ổn định, có hiệu quả như: Vùng trồng vải tại huyện Phù Cừ, có trang trại của bà Đồng Thị Thu Hương, xã Minh Tiến liên kết với các thương nhân tiêu thụ quả vải đạt sản lượng 185 tấn/năm. Vùng chăn nuôi xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, có trang trại của ông Hoàng Văn Khánh liên kết với hợp tác xã sản xuất và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ An Phát tiêu thụ lợn với sản lượng 100 tấn thịt/năm. Vùng nuôi thủy sản tại xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, có trang trại của ông Nguyễn Văn Thịnh liên kết với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo Nam tiêu thụ cá thương phẩm khoảng 100 tấn/ năm; liên kết với các chủ trang trại trong và ngoài tỉnh tiêu thụ hàng trăm triệu con cá giống. Trang trại ông Văn Dũng, huyện Phù Cừ liên kết tiêu thụ sản phẩm cá thịt cho các bếp ăn tập thể, các cửa hàng thủy sản Hà Nội với sản lượng 40 tấn/năm...

Tìm hướng đột phá cho kinh tế trang trại

Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Hưng Yên mang lại những hiệu quả kinh tế và xã hội thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa phát triển bền vững. Tuy nhiên, kinh tế trang trại ở tỉnh Hưng Yên vẫn còn có nhiều hạn chế, chưa theo kịp xu hướng phát triển hiện nay. Số trang trại đầu tư áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cảm biến, điều khiển từ xa trên môi trường mạng internet, chuyển đổi số, thích ứng thông minh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn… trong sản xuất, chế biến, bảo quản chưa nhiều.

Nhiều trang trại chưa quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, mã số, mã vạch sản phẩm hàng hóa; chưa đầu tư nghiên cứu nhu cầu thị trường bài bản, khoa học; các trang trại nông nghiệp kết hợp du lịch phát triển tự phát, không có kế hoạch rõ ràng; hoạt động sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trong các trang trại chưa được chú trọng, lao động phục vụ du lịch làm việc trong các trang trại không được đào tạo, thiếu kiến thức và kỹ năng.

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do tác động của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh cho nên quy mô diện tích đất sản xuất của các trang trại khó mở rộng, khó tích tụ tập trung; lao động trong các trang trại chủ yếu là lao động gia đình, sản xuất trên cơ sở kinh nghiệm, việc tiếp cận và triển khai áp dụng khoa học-kỹ thuật gặp nhiều khó khăn do chưa có chính sách hỗ trợ riêng về đào tạo lao động làm việc trong trang trại.

Theo đồng chí Lê Trung Cần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, như: Tạo điều kiện để các chủ trang trại tiếp cận với các nguồn vốn vay; tham gia các chương trình, dự án chuyển giao khoa học-kỹ thuật; phát triển như đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống xử lý môi trường, áp dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tuần hoàn trong quản lý, sản xuất, truy xuất nguồn gốc...; hỗ trợ đầu tư hệ thống xử lý chất thải các khu chăn nuôi, trồng trọt tập trung, các vùng quy hoạch phát triển kinh tế trang trại để bảo đảm các yêu cầu về môi trường.

Tỉnh sẽ tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, tham quan học tập cho các chủ trang trại, người lao động để nâng cao trình độ quản lý sản xuất, kinh doanh, khoa học kỹ thuật. Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho khu vực trang trại…, hướng dẫn, hỗ trợ các trang trại, gia trại, hộ nông dân liên kết, hợp tác thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nông nghiệp. Địa phương đang từng bước xây dựng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng; cùng với đó là nâng cao chất lượng sản phẩm; đăng ký mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; chứng nhận sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu sản phẩm; phương án bảo vệ môi trường; thiết kế mẫu mã bao bì để chuẩn hóa sản phẩm, đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP của tỉnh…

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.