Mở rộng không gian tiềm năng, tăng sức hút đầu tư

Tỉnh Đắk Lắk là trung tâm sản xuất các loại nông sản, trái cây có giá trị kinh tế cao như: Cà-phê, hồ tiêu, mắc ca, sầu riêng... Với địa hình rộng lớn, trải dài từ tây sang đông, gắn kết tự nhiên giữa rừng với biển, hiện Đắk Lắk đang mở ra nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Đắk Lắk kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch cảnh quan, sinh thái, môi trường và truyền thống văn hóa.
Đắk Lắk kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch cảnh quan, sinh thái, môi trường và truyền thống văn hóa.

Nhiều tiềm năng, thế mạnh

Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk Niê Knơng Y Sơn cho biết, cùng với nguồn tài nguyên hơn 1,087 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp, phù hợp trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: Cà-phê, cao su, hồ tiêu, sầu riêng, cây ăn trái, rau củ quả, dược liệu..., Đắk Lắk còn có diện tích bờ biển dài gần 189 km và nhiều đảo, đầm, vịnh cùng với nguồn lợi thủy sản dồi dào, rất phù hợp để phát triển du lịch dịch vụ và chuỗi đô thị ven biển, công nghiệp biển, logistics. Với lợi thế nằm ở cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và Biển Đông, Đắk Lắk có mạng lưới giao thông phong phú với các loại hình: Đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không.

Các tuyến cao tốc huyết mạch như đường cao tốc bắc-nam phía đông và đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực liên kết vùng. Tỉnh hiện có Cảng hàng không Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa, là cửa ngõ hàng không quan trọng; tuyến đường sắt bắc-nam với định hướng đường sắt tốc độ cao. Các khu bến cảng Vũng Rô, Bãi Gốc (thuộc nhóm cảng biển loại III) nằm sát tuyến hàng hải quốc tế, có khả năng đón tàu trọng tải lớn, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp gắn với cảng biển. Ngoài ra, Đắk Lắk còn có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo, như: Năng lượng điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối...

Là tỉnh có diện tích rộng 18.096km², đứng thứ 3 cả nước với dân số hơn 3,3 triệu người, gồm 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, Đắk Lắk có lợi thế với nhiều địa danh, di tích lịch sử-văn hóa nổi tiếng và nền văn hóa truyền thống đa dạng, đặc sắc. Đây là lợi thế để tỉnh khai thác, mở rộng các loại hình du lịch cảnh quan, sinh thái, môi trường và du lịch gắn với truyền thống văn hóa. Đặc biệt, Đắk Lắk có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại được UNESCO ghi danh là Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định: “Trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế đặc trưng, tập trung phát triển đồng bộ các trụ cột kinh tế có lợi thế so sánh, gồm: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng tái tạo; kinh tế rừng, kinh tế biển; dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch sinh thái, văn hóa, bản sắc...”. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, lợi thế, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Hàng loạt dự án kêu gọi đầu tư

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết: Năm 2025, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện, hoạt động thu hút đầu tư khởi sắc, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Điều đáng mừng là, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 64%, có 47 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 35.600 tỷ đồng.

Nhiều dự án quy mô lớn, tạo động lực, có tính lan tỏa, được cấp chủ trương đầu tư, khởi công thực hiện, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới như: Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Bãi Gốc; dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1); Khu công nghiệp Công nghệ cao Phú Yên; Khu công nghiệp Phú Xuân... Đặc biệt, trong tháng 12/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Ninh Bình (thuộc Tập đoàn Xuân Thiện), tổ chức lễ khởi công dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù lao Mái Nhà với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng... Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn) năm 2025, chỉ đạt 6,68% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 61.200 tỷ đồng, đạt 83,1% kế hoạch. Đây là hai chỉ tiêu nền tảng, phản ánh sức hấp thụ vốn và động lực tăng trưởng của nền kinh tế còn hạn chế, nhất là trong bối cảnh tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế “rừng-biển” nhưng chưa được khai thác đầy đủ và hiệu quả...

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, trong năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; không để thủ tục hành chính trở thành rào cản đối với phát triển. Bên cạnh đó, tập trung đổi mới tư duy, cách làm trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; quan tâm thu hút đầu tư đối với các dự án lớn, chiến lược, có tính dẫn dắt, có giá trị gia tăng cao, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới...

Ông Niê Knơng Y Sơn cho biết, năm 2025, tỉnh Đắk Lắk còn 106 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư, bao gồm 35 dự án của tỉnh Đắk Lắk (cũ) và 70 dự án của tỉnh Phú Yên (cũ). Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Đắk Lắk dự kiến có 87 dự án thu hút đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 396.864 tỷ đồng.

Các lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư gồm: Công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, logistics, phát triển nhà ở, y tế... “Điều đáng mừng là Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù dành riêng cho thành phố Buôn Ma Thuột, nay vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn 5 phường, xã gồm: Phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Ea Kao và xã Hòa Phú. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư hấp dẫn và chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh”, ông Niê Knơng Y Sơn chia sẻ.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong năm 2026, tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, danh mục dự án thu hút đầu tư... đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vào tháng 3/2026, tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức hội nghị xúc tiến thu hút đầu tư vào tỉnh với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành và đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thông qua hội nghị này sẽ thu hút được nhiều dự án, nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 tổ chức tại Lâm Đồng thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Nền tảng cốt lõi để nâng cao sức hút điểm đến

Trong xu thế phát triển du lịch xanh và bền vững, Lâm Đồng xác định văn hóa là nền tảng cốt lõi để nâng cao sức hút điểm đến, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội. Việc khai thác hợp lý, hiệu quả di sản sẽ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.

Đà Lạt-rừng trong phố, phố trong rừng.

Giữ không gian xanh cho đô thị cao nguyên

Đô thị Đà Lạt, mà ngày nay là các phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Viên-Đà Lạt, Cam Ly-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt và Lang Biang-Đà Lạt, được mệnh danh là “phố trong rừng và rừng trong phố”. Tình yêu và sự hòa hợp với thiên nhiên đã thấm đẫm thường nhật trong ý nghĩ và xúc cảm của người dân nơi đây.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Đal tăng gia sản xuất sau giờ tuần tra, huấn luyện.

Ấm áp tình quân-dân

Ở vùng biên giới xa xôi tỉnh Quảng Ngãi, những người lính biên phòng vẫn ngày đêm bám trụ từng tấc đất, bản làng, giúp đồng bào thiểu số nơi đây ổn định cuộc sống. Bao năm qua, dấu chân của những người lính Đồn Biên phòng Mo Rai, Ia Đal, Sa Thầy in đậm ở vùng núi cao xanh thẳm.

Niềm vui được mùa của người dân xã Ia Mơ.

“Mùa vàng” trù phú miền biên cương

Dọc đường lên miền biên ải Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, những vạt cỏ đuôi chồn, xuyến chi chạy dài ngút mắt. Tất cả như lời mời gọi, đưa du khách ghé thăm vùng đất từng một thời khó khăn, cách trở, hiện đang từng bước chuyển mình đổi thay.

Những gian hàng miễn phí được bố trí trong khuôn viên Ủy ban nhân dân xã Ia Pnôn.

Tết nghĩa tình nơi phên dậu Tổ quốc

Giáp Tết Bính Ngọ 2026, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai trở nên rộn ràng hơn, khi những người lính biên phòng cùng chính quyền, các nhà hảo tâm mang quà Tết, bánh chưng xanh, nhu yếu phẩm đến tận nơi, trao tặng bà con. Không khí sum vầy, tiếng cười xen lẫn lời chào thân tình, tạo nên bức tranh xuân ấm áp, nghĩa tình nơi biên giới.

Quân chủng Phòng không Không quân khen thưởng các cá nhân tham gia hỗ trợ cứu nạn vụ rơi máy bay Yak-130. (Ảnh: Quân chủng Phòng không Không quân)

Khen thưởng cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu hỗ trợ cứu nạn trong vụ tai nạn máy bay của Trung đoàn 940

Ngày 29/1, đại diện Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân, Trường Sĩ quan Không quân, đã đến để thăm hỏi, trao giấy khen và tặng quà các cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu trong việc tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn vụ tai nạn máy bay của Trung đoàn 940 xảy ra vào sáng 28/1 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.