Mở nút giao Long Thành trên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Khoảng 18 giờ ngày 24/5, cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng đã tổ chức mở nút giao Long Thành (phường Long Thành, thành phố Đồng Nai), thông xe kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu theo hướng trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh về Vũng Tàu.

Việc mở nút giao Long Thành nhằm tạo điều kiện cho người dân đi từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi khu vực Vũng Tàu được lưu thông liền mạch từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Việc mở nút giao Long Thành nhằm tạo điều kiện cho người dân đi từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi khu vực Vũng Tàu được lưu thông liền mạch từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Việc thông xe tạm nút giao Long Thành theo chỉ đạo của Bộ trưởng Xây dựng, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện cho người dân đi từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi khu vực Vũng Tàu được lưu thông liền mạch từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Trong thời gian thông xe tạm, chỉ cho phép ô-tô dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với tốc độ tối đa 80km/giờ. Dự tính trong tháng 6 sẽ hoàn thiện các lối ra, vào nút giao Long Thành và tổ chức thông xe tất cả các hướng tại nút giao được xem là quan trọng nhất của cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

ndo_br_z7860940555265-65b7041464131a363889f86de3eadd59.jpg
Phương tiện lưu thông qua nút giao Long Thành từ 18 giờ 25/5.

Theo đại diện Cục Quản lý đường bộ IV, hiện chỉ tổ chức khai thác nhánh kết nối duy nhất này tại nút giao Long Thành. Đối với ô-tô lưu thông theo chiều từ Dầu Giây về Thành phố Hồ Chí Minh trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, kết nối sang cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hiện vẫn chưa thể thực hiện trực tiếp do các nhánh giao thông chưa hoàn thiện.

Phương tiện đi từ Dầu Giây về Thành phố Hồ Chí Minh trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây muốn vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu để đi Vũng Tàu, lái xe phải rời cao tốc này, đi trên Quốc lộ 51 và quay đầu tại vòng xuyến để nhập trở lại cao tốc theo chiều ngược lại hướng đi Dầu Giây.

Khi đến nút giao Long Thành, ô-tô rẽ phải vào nhánh kết nối rồi tiếp tục hành trình về Vũng Tàu. Phương án này cũng dành cho ô-tô khu vực Long Thành, Nhơn Trạch đi Vũng Tàu muốn vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Đối với ô-tô khu vực Long Thành, Nhơn Trạch muốn đi trung tâm thành phố Đồng Nai vẫn chưa thể kết nối với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Trong lúc chờ đợi nút giao Long Thành mở lối vào còn lại thì lái xe vẫn phải lưu thông trên Quốc lộ 51.

ndo_br_z7860781706625-7f0b11d3bc3cd875e09de0198f069ed0-8158.jpg
Sau khi cơ quan chức năng mở nút giao Long Thành, các phương tiện đã lưu thông.

Trước đó, kể từ 17 giờ ngày 18/5, toàn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã được thông tuyến khai thác tạm. Phương tiện giao thông được phép tham gia giao thông, gồm ô-tô con dưới 9 chỗ ngồi, với tốc độ tối đa 80km/giờ; tốc độ tối thiểu 60km/giờ.

Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54km đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đoạn qua thành phố Đồng Nai có chiều dài hơn 34km; qua Thành phố Hồ Chí Minh hơn 19km.

Tuyến đường có điểm đầu tại Km0+000 kết nối với tuyến tránh Quốc lộ 1A (đường Võ Nguyên Giáp), phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai; điểm cuối tại Km53+700 giao với Quốc lộ 56 thuộc phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án được đầu tư xây dựng với quy mô 4 đến 6 làn xe. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án gần 18.000 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, sau đó do một số nguyên nhân dự án được Quốc hội chấp thuận tăng vốn lên hơn 22 nghìn tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng đội trưởng và đội phó các đội hình sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh. (Ảnh: Thanh Hải)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 1.400 thầy cô giáo tương lai ra quân thực hiện "Bình dân học vụ số”

Ngày 11/7, Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và chương trình phát động, tập huấn chuyên môn đội hình “Bình dân học vụ số”, “Mùa hè số” trong khuôn khổ chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

Thượng tá Huỳnh Thanh Hậu cùng lãnh đạo phường Bình Minh trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân tại vùng đất Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đảng ủy, lãnh đạo Phòng 7-Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Về nguồn-Tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng” tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Nước BIWASE Long An đưa vào vận hành tuyến ống nước sạch D1200.

Tây Ninh đưa nước sạch về vùng hạ, tạo nền tảng phát triển bền vững

Trước tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng cấp nước, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tuyến ống nước sạch D1200 đưa vào vận hành góp phần đáp ứng nhu cầu nước cho vùng hạ, thúc đẩy đô thị hóa, thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bình Thành

Ngày 10/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành; trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành.

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.