Mô hình học tập sáng tạo, nhân văn ở xã Ba Lòng

Xã an toàn khu Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị triển khai khung giờ học tập vào buổi tối cho học sinh tại các gia đình. Nhiều người đồng thuận vì cách làm sáng tạo và nhân văn của mô hình với khung giờ học được xác định bắt đầu 19 giờ hằng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần.

Phụ huynh ở Ba Lòng nhắc nhở con cháu học bài vào mỗi tối.
Phụ huynh ở Ba Lòng nhắc nhở con cháu học bài vào mỗi tối.

Việc xây dựng xã hội học tập đã trở thành một trong những nhiệm vụ xuyên suốt ở địa phương miền núi này nhằm bổ sung, nuôi dưỡng kiến thức thêm phong phú cho các em. Đúng khung giờ này, hệ thống phát thanh của xã an toàn khu Ba Lòng thông báo: “Bây giờ là 19 giờ, đã đến giờ học tập của các cháu học sinh. Kính đề nghị các bậc phụ huynh tắt hoặc vặn nhỏ hệ thống âm thanh của ti-vi, ra-đi-ô, hướng dẫn con em học bài. Kính mong các bậc phụ huynh với tình yêu thương, trách nhiệm, đồng hành cùng nhà trường, xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai. Chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, đạt được nhiều thành tích trong học tập.” Nghe tiếng nhắc nhở từ loa phát thanh, các bậc phụ huynh đều khuyên con em mình ngồi vào bàn học bài.

Em Phan Quỳnh Thư ở thôn Xuân Lâm, học lớp 9, Trường tiểu học và trung học cơ sở Triệu Nguyên, bắt đầu hình thành thói quen, đúng 19 giờ tối nghiêm túc ngồi vào bàn học bài. Thư cho biết rất thích mô hình học bài kiểu này. Từ khi xã triển khai việc nhắc học bài, tình trạng ồn ào về đêm do hát karaoke hoặc các nhóm tụ tập trong xóm đã giảm hẳn, nhờ đó đã tạo ra không gian rất yên tĩnh không chỉ giúp em, mà còn các bạn học sinh khác tập trung học bài tốt hơn. Còn anh Trần Xuân Vũ ở thôn Đá Nổi, xã an toàn khu Ba Lòng chia sẻ, cách động viên xã hội cùng giúp học sinh học bài ở nhà tạo được sự thống nhất cao, rất nhiều người hưởng ứng. Khi tiếng loa phát lời nhắc học bài vang lên, các bậc cha mẹ và con em đều có trách nhiệm hơn trong việc học bài.

Xã Ba Lòng có 3/8 thôn là đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều. Dân số của xã hơn 5.100 người, trong đó có gần 1.000 học sinh các cấp. Do hoàn cảnh kinh tế, xã hội còn khó khăn cho nên chất lượng, kết quả học tập thời gian qua của học sinh vùng này chưa phát huy đúng khả năng, mặc dù được các thầy cô luôn ân cần dạy bảo. Còn một thực tế nữa, sau giờ học chính khóa, nhiều em bị phân tán bởi các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, nhất là tiếng ồn từ dịch vụ hát karaoke di động ảnh hưởng không nhỏ đến nền nếp học tập.

Trước tình hình này, từ đầu năm học mới 2025, Ủy ban nhân dân xã Ba Lòng ban hành văn bản triển khai khung giờ học tập tại nhà cho học sinh, áp dụng từ 19 giờ ngày thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Điểm đặc biệt của mô hình là tận dụng hệ thống loa truyền thanh thông minh đã phủ sóng tất cả 8 thôn của xã để phát đi nội dung nhắc nhở học sinh vào bàn học.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Thị Sáu và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Thanh Liệu cho biết, để mô hình “tiếng loa” nhắc nhở học bài thật sự hiệu quả, chúng tôi đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở cho thuê dịch vụ hát karaoke lưu động ký cam kết không cho thuê, không mở nhạc trong khung giờ học tập. Các gia đình hạn chế tổ chức những buổi tiệc gây tiếng ồn lớn. Công chức văn hóa xã còn hướng dẫn các trưởng thôn rà soát bổ sung hương ước, quy ước tạo điều kiện tốt nhất cho con em học tập. Với cách làm đầy trách nhiệm và ý nghĩa nêu trên, phong trào nhắc nhở con em học bài qua hệ thống truyền thanh đã nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Nhờ vậy, tiếng ồn mỗi tối đã giảm đáng kể, tạo không gian yên tĩnh cho các em học bài. Đến nay, sau một thời gian ngắn thực hiện mô hình, cơ bản tình hình học tập tại nhà của học sinh đã đi vào nền nếp, hạn chế tình trạng ban đêm học sinh lơ là việc học.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc xã an toàn khu Ba Lòng triển khai mô hình nhắc giờ học tập cho học sinh thông qua hệ thống truyền thanh là một cách làm thiết thực, sáng tạo và đầy nhân văn. Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, nhất là trong điều kiện còn nhiều khó khăn của vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mô hình không chỉ giúp các em học sinh hình thành thói quen học tập nghiêm túc, đúng giờ, mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của các bậc cha mẹ trong việc đồng hành cùng con em học tập tại nhà, được nhân dân đồng lòng hưởng ứng.

Cách làm của xã an toàn khu Ba Lòng cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, các đoàn thể, nhà trường và người dân, thể hiện sự linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đây là mô hình cần được ghi nhận, khuyến khích và nhân rộng tới các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa khác trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.