Mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại Liên bang Nga

Ngày 29/3, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã diễn ra lễ mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Liên Xô (trước đây).
Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đọc diễn văn tại lễ mít-tinh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đọc diễn văn tại lễ mít-tinh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự buổi lễ, có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại.

Tại lễ mít-tinh, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã trình bày diễn văn, nêu bật về cuộc đời, sự nghiệp và những dấu ấn cá nhân, đóng góp nổi bật của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với đất nước, cách mạng và nền ngoại giao Việt Nam.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, là tấm gương sáng để người dân Việt Nam noi theo.

Trên cương vị Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Liên Xô và phụ trách cả Đông Âu, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đoàn kết với các nước xã hội chủ nghĩa khác, đoàn kết với giai cấp công nhân và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Những cống hiến của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh ngày càng mạnh mẽ vì hòa bình, dân chủ của nhân dân tiến bộ trên thế giới, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của thực dân Pháp, ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi kêu gọi các cán bộ, nhân viên ngoại giao Việt Nam tại Liên bang Nga học tập noi gương đồng chí Nguyễn Lương Bằng, tiếp tục thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và cốt cách của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh và các thế hệ ngoại giao tiền bối, kế tiếp truyền thống đối ngoại quật cường nhưng hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.