Mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

Ngày 25/6, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2025, với chủ đề: “Chung một quyết tâm - Vì một cộng đồng không ma túy”.

Các đại biểu dự lễ mít-tinh.
Các đại biểu dự lễ mít-tinh.

Dự và chỉ đạo có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên, thanh niên của công an, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, tình nguyện viên và đông đảo nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo và phát động tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh đến những tác hại to lớn của ma túy đối với con người, xã hội và sự ổn định, phát triển của đất nước. Nhận thức rõ về thực tế tình hình và nguy cơ của ma túy, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế chính sách, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ để phòng, chống và kiểm soát ma túy,

mt-2.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm phát biểu chỉ đạo tại lễ mít-tinh.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương quyết tâm, nỗ lực mà các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Ninh đã đạt được; tri ân những cống hiến, hy sinh và chúc mừng những thành tích của các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

mt-5.jpg
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về công tác phòng, chống ma túy.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các lực lượng liên quan tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy. Các lực lượng chuyên trách, với nòng cốt là lực lượng công an cần nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tăng cường quản lý nhà nước đối với các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng và sản xuất trái phép chất ma túy.

Tiếp tục rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Đẩy mạnh khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trong các cơ sở cai nghiện ma túy; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều trị, đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện tại các địa phương; có chính sách hỗ trợ, tạo công ăn, việc làm cho người sau cai nghiện.

mt-3.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu nhấn nút phát động tại buổi lễ.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh cũng luôn xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, luôn phải triển khai một cách toàn diện, liên tục và quyết liệt, không ngừng nghỉ, không khoan nhượng. Cả hệ thống chính trị của tỉnh đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt; nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã phát huy hiệu quả.

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh bắt giữ xử lý 3.673 vụ, 8.205 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó xử lý hình sự 3.443 vụ, 6.017 đối tượng, thu giữ hàng trăm kilogram ma túy các loại; lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện bắt buộc và vận động cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.

mt-4.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn phát biểu tại lễ mít-tinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn khẳng định: Lễ mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy là sự kiện có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống ma túy, một trong những nhiệm vụ trọng yếu, vừa cấp bách, vừa lâu dài trong bảo vệ an ninh con người và sự phát triển bền vững của đất nước.

mt-6.jpg
Các lực lượng tham gia tuần hành sau lễ mít-tinh.

Với chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì một cộng đồng không ma túy”, lễ mít-tinh năm nay tiếp tục khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy. Đồng thời lan tỏa một chiến dịch tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống ma túy cho các cấp, ngành và quần chúng nhân dân; qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp; góp phần xây dựng một cộng đồng không ma túy, một xã hội an toàn, khỏe mạnh, trật tự, kỷ cương; phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.