Miễn phí điều trị cho nạn nhân bị cây xanh đổ đè ở TP Buôn Ma Thuột

Sáng 23/4, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi được điều trị tích cực, chị T.T.K.Ng. sinh năm 1997, trú tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột bị cây xanh đổ đè lên người và xe máy, chiều 22/4 trên đường Y Jút, thành phố Buôn Ma Thuột đã qua cơn nguy kịch.
Chị T.T.K.Ng. được chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.
Chị T.T.K.Ng. được chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, các tổn thương của chị Ng. rất nặng và phức tạp, để tăng cơ hội sống của người bệnh, tập thể Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển chị Ng xuống Bệnh viện Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Lúc 5 giờ 30 phút sáng 23/4, chiếc xe cấp cứu hiện đại với đầy đủ trang thiết bị như máy thở, máy shock tim… cùng ê-kíp y, bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa chị Ng. rời Đắk Lắk xuống Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/4, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra gió lớn kèm theo mưa làm cho nhiều cây xanh trên đường phố bị đổ ngã, trong đó có một cây xanh hàng chục năm tuổi trước nhà số 50 đường Y Jút, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột bị bật gốc đổ ra đường, đúng lúc này chị T.T.K.Ng. đi xe máy tới bị cây đổ đè lên người và xe máy.

Ngay lập tức, người đi đường và người dân chung quanh xúm vào cùng nhau khiêng thân cây lên để giải cứu chị Ng. bị mắc kẹt. Tuy nhiên, chị Ng bị thương rất nặng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Chị Ng. vào viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích vật vã, tím tái toàn thân, sùi bọt ở miệng, mạch và huyết áp không đo được… Ngay lập tức, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu, bấm nút báo động đỏ toàn viện và tiến hành hồi sức cho nạn nhân.

Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị đa chấn thương đầu, ngực, bụng; gãy nhiều xương sườn, dập phổi, chưa loại trừ chấn thương cột sống cổ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, để góp phần giảm bớt nỗi đau của người bệnh kém may mắn, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh đã quyết định miễn toàn bộ viện phí cho chị Ng. trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Ban giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã sử dụng quỹ hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa để miễn toàn bộ chi phí điều trị tiếp theo cho chị Ng., kể cả chi phí cho chuyến xe chuyển viện đặc biệt trên.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.