Mexico đầu tư mạnh vào các trung tâm dữ liệu

Quy mô các trung tâm dữ liệu ở Mexico ước tính tăng khoảng 20% trong năm 2022, mức tăng trưởng cao nhất trong ngành trung tâm dữ liệu trên thế giới. Là nền kinh tế lớn ở khu vực Mỹ Latin, Mexico có điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu, trở thành quốc gia tiên phong về chuyển đổi số trong khu vực.
Mexico được đánh giá là thị trường hấp dẫn cho các dự án trung tâm dữ liệu. (Ảnh ASCENTY)
Mexico được đánh giá là thị trường hấp dẫn cho các dự án trung tâm dữ liệu. (Ảnh ASCENTY)

Theo đánh giá của công ty cung cấp cơ sở hạ tầng cho trung tâm dữ liệu toàn cầu Panduit, trong khi Brazil đứng đầu về số lượng trung tâm dữ liệu trong khu vực, Mexico đang dần trở thành một trị trường đầy hấp dẫn để phát triển loại cơ sở hạ tầng này, với nguồn vốn đầu tư mạnh mẽ từ các "gã khổng lồ" công nghệ như Amazon, Google, Oracle,... và các doanh nghiệp địa phương. Công ty tư vấn phân tích thị trường Aritzon dự đoán, đến năm 2026 các khoản đầu tư vào thị trường trung tâm dữ liệu ở Mexico sẽ tăng trưởng với tốc độ hơn 8% mỗi năm. Hiệp hội Các chuyên gia máy tính quốc tế (ICREA) cho biết, ít nhất 5 "siêu dự án" trung tâm dữ liệu sẽ được triển khai tại Mexico.

Ngay sau khi được thành lập, ngày 23/3, Hiệp hội Các trung tâm dữ liệu Mexico (MEXDC) thông báo kế hoạch đầu tư 8,5 tỷ USD vào dự án xây dựng trung tâm dữ liệu có quy mô dự kiến lớn nhất khu vực Mỹ Latin. Chủ tịch MEXDC Amet Novillo (A.Nô-vi-lô) cho biết, các cơ sở của trung tâm dữ liệu này sẽ được đặt rải rác trên nhiều địa điểm tại Bajio, khu vực bao gồm các bang Aguascalientes, Guanajuato, Queretaro và San Luis Potosi.

Giới chức bang Queretaro cho biết, với vị trí địa lý thuận lợi, gần các trung tâm kinh tế lớn, có nguồn điện dồi dào và ít xảy ra thiên tai, địa phương này đang thu hút mạnh mẽ các dự án trung tâm dữ liệu. Hơn 140 công ty công nghệ thông tin và 9 trung tâm dữ liệu hoạt động tại Queretaro. Năm 2022, các tên tuổi lớn trong ngành dịch vụ đám mây như Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud và Huawei Cloud đều lên kế hoạch mở hoặc mở rộng các trung tâm ở Mexico, trong đó Queretaro là trọng tâm. Queretaro dự kiến sẽ là nơi đặt hơn 25 trung tâm dữ liệu trong trung hạn.

Trung tâm dữ liệu là cơ sở bao gồm các máy tính nối mạng, hệ thống lưu trữ và hạ tầng liên quan mà các tổ chức sử dụng để tập hợp, xử lý, lưu trữ và phổ biến một lượng lớn dữ liệu. Các tổ chức và doanh nghiệp thường phụ thuộc rất nhiều vào các ứng dụng, dịch vụ và dữ liệu có trong trung tâm dữ liệu. Chủ tịch MEXDC nêu rõ, các trung tâm dữ liệu có vị trí rất quan trọng trong các mô hình kinh tế ngày nay. Các ngành sản xuất, giải trí, viễn thông, tài chính... đều được hưởng lợi từ các trung tâm dữ liệu. Mọi thứ, từ các bức ảnh trên mạng xã hội, đến báo cáo tài chính, các giao dịch chứng khoán đều được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu.

Các trung tâm dữ liệu thậm chí được coi là một trong năm tiện ích quan trọng của cuộc sống, bên cạnh nước, điện, khí đốt và viễn thông. Tuy nhiên, việc sử dụng một nguồn năng lượng lớn để duy trì hoạt động cho trung tâm dữ liệu được xem là một thách thức lớn đối với lĩnh vực này. Một dự án trung tâm dữ liệu với quy mô khoảng 9.300m2 sử dụng lượng điện tương đương với 15.000 hộ gia đình.

Thống đốc bang Guanajuato, một trong những địa phương sẽ là địa điểm đặt trung tâm dữ liệu của MEXDC, nhấn mạnh nỗ lực chuyển đổi từ nền kinh tế sản xuất sang nền kinh tế sáng tạo của Mexico. Nhằm triển khai kế hoạch chuyển đổi năng lượng của Chính phủ Mexico, cụm nhà máy phát điện phục vụ cho trung tâm dữ liệu tại Guanajuato sẽ chủ yếu sử dụng các loại năng lượng tái tạo như hydro, năng lượng mặt trời và điện gió. Dự kiến, đây sẽ là một trong những trung tâm dữ liệu đầu tiên trên thế giới sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo để hoạt động.

Theo dự đoán của GlobalData Forecasts, thị trường dữ liệu có thể tiến tới mức doanh số 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ có giá trị khoảng 948 tỷ USD vào năm 2030. Các chuyên gia cho rằng, với thế mạnh của mình, Mexico sẽ tiếp tục trở thành thị trường hấp dẫn hàng đầu khu vực và thế giới đối với các dự án trung tâm dữ liệu ■

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.