Mệnh lệnh từ trái tim

Trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh; trong đó, tỉnh Nghệ An có hơn 45.000 liệt sĩ. Cùng với cả nước, Nghệ An đang đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 32 nghĩa trang liệt sĩ trong tháng 10/2026.
Tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 32 nghĩa trang liệt sĩ trong tháng 10/2026.

Chạy đua với thời gian

Từ ngày 25/6 đến 1/7, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN hơn 22.200 thân nhân liệt sĩ tại 130/130 xã, phường. Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thân nhân liệt sĩ, tỉnh tổ chức bảy điểm thu nhận mẫu sinh phẩm tại các xã, phường: Trường Vinh, Đại Đồng, Diễn Châu, Đô Lương, Tương Dương, Tân Mai và Quỳ Hợp.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, bên cạnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, Công an tỉnh đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại 7 điểm thu nhận mẫu.

Phần lớn thân nhân liệt sĩ đều đã cao tuổi, sức khỏe hạn chế, nhiều người sinh sống ngoài địa phương, bởi vậy, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, Công an tỉnh phối hợp chính quyền địa phương lựa chọn các điểm lấy mẫu thuận tiện về giao thông, phân luồng ngay từ đầu.

Có mặt tại điểm thu nhận ở xã Diễn Châu từ sáng sớm, bà Trần Thị Hường (81 tuổi, trú xã Diễn Châu) cho biết, bà cùng em gái đến để lấy mẫu sinh phẩm ADN mong sớm tìm được em trai là liệt sĩ Trần Quốc Hùng, hy sinh năm 1972 ở bên Lào. Theo kế hoạch, điểm thu nhận tại xã Diễn Châu sẽ thực hiện lấy mẫu sinh phẩm 4.326 thân nhân liệt sĩ quê huyện Yên Thành và huyện Diễn Châu cũ.

Trong dòng người chờ để lấy mẫu, bà Hoàng Thị Dần (89 tuổi, trú xã Diễn Châu) chia sẻ, nguyện vọng lớn nhất của bà là tìm và đưa được anh trai là liệt sĩ Hoàng Văn Hợi (sinh năm 1933) về quê. Ông Hợi nhập ngũ năm 17 tuổi, hy sinh tại mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Đây cũng là nguyện vọng của mẹ bà trước khi qua đời.

Tại Hội trường Công an phường Trường Vinh, bà Trần Thị Ngụ (74 tuổi, trú phường Trường Vinh) có mặt từ sớm để lấy mẫu xét nghiệm ADN với mong muốn tìm lại người anh cả là liệt sĩ Trần Đình Kiên, hy sinh năm 1966 khi mới 18 tuổi. Bà Ngụ xúc động cho biết, gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Trước khi mất, bố mẹ dặn dò các con phải cố gắng tìm được mộ của anh. Do vậy, việc tham gia lấy mẫu ADN lần này là cơ hội lớn để bà tìm được anh mình.

Cùng với đẩy mạnh quy tập hài cốt liệt sĩ, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, tỉnh Nghệ An đang triển khai lấy mẫu giám định ADN hài cốt liệt sĩ tại các phần mộ chưa xác định được thông tin an táng tại 32 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh.

Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 116 nghĩa trang liệt sĩ; trong đó, có 2.333 phần mộ tại 32 nghĩa trang cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 4/32 nghĩa trang.

Ngày 1/7 vừa qua, Nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương là nghĩa trang thứ 5 được triển khai việc lấy mẫu, thời gian thực hiện dự kiến khoảng 40 ngày. Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 32 nghĩa trang trong tháng 10/2026, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Nỗ lực đưa liệt sĩ về đất mẹ

Với quyết tâm cao nhất, không quản ngại khó khăn, gian khổ và nguy hiểm, những năm qua, cán bộ, nhân viên Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An không ngừng nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào.

Theo thống kê, tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn tìm kiếm, cất bốc, quy tập 12.897 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào; trong đó, 1.680 hài cốt có tên, quê quán và đã tổ chức bàn giao 937 hài cốt liệt sĩ để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương liệt sĩ.

Theo đánh giá, việc khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt. Phần mộ liệt sĩ chủ yếu nằm ở vùng núi cao, hang đá, rừng sâu, những vùng trọng điểm đánh phá trước đây của địch, lượng bom, mìn, vật liệu nổ sót lại nhiều.

Thách thức lớn nhất chính là thời gian, bởi mỗi năm trôi qua, những nhân chứng chiến tranh lại ít dần, ký ức chiến trường cũng phai mờ theo năm tháng. Trải qua nhiều năm, hài cốt các liệt sĩ hòa vào lòng đất…

Phát biểu tại Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào được quy tập trong mùa khô 2025-2026 trở về đất mẹ thân yêu, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian càng trôi qua, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, công tác đặc biệt này tiếp tục được tỉnh xác định là ưu tiên hàng đầu, tích cực đẩy mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép đối với các mỏ khoáng sản tại Quảng Trị vẫn còn bất cập, hạn chế.

Siết chặt kỷ cương trong khai thác khoáng sản

Khai thác khoáng sản tạo nguồn vật liệu phát triển hạ tầng và đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, kết luận thanh tra vừa qua cho thấy công tác quản lý vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Trước thực tế đó, tỉnh tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát nghiêm hoạt động khai thác.

Nhiều phương tiện vận chuyển, khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh Nghệ An nằm bờ do chưa được đăng kiểm.

Gỡ “nút thắt” đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều phương tiện đường thủy nội địa không đăng kiểm vẫn diễn ra phổ biến. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tạo khoảng trống trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, đòi hỏi cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để sớm tháo gỡ.

Lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị tuyên truyền về chống khai thác IUU cho chủ tàu cá.

Quảng Trị quyết liệt chống khai thác IUU

Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ quản lý từng tàu cá đến xử lý các vi phạm.

Các trường học, nhà ở kiên cố, cao ráo được tận dụng làm nơi tránh trú an toàn cho người dân.

Chủ động phương án sơ tán dân trước mùa mưa bão

Trước những diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, khốc liệt và khó lường, các địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản sơ tán dân phù hợp từng loại hình thiên tai, thực hiện mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đàn voọc chà vá chân nâu vừa được ghi nhận tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Ảnh BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG NAM QUẢNG TRỊ)

Cấp thiết bảo tồn quần thể voọc chà vá chân nâu

Quảng Trị liên tục ghi nhận những đàn voọc chà vá chân nâu xuất hiện, đây là tín hiệu đáng mừng về chất lượng rừng tự nhiên. Nhưng những phát hiện này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều tra, xác định quy mô, bảo vệ sinh cảnh và xây dựng chương trình giám sát riêng cho loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp này.

Công trình ngăn mặn, trữ nước ngọt trên sông Lèn ở vùng đông bắc, tỉnh Thanh Hóa mới được đầu tư, đưa vào khai thác.

Nâng cao chất lượng dự báo, phòng, chống thiên tai

Tỉnh Thanh Hóa chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong dự báo, cảnh báo thiên tai; hiện phát huy hiệu quả trong chuyển trạng thái từ bị động phòng ngừa sang chủ động phòng, chống thiên tai.

Xã Thạch Khê huy động lực lượng, nguồn lực trồng rừng bổ sung, thay thế diện tích rừng phòng hộ ven biển bị hư hại do thiên tai.

Nhiều diện tích rừng phòng hộ ở Hà Tĩnh chưa phục hồi

Sau hơn một năm bị hai cơn bão lớn tàn phá tan hoang, đến nay nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh vẫn chưa được phục hồi, trồng thay thế, tạo ra những khoảng trống khiến “sức đề kháng” của vùng ven biển bị thuyên giảm mỗi khi đối mặt những cơn bão, gió mạnh.

Lực lượng vũ trang ở xã Trung Lý nắn dòng chảy bảo vệ khu dân cư, cây trồng, giảm thiệt hại và khai thác công năng đường giao thông. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung ứng phó mưa, lũ

Chiều 24/8, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng vũ trang trong tỉnh đã điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đồng hành chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.

Đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. (Ảnh: H.M)

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Ngày 24/8, bà Jennifer Wicks, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến thăm, dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Tham dự có đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các đại biểu tham gia nghiên cứu, quán triệt nghị quyết tại các điểm cầu trực tuyến. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa khai thác tài nguyên, sản xuất vật liệu bền vững

Ngày 24/8, đông đảo cán bộ, đảng viên trong tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới ban hành bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Công ty trách nhiệm một thành viên Sông Chu hiện đang tiêu, thoát nước ra sông Mã qua âu Bến Ngự.

Thanh Hóa: Ứng phó với mưa, bão số 4

Chiều 23/8, Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với mưa, bão số 4 các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ, 839 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Kệ sách giáo khoa ở nhà sách trên đường Phùng Hưng lúc 13 giờ 30 phút ngày 22/8 đang trống nhiều chỗ do hết sách. (Ảnh: DQT)

Ngành giáo dục Huế không yêu cầu học sinh phải có đầy đủ sách ngay từ đầu năm học

Giữa tháng 7/2026, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Huế thông báo chủ trương cho học sinh toàn thành phố mượn sách giáo khoa từ năm học 2026-2027. Cuối tháng 7, các trường rà soát, tổng hợp nhu cầu từ phụ huynh để làm cơ sở đặt mua sách. Tuy nhiên, đến sát năm học mới, việc cung ứng sách vẫn chưa hoàn tất.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Nghệ An sắp xếp lại 647 trường, giảm gần một nửa số đầu mối. (Ảnh: ĐÌNH PHƯỢNG)

Nghệ An sắp xếp 647 trường học, giảm 48% đầu mối

Ngày 21/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương vừa phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, trong đó đặt mục tiêu giảm mạnh đầu mối trường, điểm trường và sắp xếp lại một số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.