Lý luận, phê bình văn học cần hòa nhịp sôi nổi hơn vào đời sống

Vừa qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng giao Hội đồng thực hiện. Việc tặng thưởng năm nay để lại khoảng trống khi không có tác phẩm đoạt mức A, song tín hiệu vui là đã xuất hiện những cây bút trẻ mang đến hơi thở đương đại khá gần gũi, sôi nổi.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải thưởng tặng các tác giả có tác phẩm đoạt mức B năm 2023. (Ảnh Thủy Nguyên)
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao giải thưởng tặng các tác giả có tác phẩm đoạt mức B năm 2023. (Ảnh Thủy Nguyên)

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhận định: Từ năm 2012 đến nay, Hội đồng đã tổ chức 10 đợt xét chọn, trao tặng thưởng; khen thưởng các cơ quan xuất bản, báo chí có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền, quảng bá, sáng tạo văn học, nghệ thuật-lĩnh vực rất quan trọng và đặc biệt tinh tế của văn hóa. Không chỉ năm nay, trước đó, đã có một số mùa tặng thưởng không có tác phẩm đoạt mức A. Hội đồng quyết định trao mức B nhằm hướng đến giá trị đích thực, thuyết phục thay vì trao một vài mức A còn băn khoăn.

Năm 2023, có 118 tác phẩm (gồm 34 cuốn sách và 84 bài viết) được các cơ quan, đơn vị gửi đề nghị Hội đồng xét tặng thưởng. Cả ba lĩnh vực, gồm: Lý luận chung; lý luận, phê bình văn học; lý luận, phê bình các loại hình nghệ thuật đều có những tác phẩm tốt, công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn; đề cập kịp thời những vấn đề thiết thực trong đời sống văn học, nghệ thuật, có tác dụng định hướng công tác lý luận, sáng tác; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong đời sống văn học, nghệ thuật.

Trong tổng số 25 tác phẩm được trao tặng thưởng, có những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, phù hợp với sự đa dạng của bạn đọc, như: “Nghệ thuật trang trí đình làng tại Bình Dương” (Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Diệp); “Nguyễn Bính - Hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp” (nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại); cụm bài: “Đến với thơ hay và những ngộ nhận”, “Lạ hóa trong thơ”, “Trăng Tân Trào một dáng vẻ mới trên nền cũ” (nhà nghiên cứu Hà Quảng)... Đáng chú ý, mùa giải lần này đã ghi nhận nỗ lực của các cây bút phê bình trẻ, như: Nguyễn Hoài Nam với “Neo chữ”, Đỗ Anh Vũ với “Mây trong đáy cốc”, Hoàng Đăng Khoa với “Những tờ sạch”... Các tác giả có điểm chung là đều công tác ở các cơ quan báo chí, văn chương, phụ trách chuyên mục có liên quan lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật nên tác phẩm của họ ngoài học thuật còn mang tính tương tác, linh hoạt cao.

Dù tạo được nhiều dấu ấn, nhưng khoảng trống về lý luận, phê bình văn học nghệ thuật luôn được đề cập sau mỗi mùa giải. Giới chuyên môn cho rằng, lực lượng viết trong lĩnh vực còn mỏng, chưa tương xứng với sự phát triển sôi nổi của đời sống văn học cũng như chưa có tác động mạnh mẽ vào đời sống, cảm thụ của công chúng. Những lý do cơ bản dẫn đến thực trạng này là: Thiếu cơ sở đào tạo chuyên sâu; chưa có những kênh quan trọng để phổ biến tác phẩm; ý thức, trách nhiệm của đội ngũ quản lý, chuyên môn trong lĩnh vực còn hạn chế; mặt bằng tiếp nhận của bạn đọc chưa cao...

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã xây dựng quy chế làm việc; nghiên cứu, xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa những chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật. Theo đó, để các tác phẩm đi vào đời sống, có tác động tích cực và mạnh mẽ, Hội đồng sẽ triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả; tăng cường phối hợp, tập trung nghiên cứu, lý giải một cách khoa học, thấu đáo những vấn đề lớn, như: phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ, cơ chế đãi ngộ, phát triển thị trường, quảng bá văn học, nghệ thuật; tiếp thu tinh hoa tư tưởng văn nghệ nước ngoài và vai trò của tư tưởng văn nghệ Mác-xít hiện nay; nâng cao giáo dục, định hướng thẩm mỹ cho công chúng...

Trong hành trình đưa các tác phẩm lý luận phê bình hòa nhập vào đời sống đương đại, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tiến hành “điện tử hóa” ấn phẩm, ra mắt tạp chí Lý luận, phê bình văn học điện tử và liên kết với nhiều website khác như của Hội Nhà văn Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật địa phương, nhà trường... để đăng tải thường xuyên các bài nghiên cứu chuyên sâu. Hội đồng tổ chức nhiều khóa tập huấn, bồi dưỡng cho đối tượng rộng rãi là các phóng viên, biên tập viên đang hoạt động trong các cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương và địa phương. Hội đồng dự kiến mở rộng tập huấn sinh viên, học viên lĩnh vực lý luận phê bình có chất lượng cao, chọn lọc từ các nhà trường, đơn vị đào tạo.

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: “Nhận thức sâu sắc các quan điểm, định hướng, chính sách của Đảng, Nhà nước, hơn 20 năm qua, Hội đồng vừa đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, vừa coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Cùng với hoạt động xét và trao tặng thưởng, hằng năm, ngay từ đầu năm, Hội đồng thông báo rộng rãi về việc tiếp nhận các bản thảo hoặc đề cương chi tiết có chất lượng tốt của các tác giả trong cả nước để xem xét, có thể hỗ trợ kinh phí xuất bản. Hướng đi này góp phần động viên, khích lệ các cây bút lý luận, phê bình, nhất là các cây bút trẻ, chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cho nhiều năm sau.

Hội đồng đặc biệt coi trọng tính học thuật, tính mới, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của các tác giả khi đi vào các vấn đề, hiện tượng, khuynh hướng hay trường hợp văn nghệ cụ thể, đặc biệt là đóng góp của tác phẩm đoạt giải đối với thực tiễn sáng tác; nghiên cứu lý luận, phê bình; quảng bá và tiếp nhận giá trị tác phẩm”.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.