Tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga

Ngày 13/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến công tác lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm cụ thể hóa chủ trương làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tháng 6/2024.

Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; trước sau như một, thủy chung trong quan hệ quốc tế, coi trọng quan hệ láng giềng, truyền thống hữu nghị với các nước. Trong đó, không thể không kể đến mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ quan điểm và chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam nhằm mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov.

Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Andrey Belousov.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên bang Nga trong Liên Xô trước đây cũng như ngày nay đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Sự kiện khánh thành Đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moskva trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) là biểu tượng, minh chứng cho quan hệ truyền thống giữa hai nước, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế ARMY-2024 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đồng thời tin tưởng rằng thành công của Diễn đàn sẽ càng củng cố uy tín, vị thế của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nói riêng, của Liên bang Nga nói chung.

Tháng 12/2024, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng kính mời Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga tham dự và mong nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và các doanh nghiệp quốc phòng Nga.

Bộ trưởng Andrey Belousov đánh giá cao và coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Liên bang Nga-Việt Nam, cũng như chủ trương làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước được thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vừa qua.

Bộ trưởng Andrey Belousov khẳng định sẵn sàng xem xét các đề xuất hợp tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhất là hợp tác đào tạo, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị; nhất trí thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác giữa hai bên thời gian tới. Bộ trưởng cũng ủng hộ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới phù hợp khả năng và điều kiện của mỗi nước.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Trong giải quyết vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và có tính pháp lý ràng buộc hơn.

Về hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga, hai Bộ trưởng đánh giá, thời gian qua, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Đối tác chiến lược toàn diện, sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục được triển khai theo tinh thần “tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện”, phù hợp các văn bản, thỏa thuận hợp tác, nhất là Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga giai đoạn 2020-2025.

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh, quan hệ hai nước trong lĩnh vực quốc phòng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hai nước duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng; đào tạo; hợp tác quân binh chủng; phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có ADMM+...

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao sự quan tâm, tham gia của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trong hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, góp phần quan trọng vào phát triển Trung tâm trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học tầm khu vực, xứng đáng là biểu tượng hợp tác giữa hai nước.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai Bộ trưởng thống nhất hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, trọng tâm vào một số lĩnh vực, trong đó có trao đổi đoàn các cấp; tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quân binh chủng; hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga; phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương; hợp tác chính trị quân sự trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga; thúc đẩy hoàn thành Bộ hồ sơ “70 năm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên Xô/Liên bang Nga 1950-2020”.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.