Lòng tin chính trị giúp định hướng chiến lược cho mọi lĩnh vực hợp tác Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nêu rõ, chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có ý nghĩa hết sức quan trọng; thể hiện ưu tiên cao của Đảng và Nhà nước ta đối với việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Nhận lời mời của đồng chí Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia ngày 10/4.

Trước thềm chuyến thăm chính thức của đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm, cũng như những nền tảng có thể giúp triển khai hiệu quả hơn nữa hợp tác giữa hai nước theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài”.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của đồng chí Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng ta diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới hết sức phức tạp, với rất nhiều bất ổn, biến động khó lường, xung đột xảy ra ở nhiều khu vực.

Trong khi đó, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua được củng cố, tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Ngay đầu năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước hết sức thành công đến Vương quốc Campuchia.

Ngày 2/4 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức rất thành công cuộc gặp gỡ thân mật Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Khmer năm 2026 và chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ndo_tr_photo-2-2026-04-06-22-25-31-9403.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước hết, chuyến thăm nằm trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thường trực Ban Bí thư sau Đại hội XIV trên vai trò là lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI hoàn tất việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, thể hiện ưu tiên cao của Đảng và Nhà nước ta đối với việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Campuchia.

Thứ hai, chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm Tết cổ truyền của Campuchia. Đồng chí Trần Cẩm Tú sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước của Việt Nam chúc Tết các lãnh đạo, nhân dân và bạn bè Campuchia.

Thứ ba, nội dung hết sức quan trọng của chuyến thăm là rà soát, trao đổi để triển khai các thỏa thuận mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước thống nhất trong khuôn khổ cuộc gặp cấp cao tháng 2 vừa qua tại Thủ đô Phnom Penh.

Trên tinh thần đó, theo lịch trình dự kiến, trong chuyến thăm Vương quốc Campuchia lần này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo Đảng, Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, cùng nhiều chương trình hoạt động quan trọng khác.

Nhằm triển khai các kết quả quan trọng của chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục theo dõi và tham mưu thúc đẩy triển khai hiệu quả các định hướng chiến lược, văn kiện, thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai Đảng, hai Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ kỳ vọng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy theo hướng hiệu quả, thực chất trên cơ sở gắn kết, bổ sung lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực.

Về chính trị-ngoại giao, hai bên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường phối hợp trao đổi, tham vấn tại các diễn đàn đa phương nhằm củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, đóng góp hiệu quả vào hợp tác giữa hai nước nói riêng, góp phần vào hòa bình và ổn định khu vực và thế giới.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục là nền tảng chính trị vững chắc và đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, định hướng cho mọi mặt quan hệ giữa hai đất nước.

Đại sứ nhấn mạnh, sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Campuchia chính là "mỏ neo" vững chắc và là nền tảng cốt lõi để hiện thực hóa phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài". Lòng tin chính trị này đã và đang giúp định hướng chiến lược cho mọi lĩnh vực hợp tác song phương, được thắt chặt thông qua các cuộc gặp thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước.

Về kinh tế, lĩnh vực trọng tâm hợp tác trong thời gian tới, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia kỳ vọng hai bên đẩy mạnh kết nối cả hạ tầng cứng và mềm với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước sớm đạt 20 tỷ USD, đặc biệt là kết nối về giao thông, du lịch như việc kết nối tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Phnom Penh, kết nối tuyến đường biển Kampot-Phú Quốc; kết nối về chính sách, quy định để thực sự tạo cơ chế hợp tác kinh tế mới giữa hai nước phù hợp bối cảnh hiện nay.

ndo_tr_photo-3-2026-04-06-22-25-31-6940.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai Đảng tiếp tục là nền tảng chính trị vững chắc và đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, định hướng cho mọi mặt quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Đại sứ bày tỏ mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh, hợp tác, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm mở rộng đầu tư, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, người dân, góp phần giữ vững ổn định kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Về an ninh, quốc phòng, Đại sứ cho rằng đây là trụ cột quan trọng và là điểm sáng trong quan hệ hai nước trong những năm qua. Theo đó, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác hằng năm và Nghị định thư về hợp tác quốc phòng-an ninh nhằm góp phần phối hợp hiệu quả trong việc ngăn chặn âm mưu thủ đoạn chống phá và chia rẽ quan hệ hai nước, bảo đảm duy trì môi trường hòa bình, ổn định giữa hai nước nói riêng và khu vực nói chung, cũng như hợp tác phòng ngừa và trấn áp các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, lừa đảo trực tuyến …

Đại sứ cũng kỳ vọng hai bên sẽ có các hình thức mới nâng cao hiệu quả hợp tác văn hóa, giáo dục, truyền thông và giao lưu nhân dân nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc.

Tăng cường kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới

Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương mong muốn, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức kết nối, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Hưng Yên xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho một làn sóng hợp tác mới

Ngày 15/7, tại Thủ đô Seoul, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc,  Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Hưng Yên.

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Ngày 6/7/2026, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện thăm hỏi về tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở tại Trung Quốc

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão lũ gây thiệt hại nặng tại Trung Quốc

Hoàn lưu bão Maysak tiếp tục gây mưa lớn khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, diễn biến phức tạp, trong khi nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng chục nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.