Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia và nhận lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia vào ngày 6/2/2026.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư đến Campuchia ngay sau Đại hội XIV, qua đó tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Chuyến thăm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Campuchia; tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, cũng như tình đoàn kết giữa ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào.

Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần củng cố sự gắn bó, làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị và sự gắn kết giữa ba Đảng, ba nước, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa ba Đảng, ba nước trong tình hình mới.

Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Trải qua nhiều biến động, thăng trầm của tình hình khu vực và quốc tế, nhân dân Việt Nam và Campuchia luôn đoàn kết, kề vai sát cánh, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập từ chế độ thực dân, sát cánh bên nhau lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cũng như đồng hành trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Hàng vạn người dân thủ đô Phnom Penh đứng dọc hai bên đường, lưu luyến tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, tháng 6/1984. (Ảnh: TTXVN)

Hàng vạn người dân thủ đô Phnom Penh đứng dọc hai bên đường, lưu luyến tiễn đưa quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về nước, tháng 6/1984. (Ảnh: TTXVN)

Những chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot, làm nên chiến thắng lịch sử ngày 7/1/1979. Chiến thắng lịch sử này đã khép lại một trang sử đen tối nhất của đất nước Campuchia; cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng; mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển trong độc lập, tự do, hòa bình, trung lập và phồn vinh.

Chiến thắng này cũng viết nên một trang sử anh hùng vĩ đại của tình đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng và chân thành giữa hai quốc gia láng giềng. Hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) khẳng định, đó là trang sử anh hùng vĩ đại của tình đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng và chân thành giữa Campuchia và Việt Nam. Mọi thế hệ nhân dân Campuchia mãi ghi nhớ, không bao giờ quên công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 28/11/2024. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 28/11/2024. (Ảnh: TTXVN)

Vượt qua bao thăng trầm của lịch sử, tình đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước tiếp tục vun đắp. Năm 2005, hai bên đã nhất trí tăng cường và phát triển quan hệ hai nước theo tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Với định hướng đó, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Campuchia cũng như quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen nhân dịp sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ngày 29/4/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen nhân dịp sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, ngày 29/4/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Campuchia đã bước sang giai đoạn hợp tác toàn diện, cùng có lợi, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Thời gian qua, hai bên tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác kênh đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả. Hai bên phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới (tại Phnom Penh, tháng 11/2025) và Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật (tại Siem Reap, tháng 12/2025).

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (trái) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì phiên toàn thể Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (trái) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha đồng chủ trì phiên toàn thể Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 13. (Ảnh: TTXVN)

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Hai bên khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại cho an ninh nước kia. Trên cơ sở các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên đang phối hợp tích cực triển khai công tác phân giới cắm mốc trên đất liền. Năm 2019, hai bên đã ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia và đang tiếp tục đàm phán giải quyết 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc.

Hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch đang là điểm sáng, có sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với mức năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD, nằm trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia. Dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn, cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất và hiệu quả hơn nữa. Hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Nimul đồng chủ trì tọa đàm giữa hai Bộ, ngày 28/4/2025, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Nimul đồng chủ trì tọa đàm giữa hai Bộ, ngày 28/4/2025, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Về giáo dục, hằng năm, Việt Nam cấp hàng trăm suất học bổng dài hạn cho sinh viên Campuchia sang học tập, trong khi số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Campuchia ngày càng nhiều. Hiện có khoảng gần 1.500 sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam và gần 100 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Campuchia. Đây sẽ là nhịp cầu kết nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai nước.

Về du lịch, trong 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam có khoảng 1,11 triệu lượt du khách tới Campuchia (đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia) và đón 614.225 lượt du khách Campuchia.

Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục-đào tạo, giao thông-vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu, hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được duy trì và có những đổi mới về hình thức.

Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Đoàn sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và sĩ quan trẻ Lục quân, Hiến binh Vương quốc Campuchia tổ chức Chương trình tọa đàm "Vun đắp truyền thống, kiến tạo tương lai", ngày 12/11/2025, tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng Việt Nam và sĩ quan trẻ Lục quân, Hiến binh Vương quốc Campuchia tổ chức Chương trình tọa đàm "Vun đắp truyền thống, kiến tạo tương lai", ngày 12/11/2025, tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2027 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia, với việc hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2027). Hai bên đang phối hợp xây dựng các kế hoạch thiết thực hướng tới dịp kỷ niệm này, trong đó có tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, cùng trách nhiệm của mỗi người trong gìn giữ và vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.

Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia:

Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia:

Thắng lợi của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự đoàn kết, tin tưởng của người dân Việt Nam, không chỉ là niềm vui của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của tất cả các nước trong khu vực, trong đó có Campuchia.

Ngày xuất bản: 5/2/2026

Chỉ đạo thực hiện: Chu Hồng Thắng - Phạm Trường Sơn

Nội dung: Nguyễn Hà, Minh Hằng

Trình bày: Hòa An

Nguồn tư liệu: Theo Bộ Ngoại giao, TTXVN