Long An: Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát phương án cấp nước ngọt

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải bài viết hơn 20.000 nhân khẩu ở Long An thiếu nước ngọt sử dụng vào ngày 26/3, ngày 1/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đã có buổi giám sát phương án cấp nước ngọt tại Nhà máy nước Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Người dân vùng hạ tranh thủ lấy nước ngọt từ đơn vị cung cấp nước chở bằng xe bồn hỗ trợ về sử dụng qua ngày.
Người dân vùng hạ tranh thủ lấy nước ngọt từ đơn vị cung cấp nước chở bằng xe bồn hỗ trợ về sử dụng qua ngày.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước Biwase Nguyễn Văn Thiền cho biết, nhà máy nước Nhị Thành đã hoạt động hết công suất 60.000m3/ngày/đêm nhưng vẫn không đủ nước ngọt cấp cho người dân vùng hạ sử dụng, do các địa phương này nằm ở cuối tuyến ống, áp lực và lưu lượng không bảo đảm.

Trước tình hình trên, đơn vị đã lập 4 phương án lắp đặt đường ống D120 dẫn nước ngọt từ kênh Rạch Chanh (thành phố Tân An) về nhà máy để nâng công suất lên 120.000m3/ngày/đêm phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước Biwase Nguyễn Văn Thiền trình bày các phương án lắp đặt đường ống D120.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước Biwase Nguyễn Văn Thiền trình bày các phương án lắp đặt đường ống D120.

Trong 4 phương án thì việc lắp đặt tuyến ống dọc theo đường tỉnh 818, chiều dài 2km là tối ưu, thi công nhanh nhất.

Trong 3 phương án còn tính khả thi thấp do phải đi qua đất nông nghiệp của 5 hộ dân và khu công nghiệp, phải điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, thương lượng giá đất, áp giá bồi thường và thu hồi đất thì mất rất nhiều thời gian.

Để giải quyết nhanh bài toán khát nước ngọt cho cư dân vùng hạ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước Biwase Nguyễn Văn Thiền đề nghị Ban giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Long An tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép cho đơn vị lắp đặt tuyến ống dọc theo đường tỉnh 818 là khả thi và nhanh nhất.

Đơn vị cam kết trả lại đúng hiện trạng mặt đường tỉnh 818 khu vực lấp đặt ống và thảm nhựa toàn bộ mặt trường 7,5m.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Mai Văn Nhiều cho biết, Hội đồng nhân dân đã tiến hành giám sát tình hình thiếu nước ngọt của người dân vùng hạ tỉnh Long An là do ảnh hưởng nắng hạn, xâm nhập mặn, nguồn nước tầng nông từ các giếng khoan bị cạn kiệt, nguồn nước ngọt của Nhà máy nước Nhị Thành không đủ để cung cấp do đã hoạt động hết công suất.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Mai Văn Nhiều phát biểu tại buổi giám sát.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Mai Văn Nhiều phát biểu tại buổi giám sát.

Sau khi nghe báo cáo 4 phương án lắp đặt đường ống D120 dẫn nước thô từ kênh Rạch Chanh (thành phố Tân An) về nhà máy xử lý phục vụ dân sinh, Hội đồng nhân tỉnh nhận thấy phương án lắp đặt đường ống D120 dọc theo đường tỉnh 818 là thuận lợi nhất.

Trên cơ sở này, đơn vị cần làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An thống nhất phương án thi công, trả lại hiện trạng mặt đường đúng chất lượng hiện hữu.

Phương án thi công phải tối ưu và không làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông các loại phương tiện và sinh hoạt của nhân dân.

Đối với việc nâng cấp từ đường ống D80 lên D120, tỉnh Long An sẽ điều chỉnh cục bộ và giao Sở Xây dựng Long An đề xuất Ủy ban nhân tỉnh quyết định.

Cùng với đó, Sở Xây dựng cần rà soát lại việc điều chỉnh vùng quy hoạch các dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh phù hợp nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.