Lo ngại nguồn cung quay trở lại, dầu áp sát 100 USD/thùng kéo MXV-Index vượt mốc 2.800

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến giằng co trở lại trong phiên giao dịch ngày 13/4. Trong bối cảnh xu hướng phân hóa chi phối toàn thị trường, lực mua bứt phá ở nhóm năng lượng và kim loại đã trở thành động lực chính, đưa MXV-Index tăng 1,26% lên 2.810 điểm.

Chỉ số MXV-Index.
Chỉ số MXV-Index.

Năng lượng bật tăng mạnh, dầu thô tiến sát mốc 100 USD/thùng

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm năng lượng tiếp tục giữ vai trò dẫn sóng thị trường trong phiên giao dịch hôm qua khi 4/5 mặt hàng khởi sắc. Chỉ số giá toàn nhóm tăng gần 3%, mức tăng mạnh nhất thị trường, qua đó trở thành lực kéo chính cho đà phục hồi chung.

Trong đó, giá dầu Brent tăng vọt gần 4,4% lên 99,36 USD/thùng, đánh dấu lần đầu tiên đóng cửa cao hơn dầu WTI kể từ đầu tháng 4. Cùng chiều, giá dầu WTI tăng 2,6%, lên 99,1 USD/thùng.

bang-gia-nang-luong.png
Bảng giá năng lượng.

Mặc dù Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn nhằm mở đường cho đàm phán hòa bình, nhưng tiến triển thực tế vẫn hạn chế. Nguy cơ căng thẳng leo thang quay trở lại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ phong tỏa toàn diện eo biển Hormuz bằng đường biển và cảnh báo tàu Iran không được tiếp cận tàu Mỹ trong khu vực này. Tehran cũng đưa ra tuyên bố đáp trả, nhắm vào các cảng ở Vịnh Ba Tư. Diễn biến này làm trầm trọng thêm rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu đã bị gián đoạn khoảng 13 triệu thùng/ngày do xung đột tại Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz. Hơn 80 cơ sở năng lượng bị hư hại, với thời gian phục hồi có thể kéo dài tới 2 năm.

Giá dầu có lúc vượt mốc 100 USD/thùng trong phiên, nhưng sau đó hạ nhiệt khi Washington khẳng định “cánh cửa đàm phán chưa đóng lại” và hai bên vẫn có thể đạt thỏa thuận nối lại vận chuyển qua eo biển Hormuz. Điều này giúp kiềm chế đà tăng và giữ giá dầu dưới ngưỡng 100 USD/thùng.

Trong nước, dù phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông cũng như áp lực từ thị trường quốc tế vẫn còn hiện hữu, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vẫn khẳng định bảo đảm đủ nguồn cung dầu thô để vận hành đến tháng 7. Tại phiên họp thường niên sáng 13/4, Tổng Giám đốc BSR cho biết, công ty đã kích hoạt tình huống khẩn cấp từ khi xung đột nổ ra, mua toàn bộ dầu thô nội địa và ký thêm thỏa thuận dài hạn với đối tác từ Mỹ và Tây Phi, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thị trường kim loại khởi sắc, giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Sắc xanh áp đảo ở nhóm kim loại với 8/10 mặt hàng tăng giá tiếp tục góp phần kéo chỉ số MXV-Index bật tăng trong phiên. Điểm nhấn là đồng COMEX, khi tăng phiên thứ hai liên tiếp và vươn lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2. Kết phiên 13/4, giá đồng COMEX tăng gần 2% lên 13.207 USD/tấn.

bang-gia-kim-loai.png
Bảng giá kim loại.

Đà tăng này được hỗ trợ bởi lo ngại thiếu hụt nguồn cung quay trở lại. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông không chỉ gián đoạn dòng chảy năng lượng mà còn kéo theo nguy cơ thiếu hụt lưu huỳnh - nguyên liệu quan trọng để sản xuất axit sunfuric. Điều này làm tăng chi phí tinh luyện đồng tại Cộng hòa Dân chủ Congo (quốc gia cung ứng đồng lớn thứ hai thế giới), từ đó đẩy giá đồng tăng.

Đồng USD tiếp tục suy yếu cũng là yếu tố quan trọng hỗ trợ đà tăng giá của mặt hàng này. Chỉ số DXY giảm thêm 0,3% xuống 98,37 điểm, ghi nhận phiên giảm thứ sáu liên tiếp. USD yếu khiến đồng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, thúc đẩy lực mua.

Ngoài ra, dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC) cho thấy nhóm quỹ (Managed Money) vẫn duy trì kỳ vọng giá tăng với vị thế mua ròng đạt 38.393 hợp đồng, tăng thêm 1.638 hợp đồng so với tuần trước. Tuy nhiên, vị thế bán cũng tăng 2.417 hợp đồng, cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng trước diễn biến địa chính trị khó lường.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu thực từ Trung Quốc - thị trường tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới - vẫn yếu. Nhập khẩu ròng đồng tinh luyện của Trung Quốc chỉ còn hơn 125.000 tấn trong tháng 2 (thấp nhất kể từ tháng 4/2011). Lũy kế 2 tháng đầu năm, lượng nhập khẩu ròng chỉ đạt 283.000 tấn - mức khởi đầu yếu nhất kể từ năm 2006. Mặt bằng giá cao đang làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng đối với nhu cầu thực tế.

Tại thị trường nội địa, hoạt động giao dịch đồng sôi động hơn sau xu hướng giảm giá cuối tháng 3. Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, từ 16/3 đến 31/3, xuất khẩu đồng đạt 3.312 tấn (gấp 2,7 lần nửa đầu tháng), trong khi nhập khẩu đạt hơn 23.100 tấn, tăng gần 10% so với giai đoạn trước.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh và những bất cập làm suy giảm niềm tin, thị trường bảo hiểm nhân thọ cần chuyển sang phát triển chất lượng. Theo bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), sự chuyển đổi phải bắt đầu từ sản phẩm minh bạch, tư vấn trung thực và bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 26/8: Cổ phiếu ngân hàng tăng trần, VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 26/8, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lực cầu gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán, đã đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính. Chốt phiên, VN-Index tăng 29,91 điểm (+1,67%), lên mức 1.821,32 điểm.

Hộ kinh doanh được tạo thuận lợi trong kê khai, tính và nộp thuế. (Ảnh: TL)

Giảm 30% thuế thu nhập, tạo sức bật cho khu vực kinh doanh nhỏ

Giảm 30% số thuế thu nhập trong 2 năm 2026-2027, cùng việc mở rộng phạm vi áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ cải thiện dòng tiền, giảm chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, cần kiểm soát việc chia nhỏ doanh thu, không để ngưỡng 10 tỷ đồng trở thành “điểm gãy” làm sai lệch hành vi kinh doanh.

Phiên thảo luận hội nghị.

Đầu tư qua quỹ, hướng đi chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số

Tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tổ chức Hội nghị “Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số: Nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ”, nhằm phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời giới thiệu lợi ích, phương thức tham gia đầu tư thông qua các quỹ tới công chúng.