Linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

Sau hợp nhất một số địa phương, địa bàn rộng, nhiều vùng từ chỗ đạt tiêu chí trở thành chưa đạt tiêu chí... đã đặt ra nhiều thách thức cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh đã và đang có nhiều chính sách, giải pháp để triển khai hiệu quả công tác này.

Người dân xã Tân Cương chăm sóc cây chè.
Người dân xã Tân Cương chăm sóc cây chè.

Hơn 10 năm qua, tuyến đường thôn Thống Nhất, xã Quang Sơn luôn ở tình trạng nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, người dân đi lại rất khó khăn. Vướng mắc nhất đối với việc mở rộng tuyến đường và bê-tông hóa là thiếu mặt bằng. Trước tình hình này, Chi bộ và tập thể lãnh đạo thôn cùng người dân, sau nhiều lần bàn thảo đã quyết tâm vận động hiến đất, huy động nguồn xã hội hóa để làm đường.

Ông Nông Văn Việt là một trong những hộ dân tiên phong hiến đất để làm đường. Theo ông Việt, gia đình đã hiến 300m² đất mặt đường, tính cả tài sản trên đất giá trị lên tới vài trăm triệu đồng nhưng vì lợi ích chung của thôn nên gia đình quyết tâm và tự nguyện hiến đất.

Hiến đất trở thành phong trào sôi nổi với sự đồng thuận cao ở thôn Thống Nhất khi tổng cộng đã có hơn 28 hộ dân tham gia. Bên cạnh đó, các hộ khác đồng lòng góp sức người, sức của để thi công. Tại xã Quang Sơn hiện có khoảng 10km đường liên xã xuống cấp, hư hỏng, không bảo đảm tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Quang Sơn, xã đề ra và triển khai thực hiện theo phương châm “Ba cùng”, gồm: Nhà nước đầu tư xây dựng; người dân tự nguyện hiến đất và doanh nghiệp đóng góp, hỗ trợ. Với phương châm này, xã đặt mục tiêu nâng cấp 4km đường liên thôn với tổng giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, người dân trong xã sẽ hiến khoảng 16.000m² đất; gần 20 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận tải qua tuyến đường cũng thống nhất đóng góp kinh phí hỗ trợ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khúc Kim Quảng, thông qua vận động, các hộ dân ở 4 thôn có đường đi qua đã cơ bản đồng thuận. Tỉnh đã bố trí ngân sách đầu tư, xã sẽ nỗ lực triển khai sớm để hoàn thành các tuyến đường, đáp ứng mong mỏi của người dân và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Trên khắp 77 xã của tỉnh Thái Nguyên, hiến đất, tài sản... để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới diễn ra sôi nổi. Tại xã Phú Lạc, địa bàn mới hình thành từ sáp nhập các xã Tân Linh, Phục Linh và Phú Lạc, trong giai đoạn từ 2021-2025, đã có 2.384 hộ dân hiến hơn 118.000m² đất, nhiều công trình, cây cối, vật kiến trúc với trị giá gần 30 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, xã đã nâng cấp, mở rộng, xây mới được 12km đường trục xã, 36km đường liên thôn, xóm cùng 5 cầu, cống giao thông.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hữu Quyết, kinh nghiệm của Phú Lạc là cấp ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, phân công trách nhiệm cụ thể để đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, cán bộ, đảng viên, người có uy tín gương mẫu đi đầu trong hiến đất, chấp hành trước để nhân dân noi theo.

Sau sáp nhập các xã, phường, Thái Nguyên có nhiều xã mới hình thành từ các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên cũng có xã hình thành từ các địa bàn chưa đạt chuẩn hoặc chỉ có một xã đạt chuẩn sáp nhập với xã chưa đạt chuẩn. Điều đó đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới để đạt chuẩn và hướng tới nông thôn mới nâng cao.

Phú Xuyên là xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Yên Lãng (đã đạt chuẩn năm 2023) và Phú Xuyên (đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024). Đây là điều kiện rất thuận lợi để Phú Xuyên tiếp tục xây dựng nông thôn mới đạt kiểu mẫu. Bí thư Đảng ủy xã Ngô Thế Bình cho biết: Đảng ủy xã đã đề ra các trọng tâm chính để tập trung thực hiện như: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy nội lực, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn kiểu mẫu gắn với du lịch sinh thái; đẩy mạnh phát triển cây chè; tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy hành chính; thực hiện tốt quản lý đất đai. Một số đột phá cần chú trọng: Thực hiện tốt công tác cán bộ; lập, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; đa dạng sản phẩm trà gắn với du lịch và văn hóa truyền thống.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường: Để rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, Sở đã tham mưu tỉnh chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng thông qua việc đưa mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và tỉnh. Đồng thời Sở chỉ đạo đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội. Cùng với đó, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho khu vực miền núi phù hợp với điều kiện thực tiễn, ưu tiên phát triển hạ tầng, sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập.

Theo Tỉnh ủy Thái Nguyên, tỉnh hiện có 77 xã nông thôn đã kế thừa nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được trong giai đoạn trước khi hợp nhất. Đến nay, 100% xã có đường giao thông đến trung tâm; 47 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông; 47 xã đạt chuẩn tiêu chí trường học; 76 xã đạt chuẩn tiêu chí giáo dục và đào tạo; 100% xã đạt tiêu chí thủy lợi và phòng, chống thiên tai; 64 xã đạt tiêu chí về điện; 65 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 71 xã đạt chuẩn tiêu chí y tế...

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và từ 10% xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Tuy nhiên, việc thực hiện ở một số địa bàn gặp khó khăn, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, thiếu tính bền vững...

Để hóa giải bất cập, tỉnh Thái Nguyên đã có những giải pháp bền vững thông qua việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án phát triển kết cấu hạ tầng các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 và Đề án phát triển toàn diện khu vực nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, Đề án phát triển kết cấu hạ tầng các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn sẽ đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng để hiện thực hóa mục tiêu 100% đường xã được nhựa hóa, bê-tông hóa; 80% đường trục thôn, liên thôn trở lên được cứng hóa; xóa các thôn, bản “trắng” điện; 79% trường học trở lên đạt chuẩn cơ sở vật chất; 100% xã được thu gom rác thải sinh hoạt...

Đề án phát triển toàn diện nông thôn sẽ đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng để đạt mục tiêu thúc đẩy giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4%/năm; tổng giá trị sản phẩm thu được từ cây chè đạt hơn 25.000 tỷ đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch trên đất trồng trọt đạt 150 triệu đồng/ha/năm trở lên; hình thành các ngành hàng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao; nâng cao thu nhập bình quân của khu vực nông thôn.

Căn cứ theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Thái Nguyên sẽ tập trung hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí; đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, nhất là trong quản lý, điều hành, thương mại điện tử, giáo dục, y tế và cung cấp dịch vụ công.

Có thể bạn quan tâm

Được mùa củ cải Nhật ở xã Yên Phong. (Ảnh: VĂN TRIỀU)

Phát triển toàn diện nông thôn ở Thái Nguyên

Với 77 xã, khu vực nông thôn của tỉnh Thái Nguyên rộng lớn gồm cả miền núi và trung du, chênh lệch vùng miền lớn, đã đặt ra thách thức không nhỏ đối với công cuộc phát triển toàn diện nông thôn. Thái Nguyên đã và đang đưa ra những giải pháp đồng bộ, cụ thể phù hợp lợi thế từng vùng miền để phát triển vùng nông thôn.

Đoàn công tác đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao làm việc tại Sơn La về phát triển kinh tế biên giới

Ngày 21/3, đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về công tác ngoại giao kinh tế, định hướng phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới và hoạt động cửa khẩu trên địa bàn.

Vào tháng 3 hằng năm, sắc trắng hoa Sơn Tra ở bản Nậm Nghẹp bắt đầu nở rộ khắp các cánh rừng. (Ảnh: LONG VÕ)

Điểm hẹn mùa Xuân ở Ngọc Chiến

Ngày 21/3, tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La đã diễn ra ngày hội hoa Sơn Tra lần thứ IV với chủ đề “Hoa sơn tra - Sắc xuân Ngọc Chiến 2026”. Đây là hoạt động văn hóa du lịch nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã.

Công trường thi công đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy móc thi công.

Nhộn nhịp công trường thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Xuyên giữa địa hình núi rừng hiểm trở của “nước non Cao Bằng”, công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh dài 121km, tổng mức đầu tư lên đến 25.550 tỷ đồng đang ngày đêm sục sôi khí thế thi công. Tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển cho vùng đông bắc và là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình PPP giao thông.

Hướng dẫn xếp đặt nội vụ vệ sinh cho chiến sĩ mới tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 832. (Ảnh DUY ĐỨC)

Giúp chiến sĩ mới hòa nhập môi trường quân ngũ

Năm 2026, Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên được giao huấn luyện 70 chiến sĩ mới là con em các dân tộc trong tỉnh. Sau hơn một tuần nhập ngũ, các chiến sĩ mới đều an tâm, phấn khởi, nhanh chóng bắt nhịp, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong môi trường mới.

Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Pắc Ta.

Đội ngũ y tế bám bản vì dân

Những năm qua, đội ngũ y, bác sĩ Trạm Y tế xã Pắc T a (tỉnh Lai Châu) đã kiên trì bám bản, từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào các dân tộc trong công tác chăm sóc sức khỏe. Bằng sự tận tâm và gần gũi, họ trở thành điểm tựa tin cậy của người dân xã vùng cao.

Cán bộ Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé theo dõi tiến độ sinh trưởng của cây giống chuẩn bị cho mùa trồng rừng mới.

Điện Biên chủ động mùa trồng rừng mới

Đặt mục tiêu năm 2026 trồng mới 200 ha rừng tập trung và khoanh nuôi mới 3.000 ha rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên 46%, ngay đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo chủ động cây giống sẵn sàng phục vụ các đơn vị, địa phương được giao chỉ tiêu trồng mới rừng.

Tháng 3, mùa hoa sơn tra nở

Mỗi độ tháng 3 về, Nậm Nghẹp (hay còn được gọi Nậm Nghiệp, tỉnh Sơn La) lại bừng lên một vẻ đẹp tinh khôi khi hoa sơn tra đồng loạt nở trắng cả núi rừng, thu hút du khách tìm về chiêm ngưỡng và cảm nhận sức sống của núi rừng Tây Bắc.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Thái Nguyên) có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà

Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên, nay là Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Thái Nguyên) đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho 400 hộ gia đình trên địa bàn. Sau hơn hai năm thực hiện hiệu quả, bệnh viện và các gia đình mong muốn nhân rộng mô hình này.

Hoạt động giới thiệu sách tại Thư viện Bắc Ninh số 1.

Bắc Ninh xây dựng văn hóa đọc từ cơ sở

Trong quá trình xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đã và đang chú trọng nâng tầm hoạt động thư viện cấp xã, khẳng định vai trò quan trọng của sách báo trong việc nâng cao dân trí, xây dựng văn hóa đọc ngay từ cơ sở.