Liên tiếp đợt phim chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước

Trong không khí cả nước hướng về những dấu mốc trọng đại, Đợt phim kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và Tuần phim kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) là dịp để khán giả tri ân, tưởng nhớ những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc.
"Vầng trăng thơ ấu" là bộ phim nổi bật được chiếu trong đợt phim kỷ niệm.
"Vầng trăng thơ ấu" là bộ phim nổi bật được chiếu trong đợt phim kỷ niệm.

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1054/QĐ-BVHTTDL ngày 17/4/2025, chính thức phát động "Đợt phim kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn 1/5, 7/5 năm 2025". Đợt phim diễn ra từ ngày 30/4 đến 20/5 trên phạm vi toàn quốc, dưới sự chủ trì của Cục Điện ảnh.

Bên cạnh mục tiêu trình chiếu phim, đợt phim còn có vai trò khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Thông qua những thước phim được đầu tư nghiêm túc, đa dạng về thể loại và phong cách, khán giả sẽ có cơ hội sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc, từ kháng chiến gian khổ đến ngày non sông liền một dải.

Sự kiện có sự phối hợp giữa nhiều đơn vị trong ngành điện ảnh, như: Công ty cổ phần phim Giải Phóng, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân... và các trung tâm điện ảnh, văn hóa, phát hành phim ở các tỉnh thành trên cả nước nhằm tạo sức lan tỏa đồng bộ, giúp đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng, không chỉ ở đô thị mà cả vùng sâu, miền xa.

Các tác phẩm điện ảnh tập trung khắc họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Các tác phẩm điện ảnh tập trung khắc họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Điểm đặc biệt trong đợt phim năm nay là yếu tố cân bằng giữa lịch sử và tính nghệ thuật. Các bộ phim mang đến nguồn tư liệu quý giá, đồng thời truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình yêu quê hương, tinh thần hy sinh, lòng dũng cảm của thế hệ cha ông ta-những con người đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Bên cạnh đó, ngày Quốc tế Lao động (1/5) và kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5) cũng được lồng ghép trong chuỗi hoạt động, cho thấy nỗ lực tổng thể nhằm tôn vinh các mốc son trong lịch sử Việt Nam hiện đại với những dấu ấn không thể tách rời trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Các tác phẩm điện ảnh trong đợt phim được kỳ vọng tác động vào cảm xúc, đánh thức trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ và phát triển những giá trị mà lịch sử để lại. Khi khán giả trẻ tiếp cận những bộ phim lịch sử, họ hiểu hơn về quá khứ, gắn bó thêm vai trò của mình trong hiện tại và tương lai.

Trong chuỗi các hoạt động văn hóa đặc sắc thuộc Lễ hội Làng Sen năm 2025, "Tuần phim kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025)" là điểm nhấn đặc biệt. Diễn ra từ ngày 12 đến 15/5 tại tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ, tuần phim do Cục Điện ảnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị điện ảnh thực hiện, hướng tới tưởng nhớ và tri ân công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cảnh trong phim "Vầng trăng thơ ấu".

Cảnh trong phim "Vầng trăng thơ ấu".

Ban tổ chức thông tin, lễ khai mạc chính thức diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 12/5 tại Nhà hát Dân ca Nghệ An. Mở màn là bộ phim truyện "Vầng trăng thơ ấu", một tác phẩm được đầu tư ngân sách nhà nước, do đạo diễn Hồ Ngọc Xum thực hiện, Công ty cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất. Bộ phim mang đến những góc nhìn chân thực và cảm động về thời niên thiếu của Bác Hồ, từ đó khắc họa những nền tảng đạo đức, tư tưởng đã sớm hình thành trong con người vĩ đại.

Các phim được lựa chọn chiếu trong đợt phim kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước đều được đánh giá cao về nội dung, nghệ thuật; đa dạng về thể loại: phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình.

"Vầng trăng thơ ấu" ấn tượng trong khắc họa thời niên thiếu đầy gian khó của Chủ tịch Hồ Chí Minh-cậu bé Nguyễn Sinh Cung, trong một gia đình nhà nho nghèo; tôn vinh tình mẫu tử sâu nặng và những giá trị truyền thống đã hun đúc nên nhân cách một lãnh tụ cách mạng vĩ đại.

"Đào, phở và piano" lấy bối cảnh 60 ngày đêm chiến đấu giữa Thủ đô Hà Nội (1946-1947). Bộ phim lồng ghép chuyện tình cảm động giữa một chiến sĩ dân quân và cô tiểu thư Hà Nội trong khói lửa chiến tranh. Tác phẩm tôn vinh tinh thần quyết tử và tình yêu giữa thời bom đạn.

Phim tài liệu "Đại đội 915-Sáng mãi bản hùng ca màu lửa" do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất đã tái hiện sự kiện bi tráng khi 60 thanh niên xung phong Bắc Thái hy sinh tại ga Lưu Xá (1972). Bộ phim ca ngợi tinh thần quật cường, ý chí sắt đá và sự hy sinh cao cả vì độc lập, thống nhất đất nước.

Cùng đơn vị sản xuất, phim tài liệu "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô ngàn năm văn hiến" tổng hợp các tư liệu quý về tình cảm sâu sắc của Bác Hồ dành cho Hà Nội, thể hiện sự gắn bó giữa vị Lãnh tụ với Thủ đô trong công cuộc xây dựng và phát triển. "Trong lòng thành phố tôi yêu" khắc họa hình ảnh những người lao động âm thầm dưới lòng đất - những công nhân thoát nước, hạ tầng đô thị… vẫn luôn lạc quan, yêu nghề và cống hiến...

Điện ảnh Quân đội nhân dân mang đến các bộ phim tài liệu ấn tượng, như "Thống nhất đất nước-Con đường đã chọn", khắc họa Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử-trận đánh cuối cùng giải phóng miền nam và thống nhất đất nước. Phim tái hiện quy mô, ý nghĩa và sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc; "Tỉnh thức và hóa giải" tập trung về sự kiện hơn 1.500 binh sĩ chế độ cũ buông súng trở về với nhân dân năm 1972. Bộ phim phản ánh khát vọng hòa bình, tinh thần hòa giải dân tộc và chính nghĩa cách mạng; "Những nét vẽ từ trái tim" khám phá các bức tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhiều họa sĩ nổi tiếng, trong đó có tác phẩm "Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập". Tác phẩm là sự giao thoa giữa nghệ thuật và lịch sử.

Các phim hoạt hình, gồm có: "Tiếng cồng núi Nưa", dựa trên khởi nghĩa Bà Triệu, phim tôn vinh tinh thần quật khởi, khí phách và lòng yêu nước của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử chống ngoại xâm; "Cây ước vọng", câu chuyện cảm động về tình bạn, sự cảm thông và trưởng thành của các em học sinh tiểu học thông qua biểu tượng gửi gắm mong ước và hàn gắn hiểu nhầm; "Đóa hoa dâng Bác" kể về hai cô bé người dân tộc ở Tây Nguyên thi đua làm việc tốt để kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ và mơ ước được viếng Lăng Bác. Bộ phim ngợi ca tình cảm kính yêu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cảnh trong phim hoạt hình "Tiếng cồng núi Nưa".

Cảnh trong phim hoạt hình "Tiếng cồng núi Nưa".

Cùng với hoạt động chiếu phim, tuần phim còn là dịp giao lưu văn hóa, nghệ thuật sâu sắc. Các nghệ sĩ từng vinh dự đảm nhiệm vai Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thành viên đoàn phim "Vầng trăng thơ ấu", "Đào, phở và piano" và phim tài liệu "Những nét vẽ từ trái tim" sẽ có các buổi gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) vào ngày 13/5 và với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường đại học Vinh vào ngày 14/5.

Chuỗi hoạt động giao lưu được hy vọng sẽ tạo nên không gian gần gũi, truyền cảm hứng cho người xem với những câu chuyện hậu trường, cảm xúc chân thành của nghệ sĩ khi được hóa thân vào hình tượng Lãnh tụ. Đoàn nghệ sĩ cũng long trọng tổ chức lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Di tích Kim Liên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của ngành điện ảnh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đối với Người.

Hai sự kiện điện ảnh có vai trò quan trọng trong lan tỏa thông điệp, nâng cao nhận thức xã hội. Ban tổ chức hai đợt phim đã có lời kêu gọi gửi tới các cơ quan báo chí, truyền hình phối hợp tuyên truyền để sự kiện được biết đến rộng rãi hơn. Cả hai sự kiện góp phần nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc ta, cũng là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn biết ơn quá khứ, nỗ lực học hỏi và không ngừng vươn lên trong hành trình xây dựng đất nước. Điện ảnh ở góc độ sâu hơn có thể làm sống lại tinh thần dân tộc bằng một cách dễ cảm thụ, dễ tiếp cận, nhất là trong thời đại số hóa.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.