Liên quan đến Dự án nạo vét cống thoát nước tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng): Khởi tố thêm 3 bị can

Mở rộng điều tra vụ án “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vào cuối năm 2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Hoàng Ngọc Tiến. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Hoàng Ngọc Tiến. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 22/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường - Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố bổ sung tội danh “tham ô tài sản”, tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phan Văn Tiến (35 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) - Chuyên viên Phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Ngọc Tiến (34 tuổi, trú phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Aldes về tội “tham ô tài sản”.

Tống đạt quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thành Quý (37 tuổi) - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 353 bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, để giám sát thi công gói thầu “Duy tu, nạo vét các tuyến mương, cống thoát nước đường dưới 10,5m (đường có tên) trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2021”, khoảng tháng 3/2021, Phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ đề xuất thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đơn vị tư vấn giám sát và bổ sung các chi phí khác để thực hiện gói thầu nêu trên.

Đến tháng 6/2021, Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần Aldes do Hoàng Ngọc Tiến quản lý, điều hành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Phan Văn Tiến. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Phan Văn Tiến. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trong quá trình thi công gói thầu, Phan Văn Tiến được phân công đại diện Chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu các tuyến đường nạo vét. Cuối năm 2021, Tiến biết Công ty Aldes không thực hiện nhiệm vụ nhưng khi nhà thầu thi công lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán tiền thi công thì Tiến vẫn hướng dẫn nhà thầu mang đến cho Hoàng Ngọc Tiến ký xác nhận…

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào tối 7/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thiên Sinh (44 tuổi, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ); Võ Thành Quý (36 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Đặng Nhất Huy (41 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ - nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng) để điều tra về tội danh “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Đến chiều 6/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hồ Văn Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, và thuộc cấp là ông Trần Phước Mỹ, Phó Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ về hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra vụ án “Đưa và nhận hối lộ” liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Cơ quan Điều tra Công an Đà Nẵng xác định ông Hồ Văn Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ và một số cá nhân liên quan đã nhận hối lộ số tiền gần 3 tỷ đồng từ Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng (trụ sở tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và giúp doanh nghiệp này trúng một số gói thầu.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.