Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII-2022 diễn ra tại Cần Thơ

Với tiêu chí “Chuyên nghiệp-Hiệu quả-Thân thiện”, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XIII-2022 sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 12/10 đến ngày 16/10.
Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.
Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.

Liên hoan thu hút gần 800 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân trên cả nước.

Đây là thông tin do Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân (X04), Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết tại Họp báo Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII-2022, do Cục Truyền thông Công an Nhân dân (Bộ Công an) tổ chức chiều 4/10 tại Hà Nội.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết thêm: Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân là một trong những hoạt động truyền thống và có ý nghĩa quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, được Bộ Công an phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức định kỳ ba năm một lần tại nhiều địa phương trên cả nước.

Liên hoan không chỉ là một cuộc thi các tác phẩm báo chí, đây còn là nơi để cán bộ làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an trao đổi kiến thức, kinh nghiệm báo chí của những người làm truyền hình, phát thanh trong và ngoài lực lượng; góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm và qua 12 kỳ liên hoan, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an Nhân dân lần thứ 13, với mục đích tôn vinh những tác phẩm có giá trị cao, với những phát hiện mới, đấu tranh quyết liệt với cái xấu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời, nêu bật những chiến công, thành tích và cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ công an trên cả nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ 13 có nhiều nội dung thi, bao gồm: Tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự; tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; chuyên mục An ninh trật tự phát trên Đài Phát thanh, Truyền hình địa phương; thi Phát thanh viên; Người dẫn chương trình và các tác phẩm thuộc thể loại phát thanh về đề tài an ninh, trật tự.

Bên cạnh hoạt động tranh giải các tác phẩm báo chí, Liên hoan Truyền hình, phát thanh Công an Nhân dân lần thứ XIII có nhiều hoạt động đặc biệt, ý nghĩa: Dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng; Triển lãm ảnh của lực lượng báo chí công an qua 13 kỳ liên hoan; Hội thảo về sản xuất và phân phối các nội dung nghe nhìn trong thời đại 4.0 do ANTV và MCV Group phối hợp thực hiện với sự trình bày của các diễn giả hàng đầu trong giới truyền thông và marketing công nghệ số, hoạt động tình nghĩa…

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.