Lễ phát lương Đức Thánh Trần Đền Trần Thương xuân Ất Tỵ 2025

Đêm 11/2/2025 (tức 14 tháng Giêng), tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương (xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức lễ phát lương Đức Thánh Trần Đền Trần Thương - Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Du khách và nhân dân vui mừng được nhận lương tại các điểm phát lương tại đền Trần Thương.
Du khách và nhân dân vui mừng được nhận lương tại các điểm phát lương tại đền Trần Thương.

Dự Lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Lễ phát lương Đức Thánh Trần là di sản văn hóa phi vật thể độc đáo, tái hiện tư liệu lịch sử về việc cấp phát lương khao đãi quân, dân sau khi đánh tan giặc ngoại xâm.

Lễ phát lương Đức Thánh Trần Đền Trần Thương diễn ra từ giờ Tý ngày 14 tháng Giêng, tái hiện lịch sử “phát quân lương” khao quân của quân đội nhà Trần khi đánh thắng giặc Nguyên Mông lần thứ ba (năm 1288) với những nghi thức truyền thống, chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Túi lương là lộc ban - cũng là lời nguyện của Đức Thánh Trần phù hộ cho một năm quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm.

Các túi lương được kiểm soát trước khi phát cho nhân dân và du khách.

Các túi lương được kiểm soát trước khi phát cho nhân dân và du khách.

Phần lễ gồm các nghi thức: lễ khai hội, rước kiệu Thánh, lễ rước nước, nhập lương, nghi lễ tâm linh, lễ phát lương. Trong đó, nghi lễ phát lương được diễn ra vào giờ Tý, ngày 14 tháng Giêng.

Sau những nghi lễ tâm linh truyền thống, lương thảo của Đức Thánh Trần được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam chủ trì làm lễ trong mật cung và được đưa ra các cửa phát lương để phát cho nhân dân.

Mỗi túi lương làm bằng vải điều màu đỏ in chữ Hán “Trần Thương” được linh thiêng hóa trở thành lộc Thánh tạo niềm tin tâm linh.

Bên trong túi lương có dấu ấn của Đức Thánh Trần và các loại ngũ cốc là sản vật của vùng quê Lý Nhân, gồm: gạo nếp cái hoa vàng, đậu tương, ngô đỏ; cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu đón linh khí trời đất, cho một năm sung túc, nhà nhà no đủ, hạnh phúc.

Để lễ phát lương Đức Thánh Trần diễn ra trang trọng với đầy đủ các nghi thức và để đền Trần Thương thật sự là điểm đến hấp dẫn du khách thập phương, năm nay ban tổ chức không tổ chức phát lương phía trong đền và tại sân đền mà đã bố trí 12 cửa phát lương phía ngoài Nghi môn ngoại với 180 nghìn túi lương, bảo đảm cho nhân dân và du khách về dự lễ ai cũng nhận được lộc Thánh.

Cùng với đó, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hấp dẫn như: biểu diễn trống hội, các chương trình nghệ thuật, giải cờ tướng, kéo co, giải bóng chuyền hơi, trưng bày triển lãm, giới thiệu các sản phẩm OCOP của địa phương…

Ban tổ chức chuẩn bị đủ lượng lương bảo đảm phát đủ cho nhân dân và du khách từ đêm ngày 14 tháng Giêng.

Ban tổ chức chuẩn bị đủ lượng lương bảo đảm phát đủ cho nhân dân và du khách từ đêm ngày 14 tháng Giêng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam khẳng định: Sau 15 năm tổ chức, lễ phát lương đã trở thành nét đẹp truyền thống, tôn vinh các anh hùng có công dựng nước và giữ nước, đồng thời lan tỏa giá trị lịch sử dân tộc. Sự kiện này nhắc nhở hậu thế trân trọng quá khứ, bày tỏ lòng kính trọng với các bậc tiền nhân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tiếp nối tư tưởng “Thời bình, phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”.

Cùng với đó, lễ phát lương còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Hà Nam đổi mới, phát triển đến với đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài.

Lễ hội mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, phúc lộc dồi dào, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, thể hiện khát vọng về một đất nước hưng thịnh, phát triển bền vững.

Đông đảo nhân dân và du khách thập phương xếp hàng tại các điểm để nhận lương.

Đông đảo nhân dân và du khách thập phương xếp hàng tại các điểm để nhận lương.

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đòi hỏi sự chung tay của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự quan tâm, đóng góp của toàn thể nhân dân, góp phần khẳng định vị thế Hà Nam xứng đáng với danh hiệu "Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới" năm 2023 và "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á" năm 2024 do Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới vinh danh.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.