Lễ hội Xuân hồng tiếp nhận 11.708 đơn vị máu

Lễ hội Xuân hồng lần thứ 16 năm 2023 diễn ra liên tục trong 7 ngày (6-12/2) tại 7 địa điểm (Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, 5 điểm hiến máu cố định và huyện Gia Lâm) đã tiếp nhận 11.708 đơn vị máu.
Lễ hội Xuân hồng tiếp nhận 11.708 đơn vị máu

Lễ hội Xuân hồng lần thứ 16 năm 2023 diễn ra liên tục trong 7 ngày (6-12/2) tại 7 địa điểm (Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, 5 điểm hiến máu cố định và huyện Gia Lâm).

Tại sự kiện năm nay, có nhiều cặp vợ chồng dẫn con đến hiến máu tình nguyện. Anh Nguyễn Văn Tuyến và vợ là chị Phạm Đức Tháo (Hà Nội), một trong những cặp đôi đến hiến máu tại chương trình cho biết: Bản thân anh Tuyến đã hiến máu 6 lần và lần này muốn mời vợ đi cùng để chị Tháo có được những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa khi tham gia hiến máu cứu người.

Vợ chồng anh Tuyến và chị Tháo tham gia hiến máu.

Vợ chồng anh Tuyến và chị Tháo tham gia hiến máu.

Bản thân anh cũng muốn làm một điều gì đó để chia sẻ với cộng đồng, lan tỏa hạnh phúc đến với những người kém may mắn hơn mình.

"Đây là lần đầu tiên bị ông xã “dụ dỗ” đi tham gia hiến máu và chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng trong dịp đầu xuân năm mới", chị Tháo chia sẻ.

Ngoài hoạt động hiến máu anh Tuyến còn tham gia nhiều sự kiện khác như tham gia giải chạy bộ vì bệnh nhân ung thư, hay kêu gọi quyên góp và dành những phần quà cho những bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện…

Tranh thủ đầu giờ sáng để đi hiến máu cuối tuần trước, chị Bùi Thu Hường và chồng là anh Trần Trung Dũng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, vào dịp đầu năm, mọi người có nhiều cách để làm những việc mình yêu thích và có ý nghĩa như đi lễ chùa, đi du xuân… nhưng vợ chồng anh chị quyết định chọn cách đi hiến máu với mong muốn mang đến cho người bệnh một “mùa xuân” mới đầy hy vọng, mùa xuân của sự sống, sức khỏe và bình an.

Anh Hiền và chị Hạnh cùng tham gia hiến máu.

Anh Hiền và chị Hạnh cùng tham gia hiến máu.

Anh Triệu Văn Hiền lại có cách thể hiện tình cảm rất đặc biệt với người bạn gái của mình là chị Hồng Hạnh bằng việc đăng ký hiến máu đôi. Anh Hiền mong rằng với hành động hiến máu trong dịp đầu năm mới sẽ là kỷ niệm đáng nhớ và thêm gắn kết tình cảm giữa hai người lại với nhau. Còn với chị Hạnh thì đây lại là lần đầu tiên tham gia hoạt động này.

Trước đó, từ ngày 1/2 đến 5/2, các ngày hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng đã tiếp nhận trên 4.000 đơn vị máu.

Như vậy, sau gần 2 tuần, sự kiện đã được đón tiếp trên 12.000 người tham dự và 11.708 người đã hiến máu thành công, chưa kể hàng trăm người đã hiến tiểu cầu.

PGS, TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, hiện nay, nhận thức của người dân đã thay đổi rất nhiều, mọi người đi hiến máu như một sự chia sẻ, làm một việc tốt trong dịp đầu năm, điều đó giúp tình trạng căng thẳng về máu không còn.

Mặc dù Lễ hội Xuân hồng đã kết thúc nhưng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương vẫn luôn mở cửa để tiếp nhận máu hiến, đặc biệt là hiện vẫn cần thêm những đơn vị máu nhóm O.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.