Lễ hội văn hóa-ẩm thực mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 tại Lào

Ngày 30/1, tại Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ hội văn hóa-ẩm thực mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026. Sự kiện mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam.

Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi dân gian tại sự kiện. (Ảnh: DUY TOÀN)
Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi dân gian tại sự kiện. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng phu nhân; cán bộ Đại sứ quán; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane; cùng tập thể giáo viên, phụ huynh và hàng trăm em học sinh Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.

Phát biểu tại sự kiện, bà Sivanheuang Phengkhammay, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du là chiếc nôi nuôi dưỡng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam. Tại ngôi trường giàu ý nghĩa lịch sử này, các em học sinh không chỉ học đọc, học viết mà còn được tìm hiểu sâu sắc về văn hóa Việt Nam, hiểu rõ giá trị của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm gìn giữ và vun đắp mối quan hệ tốt đẹp, bền vững ấy cho các thế hệ mai sau.

ndo_br_1.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm (thứ 5 từ phải qua) cùng phu nhân và các đại biểu chụp ảnh tại buổi khai mạc Lễ hội văn hóa-ẩm thực. (Ảnh: DUY TOÀN)

Bà Sivanheuang Phengkhammay cho biết thêm, Ban Giám hiệu cùng các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn luôn trăn trở, tìm mọi biện pháp để hoàn thành tốt sứ mệnh của những sứ giả văn hóa, giúp các em học sinh hiểu nhiều hơn về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Thông qua các hoạt động trải nghiệm như gắn hoa đào, hoa mai, làm thiệp chúc Tết, gói bánh, làm mứt, chế biến các món ăn truyền thống, biểu diễn văn nghệ và tham gia các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa, các em học sinh đã được hòa mình vào không khí rộn ràng, ấm áp của ngày Tết cổ truyền.

Bà Sivanheuang Phengkhammay khẳng định, Lễ hội văn hóa-ẩm thực mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 là dịp để các em học sinh tiếp cận kiến thức một cách chủ động, hứng thú; được học đi đôi với hành, được trải nghiệm thực tế, qua đó hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và những nét đặc trưng của ẩm thực truyền thống Việt Nam.

ndo_br_4.jpg
Hội phụ huynh cùng các em học sinh thi gói bánh chưng tại sự kiện. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại lễ hội, các đại biểu, các em học sinh được tham quan triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam, xem các tiết mục văn nghệ do các em học sinh Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du biểu diễn, tham gia các trò chơi dân gian và trải nghiệm những hoạt động đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam như trang trí ngày Tết, gói bánh chưng, làm thiệp chúc mừng, chế biến những món ăn truyền thống của Việt Nam.

ndo_br_5.jpg
Các em học sinh vui vẻ chụp ảnh bên gian trưng bày truyền thống. (Ảnh: DUY TOÀN)

Sự kiện có quy mô hơn hai mươi gian hàng ẩm thực, gồm những món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh cuốn, bún bò Huế, mứt, nem rán, phở… Tại sự kiện, các em học sinh cũng như bà con cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Lào và cả các phụ huynh học sinh người Lào đã được thưởng thức hương vị, trải nghiệm tự tay gói bánh chưng, chế biến những món ăn truyền thống của Việt Nam, từ đó cảm nhận được không khí rộn ràng, ấm áp của ngày Tết cổ truyền Việt Nam, qua đó thêm yêu đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.