Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Ngọ 2026

Lễ đánh Cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân - hoạt động truyền thống được tổ chức thường niên sau dịp Tết Nguyên đán, đã được tổ chức trang trọng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) sáng 24/2.  

Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán xuân Bính Ngọ.
Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán xuân Bính Ngọ.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) Lương Hải Sinh; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) Nguyễn Sơn; lãnh đạo đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Tài chính, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện thành viên thị trường, doanh nghiệp niêm yết và các cơ quan thông tấn báo chí.

Trong không khí phấn khởi của ngày đầu xuân, tiếng Cồng khai trương giao dịch không chỉ đánh dấu phiên giao dịch đầu năm, mà còn thể hiện quyết tâm của cơ quan quản lý và các thành viên thị trường trong việc vận hành thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

danhcong-2.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Chúc mừng và chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính nhận định năm 2026 có ý nghĩa rất đặc biệt, là năm mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Với ngành Chứng khoán, năm 2026 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống (28/11/1996 - 28/11/2026), đồng thời cũng là năm củng cố nền tảng là một thị trường mới nổi, cần nâng cao chất lượng hoạt động, tính ổn định, minh bạch và bền vững để tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài.

"Chính vì vậy, Lễ đánh cồng ngày hôm nay, vừa là nghi thức khởi động cho một năm giao dịch chứng khoán theo phong tục cổ truyền khai Xuân mới, vừa là thông điệp thể hiện quyết tâm đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng bền vững, cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” - Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, năm qua thị trường cổ phiếu duy trì hoạt động ổn định, an toàn, minh bạch, thanh khoản cao; chỉ số VN-Index tăng hơn 40% so với năm trước, thuộc nhóm thị trường tăng trưởng hàng đầu thế giới; giá trị giao dịch bình quân đạt trên 29.000 tỷ đồng/phiên, tăng hơn 39% so năm trước; vốn hóa đạt gần 10 triệu tỷ đồng, tăng 39,2% so năm 2024, tương đương khoảng 86,7% GDP ước tính năm 2024. Bước sang đầu năm 2026, xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì khi chỉ số và thanh khoản đều tăng trưởng tốt.

Cùng với đó, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin mới (KRX) và việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp sẽ giúp thu hút đáng kể dòng vốn ngoại, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường, qua đó nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam trong khu vực.

Bộ trưởng Tài chính cũng ghi nhận và biểu dương sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; cùng sự đồng hành tích cực của các thành viên thị trường, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động an toàn, minh bạch và hiệu quả.

z7559028467707-f59ad5088ffd7c0743cda6d320a5b6ca.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán xuân Bính Ngọ tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ trưởng Tài chính đề nghị toàn ngành Chứng khoán tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu quản lý mới và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán.

Hai là, triển khai quyết liệt các giải pháp để duy trì xếp hạng và hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam theo các tiêu chuẩn bậc cao.

Ba là, đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, trong đó chú trọng việc nâng cấp, mở rộng hệ thống KRX; thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các nghiệp vụ để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thị trường hoạt động hiệu quả.

Bốn là, sớm triển khai, tổ chức vận hành hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch tín chỉ các-bon, tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chứng khoán chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Năm là, đa dạng hóa sản phẩm, tập trung đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết để tăng cường nguồn cung hàng hóa; thúc đẩy doanh nghiệp FDI lên sàn; phát triển thị trường trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án theo mô hình PPP; thúc đẩy phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu hạ tầng, góp phần phát triển thị trường vốn bền vững, huy động nguồn lực vốn cho phát triển kinh tế.

Sáu là, tiếp tục triển khai các giải pháp đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán; đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, nâng cao hiểu biết cho nhà đầu tư cá nhân.

Bảy là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát nhằm bảo đảm thị trường phát triển bền vững, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trên thị trường.

Tám là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, duy trì đối thoại thường xuyên với cơ quan quản lý các nước và các tổ chức quốc tế, nhằm tiếp nhận thông lệ tốt, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng chính sách phù hợp với bối cảnh quốc tế và điều kiện trong nước.

danhcong-3.jpg
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại sự kiện.

Thay mặt cho ngành chứng khoán, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, trực tiếp là Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự đồng hành của các tổ chức, thành viên thị trường trong và ngoài nước đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, năm 2026 sẽ là một năm rất quan trọng với thị trường chứng khoán Việt Nam và mang ý nghĩa đặc biệt với ngành Chứng khoán. Thị trường sẽ chuyển từ “đạt điều kiện” sang “vận hành ổn định và bền vững” theo chuẩn mực của một thị trường mới nổi; đồng thời cũng là năm ngành Chứng khoán kỷ niệm 30 năm xây dựng và trưởng thành (28/11/1996 - 28/11/2026). Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà quan trọng hơn là xây dựng một thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu cao và thích ứng với mô hình thị trường mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cam kết quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu, tính bền vững và hội nhập sâu rộng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

z7559028523952-0462e7d9df72c8157fc5a02349cd1833.jpg
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt bảng tên mới của Sở và linh vật biểu tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhân sự kiện này, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng long trọng tổ chức lễ ra mắt bảng tên mới của Sở và linh vật biểu tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bảng tên mới của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với chất liệu đá hoa cương xanh thể hiện tinh thần kiên trì bền bỉ với các giá trị cốt lõi của thị trường chứng khoán là công bằng, công khai, minh bạch, từ đó nâng cao uy tín thị trường, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và các đối tác trong và ngoài nước, mở ra giai đoạn phát triển mới.

z7558758045396-f83cf4ec23906f812c9a514c6dc48606.jpg

Linh vật biểu tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam được lấy cảm hứng từ Bò tót Dakmin thể hiện sự tăng trưởng, quyết tâm và niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, một động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng lên 1.875,84 điểm với mức độ phân hóa mạnh

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng lên 1.875,84 điểm với mức độ phân hóa mạnh

Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu đầu ngành bất động sản, VN-Index tiếp tục tăng điểm. Kết phiên 28/4, VN-Index tăng 22,55 điểm (+1,22%) lên mức 1.875,84 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 210 mã giảm giá, 107 mã tăng giá và 52 mã giữ giá tham chiếu.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông LPBank năm 2026.

LPBank thông qua chiến lược lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế, chia cổ tức 30% tiền mặt

Ngày 28/4, Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình quan trọng, đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong việc mở rộng quy mô quốc tế và khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index duy trì trên mốc 2.800 điểm phiên thứ 6 liên tiếp

Thị trường hàng hóa nguyên liệu trong phiên đầu tuần tiếp tục chịu chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời lan sang nhóm nông sản thông qua nhu cầu nhiên liệu sinh học, giúp lực mua duy trì trên diện rộng. 

Điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên.

Dòng chảy tín dụng chính sách nơi trung du miền núi Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất không chỉ có diện tích hơn 8.300 km2 và dân số vượt 1,68 triệu người, mà còn tạo sức bật cực tăng trưởng mới, đặc biệt ghi dấu ấn rõ nét trong việc bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các khu vực.

Toàn cảnh hội thảo.

Hoàn thiện chính sách tín dụng cho nông nghiệp số, nông nghiệp xanh

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành trục phát triển chủ đạo của nền kinh tế, bài toán tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn không còn dừng lại ở quy mô vốn, mà đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dòng vốn, cơ chế phân bổ và khả năng dẫn dắt chuyển đổi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 24/4: VN-Index mất hơn 17 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 24/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 21.139 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 17,07 điểm, xuống mức 1.853,29 điểm khi kết thúc phiên.

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

Kết phiên giao dịch ngày 23/4, VN-Index tăng hơn 13 điểm lên mức 1.870,36 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiếp tục tiêu cực với 208 mã giảm giá, 104 mã tăng giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước.

Lễ ký hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 và Ngân hàng Techcombank.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra bước tiến mới trong việc đưa tài chính số vào giao thông công cộng, góp phần kiến tạo hệ sinh thái đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản tăng mạnh, VN-Index duy trì đà tăng

Phiên giao dịch ngày 23/4, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi dòng tiền cải thiện rõ rệt, giúp VN-Index tăng hơn 13 điểm. Dù vậy, áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài, tập trung tại các mã như FPT, ACB và VHM, vẫn tạo sức ép lên nhiều nhóm cổ phiếu lớn.

Chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR Việt Nam-Hàn Quốc.

Triển khai thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam-Hàn Quốc

Trong bối cảnh thanh toán số xuyên biên giới đang trở thành xu hướng tất yếu của hội nhập tài chính, đặc biệt tại khu vực châu Á, Việt Nam tiếp tục ghi nhận một bước tiến mới với việc chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới với Hàn Quốc - một trong những đối tác kinh tế, du lịch quan trọng hàng đầu.

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Kết phiên giao dịch 22/4, VN-Index tăng 23,82 điểm, lên 1.857,3 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 194 mã giảm giá, 111 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm 25,2% so phiên trước. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm.