LC Foods và hành trình kiến tạo tương lai xanh trên nền tảng số

Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành động lực cốt lõi định hình lại nền kinh tế, đặc biệt trong ngành thực phẩm. Khi công nghệ được tích hợp vào hoạt động sản xuất, doanh nghiệp không chỉ tối ưu hiệu quả và chất lượng mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, xanh hóa và an toàn hơn cho người tiêu dùng.

Ngành thực phẩm Việt Nam có quy mô hơn 40 tỷ USD, đóng góp gần 20% GDP công nghiệp chế biến, nhưng phần lớn doanh nghiệp vẫn hoạt động thủ công, manh mún.

Theo Bộ Công thương, chỉ khoảng 30% doanh nghiệp thực phẩm vừa và lớn đã triển khai các giải pháp số hóa, còn lại vẫn ở giai đoạn “thử nghiệm” hoặc “nghe nói”.

Thực tế cho thấy, đại dịch Covid-19 đã như một “cú huých” khiến doanh nghiệp buộc phải thay đổi. Khi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, đơn hàng xuất khẩu đình trệ, các doanh nghiệp như LC Foods, TH Group hay Masan nhanh chóng đầu tư vào hệ thống quản trị dữ liệu, phân tích thị trường và thương mại điện tử để duy trì kết nối với người tiêu dùng.

nha-may-lc-foods.jpg
Công ty cổ phần LC Foods Group nổi lên như một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đưa công nghệ và tư duy ESG vào chuỗi giá trị thực phẩm.

Giữa bức tranh kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh và số hóa, Công ty cổ phần LC Foods Group nổi lên như một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đưa công nghệ và tư duy ESG vào chuỗi giá trị thực phẩm.

Từ một doanh nghiệp chế biến thủy sản, LC Foods đã phát triển thành tập đoàn sở hữu 5 nhà máy, hơn 5.500 nhân sự, 400 dòng sản phẩm và hiện diện tại hơn 30 quốc gia. Năm 2025 đánh dấu tròn 15 năm hành trình của công ty, một cột mốc không chỉ đánh dấu sự tăng trưởng mà còn là bước ngoặt chuyển mình trong kỷ nguyên số.

Với LC Foods, chuyển đổi số không chỉ là chiến lược, mà còn là sự thích ứng tự nhân trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Cột mốc đầu tiên là khi tập đoàn đưa vào vận hành hệ thống SAP Business One để quản trị tài chính, kho vận và nhân sự theo thời gian thực. Đến năm 2025, LC Foods chính thức bước vào giai đoạn hai của hành trình này khi chuyển sang SAP S/4HANA Public Cloud, nền tảng quản trị tích hợp toàn bộ dữ liệu chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn.

lc-foods-day-chuyen-ga-ran.jpg
Dây chuyền sản xuất của LC Foods hiện đã được tự động hóa với việc doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ-dây chuyền sản xuất hiện đại.

Bên cạnh đó, LC Foods chủ động đẩy mạnh tinh giản vận hành bằng cách chuyển đổi hàng trăm biểu mẫu giấy sang văn bản điện tử kết hợp chữ ký số thông qua việc ứng dụng nền tảng Paperless - do chính đội ngũ IT nội bộ phát triển.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần LC Foods chia sẻ: “Ước tính mỗi năm, doanh nghiệp tiết kiệm hơn 1 triệu tờ giấy, tối ưu hóa hàng nghìn giờ xử lý nội bộ và góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững, giảm thiểu tác động tới môi trường”.

Công nghệ cũng giúp LC Foods tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Thông qua nền tảng dữ liệu, tập đoàn giảm thiểu các chuyến xe trống, rút ngắn lộ trình vận chuyển, qua đó giảm phát thải gián tiếp. Những thay đổi tưởng nhỏ ấy lại tạo nên tác động lớn: Tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên, 3 yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững.

Theo ông Sơn, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp giám sát thời gian thực về tài chính, kho vận, nhân lực, là nền tảng để minh bạch hóa toàn bộ chuỗi giá trị. Từ hoạch định nguồn lực, kiểm soát dòng tiền đến quản trị hiệu suất nội bộ, mọi hoạt động đều được số hóa nhằm bảo đảm tính minh bạch, kỷ luật và khả năng phản ứng nhanh trước biến động thị trường.

lcf-vtc-news-2.jpg
Bà Huỳnh Vũ Thị Minh Loan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LC Foods cùng các thành viên công ty ký kết, khởi động dự án Chuyển đổi số quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP Cloud ERP.

Theo Quyết định 466 ban hành ngày 28/3/2023, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025, có ít nhất 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử và tiến tới 100% vào năm 2030. Đây là một trong những định hướng trọng yếu nằm trong Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số.

Trước đó, ngày 20/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, LC Foods Group và Công ty cổ phần Công nghệ Citek chính thức ký kết, khởi động dự án Chuyển đổi số quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP Cloud ERP. Đây là một trong những dự án chuyển đổi số có quy mô lớn nhất trong ngành hàng thực phẩm, tiêu dùng tại Việt Nam năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần LC Foods cho biết, dự án chuyển đổi số hướng tối ưu hóa vận hành hệ thống 5 nhà máy, quản lý hơn 5.500 nhân sự cùng với chuỗi cung ứng phục vụ hơn 35.000 đối tác và nhà phân phối.

“LC Foods sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang nền tảng quản trị số thời gian thực. Từ sản xuất, kho vận đến tài chính, tất cả sẽ được minh bạch và liên thông, giúp Ban lãnh đạo ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn, dựa trên dữ liệu thật”, ông Sơn nói.

lcf-vtc-news-1.jpg
Ông Lê Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần LC Foods phát biểu tại dự án.

Bên cạnh đó, bà Huỳnh Thị Thân, Giám đốc Công nghệ thông tin của LC Foods, cho biết: "SAP là giải pháp ERP hàng đầu thế giới, mang lại khả năng chuẩn hóa quy trình, minh bạch dữ liệu và quản trị theo chuẩn quốc tế. Dự án SAP S/4HANA Public Cloud của LC Foods được triển khai toàn diện từ tài chính, kế toán quản trị, mua hàng, bán hàng, phân phối cho đến sản xuất, kiểm soát chất lượng và quản lý kho vận. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ chuyển đổi trong năm 2026, đưa LC Foods trở thành doanh nghiệp quản trị theo chuẩn quốc tế”.

Mô hình 3F và hệ sinh thái số khép kín

Năm 2025, LC Foods chính thức sáp nhập ba nhà máy chiến lược: Mekong Aqua Feed, Hoàng Long Seafood và Cadovina, cùng với hai nhà máy hiện hữu là LC Foods và KMS Vina, hình thành nên hệ sinh thái 5 nhà máy khép kín vận hành theo mô hình 3F: Feed, farm, food.

Mô hình này cho phép doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất thức ăn thủy sản, vùng nuôi đạt chuẩn, đến chế biến và phân phối thực phẩm. Tất cả đều được quản trị trên nền tảng dữ liệu số, giúp truy xuất nguồn gốc nhanh chóng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, BRCGS, FSSC 22000 hay SMETA.

Dây chuyền sản xuất của LC Foods hiện đã được tự động hóa với việc doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ-dây chuyền sản xuất hiện đại như công nghệ cấp đông tầng sôi IQF, lò nấu và xông khói Fessmann nhập khẩu từ Đức Fessmann.

Công nghệ đã giúp giảm lỗi thủ công, tiết kiệm năng lượng và nâng cao năng suất. Hệ thống điện mặt trời phủ trên 60% diện tích mái nhà xưởng tại LC Foods, KMS Vina và 100% tại Hoàng Long Seafood giúp giảm gần 40% lượng điện tiêu thụ. Cùng với đó, công nghệ cấp đông nhanh IQF tầng sôi giúp duy trì dinh dưỡng, rút ngắn thời gian sản xuất và tối ưu hóa năng lượng làm lạnh.

Ở khâu xử lý nước thải, LC Foods ứng dụng công nghệ RO để tái sử dụng nước sau xử lý, tiết kiệm hàng nghìn mét khối nước mỗi tháng. Các phế phẩm, bùn thải đều được tái chế thông qua đối tác chuyên nghiệp, bảo đảm không tạo gánh nặng cho môi trường. Đây không chỉ là đầu tư về công nghệ, mà là lựa chọn mang tính chiến lược: Chuyển đổi số để tiến tới kinh tế tuần hoàn.

dien-mat-troi-tai-nha-may-thuoc-he-sinh-thai-lc-foods-group-1.jpg
Công ty cổ phần LC Foods đã hình thành hệ sinh thái 5 nhà máy khép kín vận hành theo mô hình 3F: Feed, farm, food.

Chuyển đổi số ngành thực phẩm, vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, 65% doanh nghiệp trong ngành thực phẩm cho rằng, “thiếu vốn” là rào cản lớn nhất để chuyển đổi số. Trong khi đó, nguồn nhân lực chưa đủ kỹ năng số, và hệ thống dữ liệu phân mảnh cũng khiến quá trình này chậm lại.

Tuy vậy, các chuyên gia nhận định, với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030 cùng sự tham gia của các tập đoàn công nghệ như: VNPT, FPT, Viettel, ngành thực phẩm Việt Nam đang có “cửa sáng” để bứt tốc.

Ông Nguyễn Quang Hiển, chuyên gia tư vấn chuyển đổi số của Bộ Công thương, cho rằng: “Chuyển đổi số trong ngành thực phẩm không chỉ dừng ở tự động hóa, mà còn là chuyển đổi tư duy. Doanh nghiệp phải biết khai thác dữ liệu người tiêu dùng, phân tích thị trường, và thiết lập chuỗi giá trị thông minh, từ nông dân, nhà máy đến bàn ăn".

Từ những nỗ lực ban đầu của những doanh nghiệp như LC Foods, có thể thấy ngành thực phẩm Việt Nam đang từng bước hình thành hệ sinh thái số hóa, nơi dữ liệu trở thành “tài sản chiến lược” giúp nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

c6013392a1f12daf74e0.jpg

“Chúng tôi tin rằng chuyển đổi số không phải là đích đến, mà là con đường tất yếu. Con đường đó có thể nhiều thử thách, nhưng nếu đi đúng hướng, nó sẽ đưa doanh nghiệp Việt ra biển lớn”, ông Lê Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực LC Foods Group khẳng định.

Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Đó cũng là quan điểm cơ bản trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu có vai trò quan trọng đối với Việt Nam.

Theo các chuyên gia, cần phát triển nền tảng số theo hướng đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số diễn ra một cách tự nhiên, khai mở giá trị mới, mang lại lợi ích rõ ràng cho xã hội; tập trung xây dựng và làm chủ công nghệ điện toán đám mây, phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước và xã hội; lựa chọn ưu tiên nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi mà Việt Nam có thể đi tắt đón đầu cũng như có khả năng tạo bứt phá mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, thực tế ảo, thực tế tăng cường...

Có thể bạn quan tâm

Công nhân kỹ thuật xử lý sự cố bể đường ống cấp nước tại tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực kiểm soát thất thoát nước

Với đô thị 14 triệu dân, công tác giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch bên cạnh nguồn cung luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu đối với ngành cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn ứng dụng nhiều giải pháp kỹ thuật, tiên tiến và bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra tiến tới kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước.

Quầy giao dịch của HDBank

Fitch Ratings lần đầu xếp hạng HDBank, ghi nhận nền tảng tài chính vững mạnh top đầu Việt Nam

Tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch Ratings vừa công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank - HoSE: HDB). Các mức đánh giá dành cho HDBank thuộc nhóm cao nhất, phản ánh nền tảng tài chính vững mạnh, hiệu quả cao và bền vững.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trồng cây nhãn lồng tại khuôn viên nhà trường.

UTH và cộng đồng doanh nhân Phố Hiến hợp tác, phát triển nguồn lực trong kỷ nguyên mới

Câu lạc bộ Doanh nhân Phố Hiến phía nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2030 đánh dấu bước phát triển mới trong tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nhân Hưng Yên tại khu vực phía nam, hướng tới mục tiêu phát huy nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và phụng sự quê hương, đất nước.

Văn hóa học tập được ROX Group xây dựng như một phần trong chiến lược phát triển con người, từ mỗi cán bộ nhân viên đến đội ngũ lãnh đạo.

Văn hóa học tập - Nền móng cho hành trình vươn xa của ROX Group

Một doanh nghiệp chỉ có thể đi xa khi mỗi cá nhân không ngừng lớn lên. Tại ROX Group, việc học không dừng ở lớp đào tạo hay chứng chỉ, mà được nuôi dưỡng qua những dự án thực tế, sự trao quyền và một hệ sinh thái phát triển con người xuyên suốt từ chuyên viên đến lãnh đạo.

Đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tại lễ vinh danh.

Tân Cảng Sài Gòn được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026”

Tối 9/7, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn được vinh danh tại lễ trao giải Best Companies to Work for in Asia 2026 do Tạp chí HR Asia tổ chức. Đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, ghi nhận những doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc và mức độ gắn kết nhân viên cao.

SHB ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”, giúp khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, gia tăng hiệu quả sinh lời.

SHB SAHA ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”: Tự động sinh lời tới 6%/năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, mang đến giải pháp tài chính thông minh giúp khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, gia tăng hiệu quả sinh lời, đồng thời vẫn bảo đảm tính linh hoạt trong chi tiêu và quản lý tài chính hằng ngày.

Triển lãm Y Tế quốc tế Pharmedi & Healthcare 2026 diễn ra từ 22-24/9/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC.

Pharmedi Vietnam 2026: Hội tụ giải pháp định hình tương lai ngành y tế và chăm sóc sức khỏe

Từ dược phẩm, thiết bị y tế đến y tế số, phục hồi chức năng và chăm sóc người cao tuổi, Pharmedi & Healthcare Vietnam 2026 là không gian kết nối toàn diện dành cho doanh nghiệp, chuyên gia và các đơn vị trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, diễn ra từ 22-24/9/2026 tại SECC, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến dịch mới của Huda cổ vũ thế hệ người tiêu dùng mới tự tin “xả vai” để đón nhận những kết nối thực sự.

Huda chuyển mình với tinh thần “Chân thành gắn kết”: Chương mới của vị bia di sản

Cùng với việc ra mắt diện mạo lon cao 330ml để chào hè, Huda khởi động chiến dịch tái định vị thương hiệu mang tên “Chân thành gắn kết”. Bước chuyển mình hứa hẹn sẽ đưa vị bia “di sản” miền trung trở thành chất xúc tác lý tưởng, giúp người trẻ gắn kết với nhau bằng những cảm xúc chân thành nhất.

Đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện lãnh đạo 3 đơn vị đồng tổ chức gồm VietinBank, NAPAS, Liquid Group.

Từ Thái Lan, Lào đến Singapore: VietinBank từng bước mở rộng “Bản đồ QR” xuyên biên giới

Nếu trước đây, chuẩn bị cho một chuyến đi nước ngoài thường đồng nghĩa với nỗi lo đổi đủ ngoại tệ, mang theo nhiều loại thẻ hay tìm hiểu cách thanh toán ở xứ người. Nay, chỉ với một chiếc điện thoại và ứng dụng tài khoản ngân hàng đang dùng, chiếc ví truyền thống đang dần được thay thế trong nhiều chuyến đi quốc tế.

PVFCCo triển khai chương trình khách hàng thân thiết "Phú Mỹ Tích Lộc"

PVFCCo triển khai chương trình khách hàng thân thiết "Phú Mỹ Tích Lộc"

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí triển khai chương trình khách hàng thường xuyên "Phú Mỹ Tích Lộc" trên nền tảng Ứng dụng Phú Mỹ từ ngày 3/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027 trên phạm vi toàn quốc nhằm tri ân các khách hàng sử dụng sản phẩm Phú Mỹ, thúc đẩy chuyển đổi số trong chuỗi kết nối từ nhà máy đến người dùng cuối.

Việt Nam nằm trong nhóm 10 điểm đến dẫn đầu khu vực về mức độ ưu tiên ẩm thực địa phương.

Khi ẩm thực Việt Nam dần khẳng định chất lượng và vị thế, hương vị bia Việt Nam cũng sẵn sàng cho vai trò mới

Ẩm thực Việt Nam được hình thành bởi sự đa dạng vùng miền, hương vị độc đáo và văn hóa đặc trưng của mâm cơm gia đình. Kể từ khi Michelin Guide chính thức đặt chân tới Việt Nam năm 2023, ẩm thực Việt ngày càng được nhìn nhận dựa trên những chuẩn mực cao hơn, vai trò của thức uống đi kèm cũng được đặt ở vị thế mới.

Chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” là đại diện duy nhất từ Việt Nam được vinh danh tại hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” của SABECO giành giải Bạc tại PR Awards Asia Pacific 2026

Là đại diện duy nhất từ Việt Nam được vinh danh trong hạng mục Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp tại PR Awards Asia Pacific 2026, chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao” của SABECO cho thấy câu chuyện di sản trăm năm được làm mới bằng cách kể gần gũi, giàu tính kết nối, truyền cảm hứng tới cộng đồng trên khắp cả nước.

Ông Bùi Thanh Giang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhấn mạnh: Từ năm 2016, Thành phố Hồ Chí Minh đạt chỉ tiêu 100% hộ dân được cung cấp nước sạch.

Sawaco từng bước khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực cấp nước đô thị tại Việt Nam và khu vực

Ngày 22/6, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Sawaco) tổ chức Lễ kỷ niệm 21 năm thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (24/5/2005-24/5/2026) và 21 năm thành lập Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (21/6/2005-21/6/2026).