"Lấy ngắn nuôi dài", khôi phục sản xuất

Từ ý kiến, kinh nghiệm sản xuất của người dân vùng lũ và ý kiến chuyên gia, cơ quan quản lý nông nghiệp địa phương, sau khi cơn lũ quét đi qua, đến nay Điện Biên đã cơ bản thống nhất với giải pháp hỗ trợ người dân vùng lũ quét ở xã biên giới Mường Pồn (huyện Điện Biên) khôi phục sản xuất theo phương châm "lấy ngắn nuôi dài" để từng bước ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên kiểm tra thực địa, chỉ đạo hỗ trợ người dân xã Mường Pồn khôi phục sản xuất.
Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên kiểm tra thực địa, chỉ đạo hỗ trợ người dân xã Mường Pồn khôi phục sản xuất.

Đưa chúng tôi đi thăm cánh đồng nổi tiếng là "bờ xôi ruộng mật" của người dân xã Mường Pồn, đồng chí Quàng Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn, huyện Điện Biên chỉ tay về lớp bùn đá chất đống mấp mô, buồn bã nói: "Tất cả có hơn 282 ha ruộng, đất màu, lúa ruộng, lúa nương của người dân giờ thành bãi sỏi đá. Trong số đó, có 66,5 ha ruộng lúa bị đất, đá rải mặt sâu hàng mét không thể khắc phục; 48,5 ha ruộng lúa bị ảnh hưởng một phần… Với người dân thuần nông ở nơi đây, mất ruộng là mất hết…!".

Cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại do lũ quét xảy ra vào đêm 24 rạng sáng 25/7 ở xã Mường Pồn, đồng chí Chu Văn Bách, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên cho biết: Lũ quét làm bảy người chết, mất tích; gần chục người bị thương.

Riêng thiệt hại về tài sản lên đến 175 tỷ đồng gồm: 86 ngôi nhà của người dân sáu bản và điểm dân cư Huổi Ké bị hỏng, trôi; ba công trình thủy lợi, năm công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng hoàn toàn... Về ruộng, đất sản xuất, đất nương bị thiệt hại hơn 282 ha; trong đó thiệt hại nặng nề nhất là các bản: Mường Pồn 1, Mường Pồn 2, bản Lĩnh, Tin Tốc…

Đánh giá riêng thiệt hại về đất sản xuất ở Mường Pồn, đồng chí Chu Văn Bách cho rằng, thiệt hại rất nặng nề bởi người dân trong xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (Thái, Khơ Mú, H’Mông) sống nhờ lúa ruộng, sản xuất nông nghiệp cho nên thiệt hại sau lũ quét đã phá hoàn toàn tư liệu sản xuất chính. Sau lũ, rất nhiều gia đình lâm cảnh không nhà, không ruộng...

Để hỗ trợ người dân vùng lũ lấy lại tinh thần, sớm ổn định cuộc sống, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã chỉ đạo xã Mường Pồn khẩn trương hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm; đồng thời rà soát, lập danh sách đánh giá mức độ thiệt hại của từng gia đình để lập phương án hỗ trợ đúng đối tượng, phù hợp nhu cầu.

Hiện tại, huyện Điện Biên hỗ trợ gạo trong thời gian ba tháng cho 339 nhân khẩu ở sáu bản để ổn định đời sống. Riêng về sản xuất, Điện Biên xác định cần có thời gian vì liên quan thời vụ, thời gian cải tạo đất, cho nên cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động góp sức cải tạo đất ruộng, đất nương và chuyển đổi cây trồng (trước mắt ưu tiên trồng các loại cây họ đậu, cây ngô, lạc) thì cán bộ huyện cùng cán bộ xã Mường Pồn cũng vận động, hướng dẫn người dân chăn nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan) để chủ động thực phẩm. Mục tiêu trước mắt là tới Tết Nguyên đán Ất Tỵ này, người dân chuẩn bị được một phần lương thực và thực phẩm bằng trồng trọt, chăn nuôi.

Tính đến nay, Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn đã hoàn thiện danh sách 571 gia đình bị thiệt hại sản xuất nông nghiệp đề nghị huyện hỗ trợ sản xuất theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, với tổng kinh phí hỗ trợ là 866 triệu đồng.

Riêng 159 hộ dân thuộc các bản: Mường Pồn 1, bản Lĩnh, Tin Tốc bị thiệt hại nặng mà hiện chưa thể cải tạo đất sản xuất thì Ủy ban nhân dân xã Mường Pồn đã tổ chức họp dân, thống nhất đề nghị hỗ trợ con giống (gà) cùng thuốc, thức ăn hỗn hợp, vắc-xin phòng bệnh cho gà để các gia đình thực hiện mô hình.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường khắc phục lũ quét ở Mường Pồn vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô đã chỉ đạo các sở, ngành phối hợp, hỗ trợ huyện Điện Biên xây dựng, hoàn thiện phương án sản xuất, cải tạo đất sản xuất bị bồi lấp.

Với các diện tích không thể khắc phục, huyện Điện Biên phải chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng để người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác; ưu tiên lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ sản xuất cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên các đội tham gia thi hái mận.

Sôi nổi ngày hội mận xã Phiêng Khoài

Từ ngày 15-17/5, Ủy ban nhân dân xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La đã tổ chức ngày hội mận xã Phiêng Khoài lần thứ I năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đặc sắc. Ngày hội mận đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tuyên truyền cho người dân bản Lao Khô nhận biết về những thủ đoạn, cách thức lừa đảo trên không gian mạng.

Cảnh báo mạo danh cán bộ biên phòng lừa đảo khu vực biên giới Sơn La

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn các xã Yên Sơn, Lóng Phiêng, Mường Lạn, Cò Nòi của tỉnh Sơn La liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là cán bộ phụ trách hậu cần-kỹ thuật của các đồn biên phòng để đặt mua hàng hóa, thuê dịch vụ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang vận hành máy bơm cấp nước cho nhân dân trên địa bàn xã.

Tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch

Thời gian qua, cùng với việc đầu tư, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn cả nước, hàng triệu hộ dân vùng nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ này, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân cần có giải pháp đồng bộ.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bắc, xuất khẩu 1.000 sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống sang Hàn Quốc trong năm 2025.

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, cơ quan làm công tác dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều chương trình thiết thực đã làm đổi thay diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ phường Mường Thanh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên cây ki-ốt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Chuyển đổi số trên cả ba trụ cột

Triển khai thực hiện nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Chị Bùi Thị Mai cùng các thành viên hợp tác xã thu hoạch chè sạch canh tác theo phương pháp hữu cơ (Ảnh HƯƠNG DỊU)

Nông nghiệp sạch ở Thái Nguyên

Sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đã có những thay đổi lớn trong tư duy của nông hộ. Từ chỗ chỉ chú trọng số lượng, các hộ đã hình thành và kiên trì theo đuổi sản xuất hữu cơ, sản xuất sạch tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, củng cố uy tín, giúp tăng thu nhập bền vững.

Vải thiều sớm xã Phúc Hòa, bước vào thu hoạch.

“Kích hoạt” tiêu thụ vải thiều Bắc Ninh

Năm 2026, sản lượng vải thiều tỉnh Bắc Ninh giảm so với kế hoạch do ảnh hưởng thời tiết, nhưng địa phương đã, đang quyết liệt “kích hoạt” nhiều giải pháp để tiêu thụ, từ nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường đến phát triển chế biến sâu và du lịch trải nghiệm...

Chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, Giám đốc HTX Dược liệu Sơn Ý trồng hàng chục héc-ta cây dược liệu khôi nhung tía dưới tán rừng.

Mở hướng cho dược liệu Tuyên Quang

Trên những triền đồi ở các xã vùng cao, chị Nguyễn Thị Hồng Liễu, xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) cùng người dân xây dựng chuỗi liên kết sản xuất cây dược liệu theo phương pháp hữu cơ, mở hướng thoát nghèo cho người dân vùng cao.

Chương trình cà-phê doanh nhân được tổ chức hằng tuần giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

“Luồng xanh” tạo động lực tăng trưởng hai con số

Cải cách thủ tục hành chính trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Vì vậy, cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính đang được triển khai quyết liệt hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số ở Phú Thọ.

Giai đoạn 1 dự án Đồng Đăng- Trà Lĩnh có hai hầm xuyên núi là Đông Khê (500m) và Thất Khê (200m).

Trên công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Giữa trùng điệp núi đá vùng đông bắc, đại công trường dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang ngày đêm “3 ca, 4 kíp” thi công rộn vang tiếng máy, từng nhịp cầu, mét hầm để sớm đưa tuyến giao thông chiến lược nối Lạng Sơn với Cao Bằng vào khai thác.

Mỗi năm xã Mường Hum cung cấp ra thị trường từ 80-100 tấn cá thương phẩm, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng cho người dân.

Nuôi cá nước lạnh ở Mường Hum

Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm và nguồn nước dồi dào, thời gian qua, người dân xã vùng cao Mường Hum (Lào Cai) đã đẩy mạnh nghề nuôi cá nước lạnh theo hướng hàng hóa, tạo nguồn thu nhập ổn định và từng bước nâng cao đời sống.