Lấy chất lượng thực chất làm thước đo giáo dục

Lấy chất lượng thực chất làm thước đo giáo dục

Hôm nay, ngày 5/9, học sinh, sinh viên và giáo viên trên cả nước bước vào năm học mới 2026-2027, cũng là thời điểm tròn một năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. 

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành trong năm học mới.

Phóng viên: Năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo. Bước vào năm học 2026-2027, đâu là những nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu mà ngành muốn tạo chuyển biến rõ nét, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Năm học này có ý nghĩa đặc biệt, là năm học đầu tiên sau Đại hội XIV của Đảng, đồng thời chuyển mạnh từ tạo nền tảng sang tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71), với yêu cầu cao hơn về chất lượng và kết quả thực chất.

Một năm qua, chúng ta đã thực hiện khối lượng công việc lớn về thể chế, chính sách và chuẩn bị nguồn lực. Đến giữa tháng 8/2026, 35/76 nhiệm vụ cụ thể trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 đã hoàn thành, không có nhiệm vụ quá hạn; nhiều chính sách lớn được ban hành, triển khai.

1le6kqwttsltgu5npmjngbswm5yqwnnds2po7gufi0pi4edqmokbazis6o8ep2s.jpg

Từ nền tảng đó, năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện. Ngành giáo dục và đào tạo tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho dạy và học, nhất là “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên”, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng; đổi mới thực chất quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo, nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, trung thực, nhân văn; chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong kiểm tra, thi cử; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phóng viên: Nghị quyết số 71 đặt ra những yêu cầu, kỳ vọng lớn đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Bước vào năm học 2026-2027, Bộ trưởng kỳ vọng những chuyển biến nào sẽ được nhìn thấy rõ hơn trong các nhà trường và đối với người học?

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Những kết quả vừa qua chủ yếu mới tạo nền tảng và điều kiện cho đột phá. Từ năm học 2026-2027, điều quan trọng là đưa những thay đổi về thể chế, chính sách và nguồn lực thành chuyển biến có thể nhìn thấy trong từng nhà trường, lớp học và người học.

1wupuklockb8a0powz6o6hxhp4fzkge4drvu80fpee8iyfnjysxm7l6xgmfdvqahuns.jpg
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tôi kỳ vọng, trước hết là sự thay đổi trong hoạt động dạy và học. Học sinh phải được học để hiểu, làm được và trưởng thành, chứ không chỉ để đạt điểm cao hay vượt qua một kỳ thi. Nhà trường cần giảm hành chính hóa, hội họp, báo cáo và những việc hình thức; tăng quyền chủ động về chuyên môn đi cùng trách nhiệm về chất lượng. Người thầy chuyển mạnh từ truyền đạt kiến thức sang dẫn dắt tư duy, truyền cảm hứng, phát hiện năng lực, giáo dục nhân cách và hướng dẫn người học sử dụng tri thức, công nghệ có trách nhiệm. Quản trị nhà trường theo hướng phân cấp, phân quyền phải đi cùng năng lực thực thi, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; cơ quan quản lý chuyển từ kiểm tra nặng về hồ sơ, thủ tục sang hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát theo kết quả. Đồng thời, phải bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục, không để học sinh bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, lớp, giáo viên; xây dựng văn hóa và kỷ cương giáo dục, để “thầy ra thầy, trò ra trò”, trung thực trở thành giá trị cốt lõi. Học thật phải tạo ra năng lực thật; thi thật phải đánh giá đúng năng lực; nhân tài thật phải được phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cống hiến.

Thước đo cuối cùng của Nghị quyết số 71 không phải là số văn bản hay đầu việc đã hoàn thành, mà là chính sách đã làm thay đổi việc dạy, việc học và sự phát triển của con người như thế nào. Khi thầy, cô giáo có điều kiện làm nghề tốt hơn, học sinh được phát triển tốt hơn, đó mới là chuyển biến thực chất mà nghị quyết hướng tới.

1le6kqwttsltgu5npmjngbim9zl1bepxamh64ypkjk0ucg3ywtuzyxw7nooal9o.jpg

Phóng viên: Thưa Bộ trưởng, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục sẽ tác động như thế nào đến nhà trường và đội ngũ nhà giáo? Bộ Giáo dục và Đào tạo có định hướng gì để các nhà trường ổn định, hoạt động hiệu quả và bảo đảm quyền lợi của đội ngũ giáo viên trong năm học tới?

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Ngay từ đầu, chúng tôi xác định rõ: Sắp xếp không phải để giảm đầu mối bằng mọi giá, càng không phải là phép cộng cơ học giữa các cơ sở giáo dục. Mục tiêu là tổ chức hệ thống hợp lý hơn, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư; đồng thời bảo đảm, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học.

1le6kqwttsltgu5npmjngbklsdeyzyetfgxoryojoupyelimqog5xtkp7166bzx.jpg

Hoàn thành phương án tổ chức mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là từng trường sau sắp xếp phải vận hành thông suốt, đội ngũ ổn định, cơ sở vật chất và tài sản được sử dụng hiệu quả, hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn, quyền lợi của học sinh và giáo viên được bảo đảm. Bộ sẽ tiếp tục yêu cầu các địa phương kiện toàn tổ chức, nhân sự; bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu; bố trí đội ngũ và bảo đảm các điều kiện giáo dục, an toàn trường học.

Đồng thời, phải rà soát, điều tiết hợp lý đội ngũ giữa nơi thừa và nơi thiếu; tuyển dụng kịp thời số biên chế đã được giao nhưng chưa tuyển. Có thể điều động, biệt phái, dạy liên trường, bố trí theo cụm trường; bố trí cán bộ quản lý dôi dư đủ điều kiện trở lại giảng dạy hoặc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp. Mọi phương án phải dựa trên năng lực, chuyên môn, nhu cầu thực tế và hạn chế xáo trộn không cần thiết.

1le6kqwttvttalu11r8jdr4bnsf3fwgyrgcx5uknfqhq0qv8iuksb0cdsvx6dlq.jpg

Phóng viên: Trong năm học 2026-2027, ngành giáo dục và đào tạo sẽ có những giải pháp đột phá nào để đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực trong các ngành khoa học-công nghệ chiến lược mà đất nước đang có nhu cầu?

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Sắp xếp hệ thống cơ sở đào tạo là cần thiết, nhưng mới là điều kiện ban đầu. Đột phá thật sự nằm ở mô hình đào tạo, chất lượng đội ngũ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, cơ chế phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, thị trường lao động. Giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước. Năm học 2026-2027, ngành tiếp tục điều chỉnh cơ cấu đào tạo, ưu tiên STEM, khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược; phát triển các chương trình tài năng, kỹ sư, thạc sĩ chất lượng cao; tạo cơ hội để sinh viên giỏi tham gia nghiên cứu, phòng thí nghiệm, dự án công nghệ và làm việc với nhà khoa học, doanh nghiệp ngay trong quá trình học.

2aoboqwlr3msbsoz0l4xlxtzrxqugk1p7mh5whwo.jpg

Đồng thời, phải hình thành chuỗi liên kết “dự báo nhu cầu nhân lực-tuyển sinh-đào tạo-nghiên cứu-doanh nghiệp-việc làm”. Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cần tham gia sâu vào xây dựng chương trình, đào tạo, thực hành, nghiên cứu và đánh giá chuẩn đầu ra. Các cơ sở giáo dục đại học phải thật sự trở thành trung tâm đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Giáo dục nghề nghiệp phải gắn chặt với doanh nghiệp và thị trường lao động, đào tạo lực lượng lao động kỹ năng cao đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế; đồng thời tăng cường liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và học tập suốt đời. Mục tiêu không chỉ là tăng số người học các ngành công nghệ, mà phải hình thành lực lượng nhân lực có năng lực thực chất, có khả năng nghiên cứu, làm chủ và sáng tạo công nghệ; đồng thời phát hiện, phát triển và tạo điều kiện để người có năng lực cống hiến.

Phóng viên: Nhân dịp khai giảng năm học mới, Bộ trưởng có điều gì muốn gửi tới các nhà giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh?

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Trước hết, tôi gửi lời cảm ơn và sự trân trọng tới đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước. Năm học vừa qua có nhiều thay đổi, đặc biệt trong sắp xếp tổ chức bộ máy, mạng lưới trường lớp và bố trí đội ngũ. Không ít thầy, cô giáo, cán bộ quản lý phải thay đổi vị trí, đơn vị hoặc nhiệm vụ nhưng vẫn chia sẻ khó khăn, giữ ổn định hoạt động của nhà trường và đặt việc học của học sinh lên trên hết.

2aoboqwlr4iw0s4jiougdej0ekokzvtbty3xt07s.jpg

Ngành giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với nhà giáo, cải thiện điều kiện làm việc, giảm công việc hành chính không cần thiết để các thầy cô tập trung cho chuyên môn; tạo điều kiện để mỗi nhà giáo phát triển nghề nghiệp, được xã hội tôn trọng và yên tâm gắn bó với nghề.

Tôi mong các em học để hiểu, để làm được và để trưởng thành, không chỉ vì điểm số hay một kỳ thi; trung thực với kết quả của mình, trân trọng sự tiến bộ mỗi ngày, chủ động khám phá năng lực, sở trường và nuôi dưỡng ước mơ. Mong các bậc phụ huynh tiếp tục đồng hành, tôn trọng con và tin tưởng nhà trường; kỳ vọng để con tiến bộ so với chính mình, không tạo áp lực để con phải giống một người khác.

Tôi chúc các thầy, cô giáo, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh một năm học mới nhiều sức khỏe, niềm vui, niềm tin và những tiến bộ thực chất mỗi ngày.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Dự kiến thi tuyển vào lớp 10 chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn

Việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất theo một trong các phương thức: thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển. Đối với phương thức thi tuyển thì chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn, nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định cho học sinh và giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi.

Ban tổ chức phát động cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Nhiều kỳ vọng tại Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Người mở đường số nơi bản làng” năm 2026. Cuộc thi hướng sự quan tâm của xã hội đến những người trực tiếp đưa công nghệ, tri thức pháp luật và phương thức làm việc mới vào đời sống cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và trao học bổng cho sinh viên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Gần 670 triệu đồng học bổng trao tặng sinh viên Đại học Đà Nẵng

Nhằm động viên và lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến tài trong sinh viên, tối 22/10, Đại học Đà Nẵng tổ chức “Chương trình vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên năm 2026” tại Nhà hát Trưng Vương. Đây là sự kiện truyền thống thường niên mang đậm nét đặc trưng của Đại học Đà Nẵng qua 15 năm duy trì và phát triển.

Học sinh cần học trí tuệ nhân tạo để biết AI trả lời đúng hay sai. (Ảnh: Viettel Solutions)

Đưa trí tuệ nhân tạo từ trang sách vào trải nghiệm học tập

Học sinh có thể đọc sách để biết trí tuệ nhân tạo (AI) học từ dữ liệu, hoặc hỏi một chatbot và nhận câu trả lời trong vài giây. Nhưng để thực sự hiểu biết máy học thế nào, vì sao có thể sai, kết quả ấy ảnh hưởng tới con người ra sao và con người phải chịu trách nhiệm thế nào khi sử dụng công nghệ, các em phải được tự tay thử.

Xã Hàm Thuận Bắc có nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: THANH HUỆ)

Lâm Đồng: Xã Hàm Thuận Bắc chú trọng hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số

Những năm qua, Ủy ban nhân dân xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) luôn xác định việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để học sinh thuộc đối tượng chính sách được học tập và phát triển.

[Video] Trường THCS, THPT có thể kiểm tra định kỳ trên máy tính

[Video] Trường THCS, THPT có thể kiểm tra định kỳ trên máy tính

Từ ngày 1/12/2026, các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính nếu đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh tiểu học. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh

Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp; ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, các thông tin và nội dung đánh giá tại mẫu Học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số.

Trong giờ học tại Trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (Hà Nội). (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Sửa đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông: Cần bắt đầu từ đâu?

Việc rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đặt ra yêu cầu cần có đánh giá toàn diện về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, để từ đó có căn cứ khoa học, minh chứng thực tiễn điều chỉnh nội dung, phương thức tổ chức giáo dục, hệ thống học liệu.

[Infographic] Những con số về Đánh giá tư duy TSA năm 2026

[Infographic] Những con số về Đánh giá tư duy TSA năm 2026

Trong năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức 3 đợt Đánh giá tư duy với 31 điểm thi tại Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố; đáp ứng gần 60 nghìn lượt thi với tổng số gần 30 nghìn thí sinh dự thi. Kết quả Đánh giá tư duy TSA đã được hơn 50 cơ sở đào tạo sử dụng để tuyển sinh đại học năm học 2026-2027.

(Ảnh minh họa: HNUE)

Giáo dục đại học: Cần kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra

Trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, về công tác tuyển sinh, bảo đảm chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo có phương án xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, công bằng, thực chất; kiểm soát đầu vào và nâng cao chất lượng đầu ra.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong cơ khí-động lực

Ngày 18/10, tại Trường đại học Thủy lợi, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí-Động lực lần thứ XIX năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ 22 trường đại học, viện nghiên cứu, học viện cùng đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí-động lực trên cả nước.

Học viên trong giờ thực hành tại trường cao đẳng nghề. Ảnh minh họa: PHONG NGỌC

Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì xây dựng đề án trình Thủ tướng, ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trước ngày 1/4/2027; với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ chủ trì ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trong quý IV năm 2026.

Giảng viên Khoa Công nghệ điện tử Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm IoT and AI. (Ảnh: THANH VŨ)

Giáo dục đại học với nhiệm vụ phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài trong năm học 2026-2027

Một trong những nhiệm vụ cụ thể đề ra trong năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm là tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, thu hút nhân tài, đặc biệt cho các ngành STEM và những ngành trọng điểm khác; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cốt lõi cho giảng viên.