Điện Biên yêu cầu kiểm tra đánh giá nguyên nhân lũ quét, lở đất tại Mường Pồn

Để có giải pháp khắc phục hạn chế, thiệt hại; đồng thời chủ động ứng phó kịp thời với các hiện tượng thời tiết cực đoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô vừa ký, ban hành Công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên phải tổ chức kiểm tra, đánh giá nguyên nhân gây lũ quét, sạt lở đất tại bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên để có giải pháp khắc phục và phòng, chống hiệu quả.
Đồng chí Lò Văn Tiến (thứ ba từ phải sang) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Pồn.
Đồng chí Lò Văn Tiến (thứ ba từ phải sang) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Pồn.

Cũng tại Công điện 3324/CĐ-UBND, Chủ tịch Lê Thành Đô yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên phải chỉ đạo rà soát, xác định các trường hợp còn mất tích để tổ chức tìm kiếm cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất; tổ chức cứu chữa người bị thương; hỗ trợ các gia đình lo hậu sự chu đáo cho những người tử vong do lũ quét; kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các gia đình có nguy cơ thiếu đói, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà.

Thực hiện đồng thời các giải pháp trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên phải chỉ đạo huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức kiểm tra, rà soát, xác định khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét để có phương án chủ động sơ tán, di dời ngay bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giúp các gia đình bị thiệt hại ở Mường Pồn di chuyển đồ đạc sau lũ quét.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giúp các gia đình bị thiệt hại ở Mường Pồn di chuyển đồ đạc sau lũ quét.

Trước đó, như Báo Nhân Dân điện tử đã đưa tin, vào đêm 24 rạng sáng 25/7 lũ quét bất ngờ đổ về Mường Pồn làm 2 người tử vong, 5 người mất tích, 2 người bị thương; hơn trăm ngôi nhà của người dân bị đổ sập, lũ cuốn và hư hỏng. Lũ quét tràn về trong đêm khiến người dân không kịp ứng phó.

Để hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, suốt hai ngày (25 và 26/7) hàng nghìn người là cán bộ, chiến sĩ các lực lượng: Bộ đội Biên phòng, công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng cán bộ các sở, ngành, huyện Điện Biên đã không quản ngại khó khăn, hiểm nguy lật từng viên đá, bới từng vũng bùn với hy vọng tìm được người mất tích càng sớm càng tốt. Việc tìm kiếm, cứu nạn hết sức khó khăn phần do bùn đất rất lớn, phần do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng mưa đan xen tiềm ẩn nhiều nguy cơ lũ lụt bất thường.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Kiểm tra công tác tìm kiếm, cứu hộ tại Mường Pồn vào chiều 26/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lò Văn Tiến đề nghị Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên tập trung thực hiện các việc: Huy động lực lượng ưu tiên công tác tìm kiếm người mất tích; rà soát và vận động tất cả hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ thiên tai di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; vận động, không để các hộ dân ở các bản: Mường Pồn 1, bản Lĩnh, Huổi Ké vừa bị ảnh hưởng lũ quét về nơi ở cũ. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, thực phẩm, nước uống phục vụ công tác khắc phục và tìm kiếm cứu nạn.

Với các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, đồng chí Lò Văn Tiến yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm người mất tích và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Công tác khắc phục thiệt hại giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 đang được các đơn vị tiến hành hết sức khẩn trương.

Công tác khắc phục thiệt hại giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 đang được các đơn vị tiến hành hết sức khẩn trương.

Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa thấy người mất tích; việc khắc phục giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 (đoạn từ Km172 - Km174) qua xã Mường Pồn được Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thực hiện hết sức khẩn trương huy động tối đa máy móc, nhân lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang suy yếu dần, Bắc Bộ và miền Trung duy trì trạng thái khô ráo vào ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời; trong khi Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay 29/04, giúp Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo, trời mát và ít mưa. Trong khi đó, mưa ở miền Trung có xu hướng giảm dần, nắng trở lại từ ngày mai; riêng Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối.

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Từ những vùng đất từng bị xem là chai cứng, khó canh tác, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đang từng bước tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản, những vườn chanh leo, dâu tây, cà chua… còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh, bền vững.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, trời chuyển mát

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Tàu thuyền trên biển khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đề phòng gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh NGỌC LINH)

Bài 2: Xử lý đồng bộ các điểm nghẽn

Sau bước chuyển về thể chế, điều cần thiết là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Từ mặt bằng, thủ tục, nhân lực đến cơ chế tài chính và chế tài xử lý, nhiều điểm nghẽn vẫn cần được xử lý đồng bộ để nguồn lực khoáng sản được khai thác hiệu quả, minh bạch và bền vững.