Lắp những dầm cầu đầu tiên trên tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Trong những ngày đầu tháng 8, trên công trường thi công tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, tại gói thầu xây lắp số 3 thuộc Dự án thành phần số 3 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản, do các nhà thầu và Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam (TNE&C) thi công đã thực hiện lắp những dầm cầu đầu tiên.
Lắp dầm cầu I33 cầu Ea Knuếc 3 bao gồm 11 phiến dầm với khối lượng kỹ thuật 1 phiến dầm là 60 tấn, được TNE&C vận chuyển từ bãi đúc đến vị trí và lắp đặt.
Lắp dầm cầu I33 cầu Ea Knuếc 3 bao gồm 11 phiến dầm với khối lượng kỹ thuật 1 phiến dầm là 60 tấn, được TNE&C vận chuyển từ bãi đúc đến vị trí và lắp đặt.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đã và đang đi vào giai đoạn thi công nước rút và được thực hiện nhanh chóng bởi các liên doanh nhà thầu. Đặc biệt, trên công trường thi công tuyến cao tốc này, tại gói thầu xây lắp số 3 thuộc Dự án thành phần số 3 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản do các nhà thầu và Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam (TNE&C) thực hiện đã thực hiện lắp những dầm cầu đầu tiên.

Theo đại diện Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam, sau thời gian dài gần một tháng khi một số cây cầu trên tuyến thuộc phạm vi của các nhà thầu và Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam thi công đã đủ điều kiện lao, gác dầm nhưng không thể thi công do mưa lớn liên tục kéo dài. Đến ngày 3/8/2024, các nhà thầu và Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam đã thi công lắp dầm cầu Ea Knuếc 3 tại Km110+588 thuộc xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Phần lắp dầm cầu I33 cầu Ea Knuếc 3 bao gồm 11 phiến dầm với khối lượng kỹ thuật 1 phiến dầm là 60 tấn, được các nhà thầu và Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam vận chuyển từ bãi đúc đến vị trí và lắp đặt. Đây còn là cây cầu đầu tiên trên tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 thi công lao lắp dầm. Đến ngày 5/8/2024, đơn vị đã hoàn thành lao gác dầm cầu Ea Knuếc 3 và đang tiến hành lao lắp dầm thứ nhất của cầu thứ 2 là cầu dân sinh 9.

Các nhà thầu và Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam thi công gói xây lắp 3 thuộc Dự án thành phần 3 tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột với chiều dài toàn tuyến có 4,72km, trong đó điểm đầu tuyến tại Km108+000 thuộc xã Ea Kênh và điểm cuối tuyến Km112+740 thuộc xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Trong thời gian qua, các nhà thầu đã và đang được gấp rút thi công, đến thời điểm hiện tại đơn vị đã thi công hầu hết các công trình khó, hoàn thành mố trụ cầu 6/6 cầu, hoàn thành hệ thống thoát nước tuyến chính…

Công tác tiến hành lao lắp dầm thứ nhất cầu Dân sinh 9.

Công tác tiến hành lao lắp dầm thứ nhất cầu Dân sinh 9.

Theo đại diện Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam và các nhà thầu thi công, với điều kiện thời tiết mùa mưa hiện tại, lượng mưa lớn và mưa kéo dài như năm nay ở khu vực Tây Nguyên thì việc bảo đảm tiến độ thi công của các công trình là vô cùng khó khăn. Vì vậy, đội ngũ kỹ sư, công nhân của các nhà thầu túc trực ngày đêm, bám chắc khu vực và thi công ngay khi điều kiện cho phép.

Nhà thầu Trung Nam E&C là đơn vị thi công các công trình hạ tầng với gần 20 năm kinh nghiệm. Trước khi thực hiện dự án này, đơn vị đã có kinh nghiệm từ những dự án hạ tầng lớn như Công trình nút giao thông Ngã ba Huế tại thành phố Đà Nẵng (Giải thưởng Công trình chất lượng cao - Bộ Xây dựng); Cầu Bạch Đằng nối thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh và Công trình cống Cái Lớn tại tỉnh Kiên Giang, Cầu Mỹ Thuận 2,...

Bên cạnh đó, cho đến nay, các vướng mắc về việc giải quyết mặt bằng thi công cũng như hạ tầng điện lưới, cáp viễn thông tại các nút giao thông quan trọng vẫn đang được xử lý song song, tuy vẫn còn nhiều vướng mắc cần xử lý nhưng với sự nỗ lực từ phía địa phương và nhà thầu, hy vọng các vướng mắc này sớm được giải quyết để bảo đảm tiến độ và thi công công trình thuận lợi, tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công qua các địa bàn của tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 117,5km; điểm đầu tại nút giao tại Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1, khu vực Cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối giao nhau với đường Hồ Chí Minh tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột (khoảng Km12+ 450), tỉnh Đắk Lắk.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 từ Km0+000-Km32+000 với chiều dài khoảng 32km thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư 5.632 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 từ Km32+000-Km69+500 với chiều dài khoảng 37,5km thuộc địa phận 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, tổng mức đầu tư 9.818 tỷ đồng, do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 3 từ Km69+500-Km117+866 với chiều dài khoảng 48,5km, tổng mức đầu tư 6.485 tỷ đồng, do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản.

Dự án được khởi công vào ngày 18/6/2023, trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án được đầu tư theo quy mô đường ô-tô cao tốc, tốc độ thiết kế 80-100km/giờ; giai đoạn 1 đầu tư theo quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m. Dự án có tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng, tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027.

Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng tạo động lực liên kết thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh giữa tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.