Lào tăng cường công tác bảo vệ rừng bền vững

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào cho biết vừa nâng tổng số khu rừng được đưa vào diện bảo vệ ở nước này lên con số 177. Động thái trên nằm trong nỗ lực nhằm khôi phục diện tích che phủ rừng đạt 70% diện tích cả nước, cũng như bảo đảm quản lý rừng bền vững.
Một khu vực rừng nhìn từ Đèo 9 km, Bắc Lào. Ảnh: Trịnh Dũng
Một khu vực rừng nhìn từ Đèo 9 km, Bắc Lào. Ảnh: Trịnh Dũng

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào Thongphat Vongmany, hiện cả nước Lào có 19 khu vực rừng thuộc diện bảo tồn quốc gia, 6 công viên quốc gia, 1 khu bảo tồn động vật hoang dã, 57 khu vực rừng bảo tồn cấp tỉnh và 95 khu vực rừng bảo tồn cấp huyện, với tổng diện tích rừng đạt 4,9 triệu ha. Ngoài ra, Lào hiện còn có 51 khu vực rừng sản xuất trên tổng diện tích 3,1 triệu ha.

Theo Kế hoạch Nông lâm nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 của Lào, có 117 thôn, bản tham gia quy hoạch giao quản lý rừng, đạt 48,75% mục tiêu, trong khi có 164 cơ sở chế biến lâm sản do nhà nước quản lý.

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào đã vạch ra chiến lược chi tiết để giảm lượng phát thải khí nhà kính từ nạn phá rừng, cũng như giảm lượng phát thải khí nhà kính liên quan tới lượng phát thải cơ bản, đi kèm với một hệ thống giám sát, báo cáo và xác minh.

Thêm vào đó, các giải pháp bảo vệ xã hội và môi trường cũng sẽ được ban hành, tạo điều kiện tiếp cận quỹ carbon toàn cầu với giá trị hợp đồng lên đến 42 triệu USD và việc ký kết hợp đồng nghiên cứu khả thi về mua bán tín chỉ carbon rừng với các công ty có nhu cầu.

Nhấn mạnh sẽ tăng cường phát huy tiềm năng của gỗ như một loại hàng hóa, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào cũng cho biết, vừa qua, ban kinh tế kỹ thuật đã phê duyệt đầu tư trồng rừng sản xuất trên tổng diện tích 494.434 ha, và hiện đã có một công ty tham gia trồng rừng với diện tích 65.600 ha.

Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào cung cấp 450.000 m3 gỗ rừng trồng trong nước cho các nhà máy, nhưng số lượng trên chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu thực tế (khoảng 1,77 triệu đến 2,36 triệu m3 gỗ/năm).

Năm 2022, giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu của Lào vượt 382 triệu USD, giá trị xuất khẩu gỗ chưa qua chế biến khoảng 10 triệu USD, xuất khẩu cao su đạt 386 triệu USD và tổng giá trị xuất khẩu lâm sản đạt hơn 18 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.