Lào Cai tích cực bao phủ bảo hiểm y tế hộ gia đình nông thôn

Do đặc thù có nhiều dân tộc thiểu số chung sống, đa số ở vùng nông thôn miền núi, biên giới, vùng sâu còn nhiều khó khăn, tỉnh Lào Cai tích cực bao phủ bảo hiểm y tế hộ gia đình, hướng mạnh về nông thôn, nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe của người dân và an sinh xã hội ở địa phương.
Nhân viên Bảo hiểm y tế huyện Bát Xát đến tận hộ gia đình ở thôn Tân Bảo, xã Bản Qua để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.
Nhân viên Bảo hiểm y tế huyện Bát Xát đến tận hộ gia đình ở thôn Tân Bảo, xã Bản Qua để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Hiện tại, toàn tỉnh Lào Cai có hơn 68.000 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình, tuy nhiên do tác động thay đổi chính sách theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ có 43.575 người thôi hưởng hỗ trợ của Nhà nước, phải tiếp tục vận động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tự nguyện để bảo đảm chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội ở địa phương.

Tuyên truyền bảo hiểm y tế đến từng thôn bản, hộ gia đình

Theo chân nhân viên bảo hiểm xã hội huyện Bát Xát, chúng tôi có mặt ở nhà chị Lý Xuân Phùng, dân tộc Giáy, ở thôn Tân Bảo, xã biên giới Bản Qua. Chị Phùng có hai con gái, chồng mất sớm nên kinh tế cũng còn nhiều khó khăn, nhưng chị vẫn tự nguyện mua bảo hiểm y tế cho tất cả các thành viên trong gia đình. Chị Phùng cho biết, được nhân viên bảo hiểm xã hội huyện xuống tận nhà tuyên truyền, giải thích về lợi ích mua bảo hiểm y tế và thủ tục mua nhanh gọn, đơn giản nên chị đã tham gia mua bảo hiểm y tế cho bản thân và hai con gái, phòng khi ốm đau sẽ được chăm sóc sức khỏe kịp thời, giảm bớt gánh nặng tài chính khi gặp rủi ro bệnh tật.

Huyện biên giới Bát Xát có 21 xã, thị trấn, với 81.000 người, trong đó 90% là đồng bào dân tộc thiểu số như: H’Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì… sinh sống ở địa bàn vùng cao, vùng sâu phân tán, đi lại khó khăn, kinh tế còn hạn chế.

Huyện biên giới Bát Xát có 21 xã, thị trấn, với 81.000 người, trong đó 90% là đồng bào dân tộc thiểu số như: H’Mông, Dao, Giáy, Hà Nhì… sinh sống ở địa bàn vùng cao, vùng sâu phân tán, đi lại khó khăn, kinh tế còn hạn chế.

Theo Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Bát Xát Bùi Xuân Phong, để bao phủ bảo hiểm y tế đến hộ gia đình trên địa bàn, đơn vị xác định tập trung mạnh vào tuyên truyền, giải thích lợi ích mua bảo hiểm y tế, đến tận thôn bản, hộ gia đình thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, hình ảnh minh họa sinh động, phát loa công cộng tại nhà văn hóa xã, cụm dân cư, chợ phiên. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện Bát Xát phối hợp Tổ tuyên vận các xã, thị trấn lồng ghép nội dung tuyên truyền về bảo hiểm y tế trong các buổi tuyên truyền và vận động tại cơ sở. Đồng thời, phối hợp các trường học để phát tờ rơi, tuyên truyền miệng về bảo hiểm y tế tại các buổi chào cờ đầu tuần và sinh hoạt ngoại khóa.

Huyện Bát Xát có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nên theo Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ sẽ thôi được Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế, mà phải tự nguyện mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, có khoảng 5.000 đối tượng ở các xã này đời sống hạn chế, khó tiếp cận bảo hiểm y tế, vì vậy Bảo hiểm xã hội huyện Bát Xát phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, phân loại đối tượng để hỗ trợ phù hợp. Hiện tại, Bảo hiểm xã hội huyện Bát Xát ký kết với Bưu điện Bát Xát và Vietel Bát Xát mở 45 điểm bán bảo hiểm y tế ở địa phương, tạo thuận lợi cho người dân mua bảo hiểm y tế. Nhờ vậy, đến nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở Bát Xát đạt 95%, đứng thứ 3 toàn tỉnh Lào Cai.

Ở huyện Bảo Thắng, thực hiện Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, có 29.788 người dân không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, chiếm 27,9% tổng số người tham gia bảo hiểm y tế ở địa phương. Trước tình hình đó, Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Thắng giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các tổ chức dịch thu; phân công cán bộ và nhân viên hợp đồng lao động của đơn vị phụ trách, theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn, các tổ chức dịch vụ thu triển khai thực hiện, tổng báo cáo kết quả định kỳ 2 lần/tháng. Bên cạnh đó, đào tạo, bồi dưỡng quy trình, kỹ năng cho nhân viên của các tổ chức dịch vụ thu, để phát triển mạng lưới dịch vụ thu đến cơ sở, thuận tiện cho người dân mua bảo hiểm y tế tại chỗ. Nhờ vậy, đến nay đã có gần 9.000 người trong số đối tượng bị cắt hỗ trợ của Nhà nước đã tự nguyện mua bảo hiểm y tế, toàn huyện đạt tỷ lệ bao phủ 87,4%.

Nhiều trường hợp, nhờ mua bảo hiểm y tế tự nguyện đã giảm bớt gánh nặng chi phí khi khám, chữa bệnh, như: ông Trần Chỉ, ở thôn Na Ó, xã Xuân Quang, điều trị nội trú tại Hà Nội hơn 2 tháng, với tổng chi phí khám chữa bệnh là trên 106 triệu đồng, đã được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80%, với tổng số tiền trên 85 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Kiên, ở Tổ 1, thị trấn Phố Lu; bà Trần Thị Dung, ở thôn Cốc Sâm 4, xã Phong Niên, điều trị bệnh ở Bệnh viện đa khoa Lào Cai, được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 13 và 16 triệu đồng, giảm bớt gánh nặng chi trả khi bị đau ốm.

Mở rộng mạng lưới đại lý, điểm thu bảo hiểm y tế

Theo ông Đường Minh Tấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đã xây dựng được 50 đại lý thu và 250 điểm thu. Hệ thống đại lý thu trên địa bàn tỉnh đã bao phủ 107/164 xã phường, mỗi điểm thu luôn được bố trí ít nhất một nhân viên thường trực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến tham gia. Những xã còn lại không có đại lý thu bảo hiểm y tế hầu hết thuộc xã đặc biệt khó khăn, người dân đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện giao dịch điện tử đối với thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế và dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; nhận thẻ bảo hiểm y tế qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, người dân có thể trực tiếp đến bộ phận tiếp nhận của Bảo hiểm xã hội để nộp hồ sơ cấp lại, cấp đổi và nhận kết quả. Nhờ vậy, đến nay tỉnh Lào Cai có hơn 685.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 90% dân số, trong đó có hơn 68.000 người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình.

Vướng mắc nhất ở Lào Cai hiện nay là do ảnh hưởng thay đổi chính sách tại Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ nên có 43.575 người thôi hưởng hỗ trợ của Nhà nước, phải tiếp tục vận động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tự nguyện.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai Đường Minh Tấn cho biết, để bao phủ bảo hiểm y tế đến 100% người dân trên địa bàn tỉnh, cần có những giải pháp đồng bộ, căn cơ để người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Trước hết đó là sự vào cuộc của các cấp chính quyền, nhất là đối với những xã vùng I, vùng II (theo quy định của Chính phủ) đã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế đến với người dân.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hằng năm chỉ đạo thực hiện điều tra hộ nghèo gắn với điều tra hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Thông tư số 02 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để làm cơ sở cho các hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình ít khẩu được hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế bằng 30% theo đúng quy định tại Nghị định số 146 của Chính phủ.

Tỉnh Lào Cai cần có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình thêm 20% để đối tượng này được hưởng mức hỗ trợ là 50% khi mua bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người dân tại các xã hoàn thành Nông thôn mới, từ đó điều kiện cho người dân tộc thiểu số tiếp cận dần với việc cắt giảm chính sách khi ra khỏi vùng khó khăn và đặc biệt khó góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.