Lào Cai: Cứu sống hai người ngộ độc lá ngón

Chiều 28/10, Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, hai người ngộ độc lá ngón, được cấp cứu kịp thời, đã được cứu sống, sức khỏe ổn định và xuất viện.
Hình ảnh về cây lá ngón. (Ảnh: TL)
Hình ảnh về cây lá ngón. (Ảnh: TL)

Trước đó, vào ngày 24/10, Phòng khám đa khoa khu vực Mường Hum (Bát Xát) đã tiếp nhận 2 bệnh nhân là G.A.B 21 tuổi và V.T.S 15 tuổi, trú tại xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, nhập viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, sùi bọt mép, thở yếu, suy hô hấp, nguy cơ tử vong cao, do ngộ độc lá ngón.

Các nhân viên y tế tại đây đã xử trí ban đầu và báo khẩn về Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện đa khoa huyện đã trực tiếp hướng dẫn xử trí cấp cứu ban đầu và cử 1 kíp cấp cứu, cùng xe cứu thương của bệnh viện di chuyển lên để hỗ trợ cấp cứu, đặt ống nội khí quản, hút đờm khai thông đường thở, sử dụng thuốc hỗ trợ tuần hoàn, cung cấp ô-xy, truyền dịch, đặt sonde rửa dạ dày, sau đó được chuyển về Bệnh viện đa khoa Bát Xát tiếp tục theo dõi và điều trị.

Bệnh nhân G.A.B thôn Dền Thàng 2, huyện Bát Xát bị ngộ độc lá ngón. (Ảnh: TL)
Bệnh nhân G.A.B thôn Dền Thàng 2, huyện Bát Xát bị ngộ độc lá ngón. (Ảnh: TL)

Sau thời gian điều trị, 2 bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, tự đi lại, ăn uống bình thường và được bệnh viện cho xuất viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Đức, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bát Xát, đây chỉ là 2 trong số 15 trường hợp bị ngộ độc lá ngón đã được tiếp nhận và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bát Xát trong năm vừa qua. Tất cả các ca bệnh đều được cấp cứu và điều trị kịp thời, trong đó có nhiều ca diễn biến rất nặng, phải thở máy và điều trị dài ngày.

Bệnh nhân V.T.S điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bát Xát. (Ảnh: TL)
Bệnh nhân V.T.S điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bát Xát. (Ảnh: TL)

Cây lá ngón có tên khoa học là Gelsemium elegans. Lá ngón được người dân gọi với các tên khác như: Ngón vàng, thuốc rút ruột, cây rút ruột, co ngón, hồ mạn trường, hồ mạn đằng, hoàng đằng, đoạn trường thảo, câu vẫn. Do vậy, người dân cần hết sức cẩn trọng khi hái các loại cây rừng làm thuốc hoặc dùng làm thực phẩm để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Khi bị ngộ độc lá ngón cần xử lý sớm, tích cực, khẩn trương và sử dụng các biện pháp gây nôn ngay cho bệnh nhân (nếu bệnh nhân còn tỉnh) sau đó nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để xử lý và điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.