Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 12

Để chủ động phòng, chống, ứng phó cơn bão số 12 và nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chia nhiều đoàn công tác về các địa phương kiểm tra việc khắc phục, chống sạt lở bờ biển, các khu vực có nguy cơ sạt lở và công tác neo trú tàu thuyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang Kiểm tra hiện trường công trình khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang Kiểm tra hiện trường công trình khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú.

Kiểm tra hiện trường công trình khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao chủ đầu tư và nhà thầu trong thời gian ngắn đã triển khai tốt khối lượng công việc. Đây là công trình kiên cố, hết sức cấp thiết trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân khi có bão lớn xảy ra.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi lưu ý, chủ đầu tư nhắc nhở nhà thầu bảo vệ, bảo quản an toàn thiết bị máy móc, vật tư trong thời điểm bão đổ bộ vào đất liền. Đồng thời, cử lực lượng túc trực 24/24 giờ tại hiện trường công trình, trong đó có cả trực lãnh đạo và trực cán bộ kỹ thuật để ứng phó kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

ndo_br_img-3446.jpg
Công trình chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú được triển khai thực hiện theo lệnh khẩn cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, bảo đảm an toàn cho hàng chục hộ dân sống dọc ven biển.

Báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh (chủ đầu tư) cho biết, dự án khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú có chiều dài 250m, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, được triển khai thực hiện theo lệnh khẩn cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú, bảo đảm an toàn cho hàng chục hộ dân và công trình đường bê-tông dọc bờ biển.

“Dự án nằm ở vị trí cửa biển, chịu tác động trực tiếp khi có gió lớn, sóng to. Do vậy, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xây dựng tiến độ thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục dưới nước, bảo đảm điểm dừng kỹ thuật trước mùa mưa bão. Đồng thời, lập phương án phòng, chống thiên tai cho công trình nhằm bảo đảm an toàn cho công trình cũng như tài sản, tính mạng của cán bộ, công nhân tham gia thi công và người dân trong vùng dự án”, ông Trần Hoàng Vĩnh thông tin.

ndo_br_img-3453.jpg
Đến thời điểm này, toàn bộ các hạng mục dưới nước của công trình đã hoàn thành, bảo đảm điểm dừng kỹ thuật trước mùa mưa lũ.

Sau 3 tháng thi công, đến nay, dự án đã hoàn thành 92% giá trị hợp đồng, bảo đảm cao trình +3,0m theo đúng hồ sơ dự án được phê duyệt; bảo đảm điều kiện an toàn công trình trong mùa mưa bão. Hiện, chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại, hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11 tới.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, để ứng phó cơn bão số 12, nhất là hoàn lưu mưa lớn sau bão gây ngập lụt, sạt lở đất, những ngày qua, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát diễn biễn của bão số 12 và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, chủ động triển khai các phương án nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

ndo_br_img-3460.jpg
Các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, hoàn thành toàn bộ công trình khắc phục, chống sạt lở bờ biển khu vực xã An Phú trước ngày 30/11.

Cùng ngày, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế các điểm xung yếu, các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất tại xã miền núi Ba Vinh; kiểm tra phương án ứng phó thiên tai tại dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc (xã Tịnh Khê) và công tác neo trú tàu thuyền tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.