Lạng Sơn: Tuyên phạt hơn 15 năm tù đối với 24 bị cáo phạm tội làm giả tài liệu, đưa và nhận hối lộ

Từ ngày 20 đến 23/12, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 24 bị cáo trong vụ án làm giả giấy khám sức khoẻ cho học viên có nhu cầu thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô-tô và hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ trong các kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô-tô.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Đây là một trong 5 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm, được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo,

Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Đặng Hoàng Tâm, (sinh năm 1967), Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô-tô Trường An, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; Lương Thị Thu, (sinh năm 1987); Dương Văn Từ, (sinh năm 1974); Lê Lâm, (sinh năm 1992) và Lô Văn Võ, (sinh năm 1999), là nhân viên, cộng tác viên của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô-tô Trường An.

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn, (sinh năm 1971), chủ Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn; Mai Thu Hòa, (sinh năm 1988), Hoàng Thị Hữu, (sinh năm 1977) và Lương Thanh Hiếu, (sinh năm 1974), quản lý, nhân viên Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng; Chu Thị Xuân, (sinh năm 1977) và Bùi Duy Hải, (sinh năm 1982), công chức Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn...

Những bị cáo còn lại là bác sĩ, nhân viên 2 phòng khám và cộng tác viên của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe mô-tô Trường An...

Phiên tòa xét xử vụ án với 24 bị cáo làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, đưa và nhận hối lộ.

Phiên tòa xét xử vụ án với 24 bị cáo làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, đưa và nhận hối lộ.

Cáo trạng truy tố, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, các bị cáo: Lương Thị Thu, Dương Văn Từ, Lê Lâm, và Lô Văn Võ đã câu kết với các bị cáo: Nguyễn Ngọc Sơn, Mai Thu Hòa, Hoàng Thị Hữu và Lương Thanh Hiếu để làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe cho các học viên có nhu cầu thi cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2 nhưng không trực tiếp đến khám để trục lợi.

Thủ đoạn của các bị cáo là cho nhân viên phòng khám tự điền thông tin vào mục nội dung khám và kết luận của các bác sĩ chuyên môn, sau đó đưa cho các bác sĩ ký hoặc sử dụng con dấu khắc sẵn chữ ký và họ tên của các bác sĩ đóng vào để hoàn thiện giấy khám sức khỏe mà không cần người đến khám trực tiếp.

Ngoài ra, bị cáo Lương Thị Thu và bị cáo Đặng Hoàng Tâm còn có hành vi đưa hối lộ cho các bị cáo: Chu Thị Xuân và Bùi Duy Hải để được hỗ trợ phần lý thuyết cho các học viên tại các kỳ thi sát hạch trong năm 2020.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn 3 năm 6 tháng tù, về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức; Lương Thanh Hiếu 4 năm tù, về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức; Lương Thị Thu 1 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ; Đặng Hoàng Tâm 1 năm 6 tháng tù, về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ; Chu Thị Xuân 2 năm 3 tháng tù, về tội nhận hối lộ; Bùi Duy Hải 2 năm tù, về tội nhận hối lộ; Lê Lâm 2 năm tù về tội làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức. Đồng thời, truy thu số tiền hưởng lợi bất chính của các bị cáo.

Các bị cáo còn lại phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, nhận mức án từ 6 tháng đến 3 năm, cho hưởng án treo, có thời gian thử thách.

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nỗ lực để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cần sớm thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là ý kiến được các đại biểu tập trung thảo luận tại cuộc họp thẩm định hồ sơ chính sách của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) do Bộ Tư pháp tổ chức vào chiều 8/5, tại Hà Nội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Ngô Trung Thành phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: TL)

Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Ngô Trung Thành nhấn mạnh, việc sửa đổi Pháp lệnh nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là yêu cầu về hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ảnh tư liệu.

Tạo khung pháp lý đồng bộ, minh bạch cho hoạt động thực thi văn bản hành chính

Việc xây dựng Nghị định được kỳ vọng sẽ thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ và minh bạch cho toàn bộ hoạt động ban hành, kiểm soát và thực thi văn bản hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Bảo đảm nguồn lực cho công tác phổ biến pháp luật

Tại hội thảo, các đại biểu kiến nghị cần nghiên cứu bổ sung chế độ, chính sách phù hợp đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật bảo đảm tương xứng với yêu cầu và khối lượng công việc thực tế; đồng thời quy định cụ thể các nhóm đối tượng cần ưu tiên để có cơ chế tập trung nguồn lực phù hợp.

Công an xã Thuận Bắc (Khánh Hòa) gặp gỡ, tuyên truyền cho người dân ký cam kết tham gia phòng, chống ma túy.

Những “vùng xanh” bình yên

Khánh Hòa có thế mạnh về du lịch với hệ thống dịch vụ phát triển nhanh, nhưng không ít đối tượng đã lợi dụng vỏ bọc du lịch, thậm chí có yếu tố nước ngoài để tổ chức mua bán, vận chuyển và sản xuất trái phép chất ma túy với quy mô ngày càng tinh vi.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Ảnh minh họa: Cảng biển Hòn La (Quảng Trị).

Tăng cường xử phạt, siết chặt khắc phục hậu quả vi phạm trong lĩnh vực hàng hải

Nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động hàng hải, Chính phủ đã ban hành văn bản hợp nhất các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Các quy định mới chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026.