Lạng Sơn quyết liệt tấn công trấn áp các loại tội phạm

Những ngày cuối năm 2022, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn tập trung triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống cho bà con các dân tộc đón Tết bình yên.
Công an Lạng Sơn tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Công an Lạng Sơn tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Huyện Văn Lãng, nơi có cửa khẩu Tân Thanh, tiếp giáp với chợ Pò Chài, Quảng Tây (Trung Quốc) nên cửa khẩu luôn trong tình trạng tấp nập và nhộn nhịp người và hàng hóa qua lại.

Những ngày cuối năm, hàng trăm lượt xe hàng chở nông sản hàng hóa từ các tỉnh phía sau đổ dồn về cửa khẩu để xuất, nhập khẩu hàng hoá qua biên giới, nên tình hình an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu và thị trấn vùng biên này luôn tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Trung tá Bùi Thanh Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Văn Lãng cho biết: Để giữ vững trật tự nơi vùng biên, ngày 15/11 vừa qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đó, với đặc thù là huyện biên giới, có cửa khẩu xuất khẩu nông sản lớn, đơn vị huy động tối đa lực lượng, tập trung đấu tranh trấn áp với các loại tội phạm như: trộm cắp tài sản, ma túy, cờ bạc, buôn lậu, gian lận thương mại.

Từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, đơn vị đã bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản, đánh bạc, buôn lậu. Đặc biệt ngày 12/12 vừa qua, Công an huyện Văn Lãng đã phá thành công chuyên án lớn, bắt 5 đối tượng cá độ bóng đá trên mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 26 tỷ đồng...

Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, kết hợp tuyên truyền pháp luật, tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn trong mọi tình huống.

Công an huyện Văn Lãng đã thành lập nhiều tổ công tác hướng về cơ sở, phối hợp công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, mật phục lập nhiều chiến công... góp phần cho nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Cùng Công an huyện Văn Lãng, ngày 28/11/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc bắt 4 đối tượng cá độ bóng đá trên không gian mạng, với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cùng lực lượng Công an cả nước, từ ngày 15/11/2022, Công an Lạng Sơn đã triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đợt cao điểm kéo dài đến ngày 5/2/2023 với các mục tiêu, yêu cầu như: bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực, không để các thế lực thù địch, phản động và các phần tử chống đối hoạt động chống phá; chủ động tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về cờ bạc, buôn lậu... Đồng thời, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, duy trì ổn định anh ninh trật tự trước, trong, sau Tết và các lễ hội Xuân 2023.

Để hiệu quả, Công an tỉnh đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch, phương án, cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ, thực hiện đợt cao điểm nghiêm túc, đạt mục tiêu đề ra.

Đơn cử, tại huyện Bắc Sơn, thực hiện đợt cao điểm, Công an huyện đã thành lập “Tổ công tác đặc biệt 313”, với các cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ, tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm. Kết quả, đã bắt quả tang 2 vụ, 12 đối tượng đánh bạc, bắt giữ 1 vụ, 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Nhờ ra quân quyết liệt, từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, các đơn vị Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố đã tập trung điều tra truy xét làm rõ 45 vụ, với 97 đối tượng phạm tội hình sự, thu hồi tài sản trị giá 35 triệu đồng, tỷ lệ khám phá án đạt hơn 91%; bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng truy nã; lập hồ sơ đưa 2 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc... Đặc biệt đã điều tra làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng về tội lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng... Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự trước thềm Tết Nguyên đán 2023.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Phó Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng nóng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Phó Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng nóng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Ghi nhận những thành tích đạt được từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, Công an tỉnh có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng, được quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, có 2 tập thể và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh thưởng nóng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, nhận định tình hình an ninh trật tự sẽ tiềm ẩn diễn biến phức tạp, lực lượng công an tỉnh tiếp tục triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm bắt tình hình từ sớm từ xa; chủ động phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Trên cơ sở đó, triển khai các biện pháp phòng ngừa, hiệp đồng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong đợt cao điểm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, với mục tiêu cao nhất là giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành (92,81%). (Ảnh: DUY LINH)

Mở rộng phạm vi xã hội hoá một số lĩnh vực giám định tư pháp

Luật quy định theo hướng mở rộng thêm phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực, chuyên ngành, trong đó riêng chuyên ngành giám định ADN, tài liệu, kỹ thuật số và điện tử, dấu vết đường vân chỉ được thực hiện đối với tố tụng dân sự, hành chính.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Với Phiếu lý lịch tư pháp số 1, chỉ được yêu cầu cung cấp trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

[Video] Hơn 20.000 người được đặc xá năm 2025

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2025, khẳng định đây là chủ trương lớn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người Hàn Quốc điều hành lừa đảo bị Interpol truy nã bắt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Bắt nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia bị Interpol truy nã

Tối 4/12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an tiến hành các thủ tục bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc có lệnh truy nã quốc tế cho cơ quan chức năng Hàn Quốc. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã di lý các đối tượng này về nước để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: DUY LINH)

Tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế

Việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nhằm tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, lợi ích của quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Bước chuyển quan trọng góp phần tạo thuận lợi thương mại và tăng cường hiệu lực quản lý

Ngày 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề nhằm giới thiệu, giải thích những điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Các văn bản này được đánh giá là bước chuyển quan trọng nhằm chuẩn hóa, minh bạch hóa các chính sách thuế, góp phần tạo thuận lợi thương mại, tăng cường hiệu lực quản lý.

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép tại sông Vàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Đà Nẵng bắt tạm giam giám đốc công ty nhiều lần tổ chức khai thác cát trái phép

Ngày 4/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý, vì hành vi khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội bổ sung nội dung liên quan đến việc giao các ngành tố tụng tiếp tục rà soát định kỳ đối với các trường hợp vụ án đang tạm đình chỉ và có những đợt cao điểm tiến hành rà soát để khẩn trương phục hồi những vụ án sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày báo cáo. (Ảnh: DUY LINH)

Gần 97% số vụ việc liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai đã được giải quyết

Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn cho thấy, các Tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Các cơ quan chức năng triển khai công tác cưỡng chế tại hộ bà Phạm Thị Hiền, thôn Quán Thẻ 2, xã Thuận Nam (Khánh Hòa). (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná

Ngày 2/12, các cơ quan chức năng xã Thuận Nam (Khánh Hòa) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Phạm Thị Hiền ở thôn Quán Thẻ 2 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công bảo đảm tiến độ Dự án Đường đấu nối cao tốc bắc-nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná.