Công an Ninh Bình nỗ lực trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão năm 2023

Ngày 26/12, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 . Nhiệm vụ trước mắt, trọng tâm Công an Ninh Bình đặt ra là nỗ lực thực hiện tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Công an tỉnh Ninh Bình đón nhận bằng khen của Bộ Công an.
Công an tỉnh Ninh Bình đón nhận bằng khen của Bộ Công an.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh Ninh Bình đạt được trong năm 2022.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ lưu ý: Công an Ninh Bình cần giải quyết ngay những tồn tại, hạn chế. Triển khai quyết liệt kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Coi trọng công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, gắn với xây dựng bộ máy, biên chế. Nâng cao hiệu quả mô hình công an 4 cấp. Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát thanh lọc đảng viên vi phạm.

Trong chuyên môn: Công tác tham mưu phải đúng, trúng, kịp thời. Thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số, công tác phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, chuẩn bị bước sang năm 2023 và Tết Nguyên Đán, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và sâu sát hơn nữa.

Trước mắt cần thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.

Đồng chí Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: “Năm 2022, với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trực thuộc Công an Ninh Bình đã phát huy truyền thống, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là chất lượng công tác nắm tình hình, công tác tham mưu đề xuất có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 92,3%, vượt 17,3%; án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, vượt 10%.

Phát hiện, bắt giữ gần 1.500 vụ ma túy, 554 vụ vi phạm về kinh tế, xử lý 647 vụ vi phạm về bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và an toàn thực phẩm.

Thực hiện hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ, Công an Ninh Bình đã thu nhận hơn hàng nghìn hồ sơ và cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử đạt 101,7%; cấp 179.258 tài khoản định danh điện tử.

Năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý trên 40 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 86 tỷ đồng. Qua đó, góp phần làm giảm tại nạn giao thông trên địa bàn (giảm cả 3 tiêu chí).

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...