Lạng Sơn gia tăng bệnh nhân thủy đậu

Ngày 22/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, số lượng bệnh nhân mắc bệnh thủy đậu nặng phải nhập viện tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù đây là bệnh lành tính, nhưng có diễn biến bất thường rất nguy hiểm, nguy cơ biến chứng nặng và gây tử vong ở trẻ em và phụ nữ có thai.
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn chăm sóc bệnh nhân nhi mắc bệnh thủy đậu.
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn chăm sóc bệnh nhân nhi mắc bệnh thủy đậu.

Con của chị Hoàng Thị Bích Hoài, ở xã Hồng Thái, huyện Bình Gia là một trường hợp chuyển biến nặng khi không điều trị bệnh thủy đậu đúng cách. Chị Hoài nhớ lại: Lúc ở nhà, tôi thấy con có dấu hiệu mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ, tôi đã ra hiệu thuốc mua thuốc tự điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm, mà còn chuyển nặng, ngày càng đau họng nhiều và xuất hiện các nốt ban đỏ trên da. Lúc đó gia đình mới đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bình Gia để khám.

Tuy nhiên, bệnh vẫn trở nặng nên chúng tôi đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị. Hiện nay, cháu có sức khỏe khá ổn định, giảm sốt, đã tự ngồi dậy để sinh hoạt bình thường.

Theo số liệu thống kê của Bệnh viện đa khoa tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, bệnh viện tiếp nhận 39 ca bệnh thủy đậu, tăng 17 ca so với cùng kỳ, riêng từ tháng 4/2024 đến nay là 14 ca. Bệnh viện đa khoa tỉnh đã chỉ đạo Khoa Truyền nhiễm chủ động sắp xếp, bố trí các phòng bệnh và rà soát thuốc, vật tư y tế để điều trị cho bệnh nhân kịp thời, hiệu quả.

Cán bộ y bác sĩ, Trạm Kiểm dịch y tế quốc tế Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra thân nhiệt du khách xuất, nhập cảnh.

Cán bộ y bác sĩ, Trạm Kiểm dịch y tế quốc tế Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra thân nhiệt du khách xuất, nhập cảnh.

Cùng với Bệnh viện đa khoa tỉnh, số ca bệnh thủy đậu cũng được ghi nhận tại 10/11 huyện, thành phố (trừ Tràng Định).

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh có 97 ca bệnh thủy đậu, tăng 12 ca so với cùng kỳ năm 2023, nhiều nhất là các huyện: Hữu Lũng (21 ca), Chi Lăng (12 ca), Bình Gia (12 ca), Văn Quan (10 ca), Bắc Sơn (10 ca)...

Để phòng, chống dịch bệnh thủy đậu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành văn bản hướng dẫn các trung tâm y tế huyện, thành phố tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh thủy đậu trên địa bàn nói chung và tại các địa bàn xuất hiện ca bệnh; duy trì các đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh tại tất cả các tuyến theo quy định.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp ngành y tế tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh, tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu theo quy định. Khi xuất hiện những biểu hiện nghi mắc thủy đậu cần đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời để tránh bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.