Lắng nghe để phục vụ người dân tốt hơn

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đi vào hoạt động đã tạo bước đột phá lớn trong giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại.
Người dân được tiếp đón, hỗ trợ tận tình khi đến làm việc tại Chi nhánh số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội.
Người dân được tiếp đón, hỗ trợ tận tình khi đến làm việc tại Chi nhánh số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội.

Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai đã phát sinh một số vướng mắc, một số băn khoăn. Điều này đòi hỏi sự hợp tác của người dân cũng như những sáng kiến từ phía cán bộ, nhân viên của trung tâm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đem lại “làn gió mới” trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Những thay đổi trong công tác giải quyết TTHC nhận được nhiều lời khen từ phía người dân khi không chỉ tiếp nhận, giải quyết TTHC một cách nhanh chóng mà người dân còn được thụ hưởng hàng loạt tiện ích khác. Chi nhánh số 3 của trung tâm có ba điểm tiếp nhận, gồm: Điểm số 61 phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa), điểm số 126 phố Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm), điểm số 25 phố Liễu Giai (quận Ba Đình). Từ đầu tháng 5, Chi nhánh đảm nhiệm thêm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực đất đai - lĩnh vực có nhiều hồ sơ phải giải quyết nhất. Tuy nhiên, tại điểm tiếp nhận số 61, phố Hoàng Cầu, người dân đến làm dịch vụ không phải xếp hàng từ sáng sớm. Tại đây có 11 quầy phục vụ tiếp nhận và trả hồ sơ cho công dân, với đầy đủ trang thiết bị như máy tính, máy in, máy scan, máy lấy số xếp hàng. Địa điểm tiếp nhận này bố trí nhiều bàn hướng dẫn công dân thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ. Công dân khi đến Chi nhánh giải quyết công việc còn được gửi xe, uống nước miễn phí. Tại các chi nhánh khác, tình trạng xếp hàng cũng giảm, người dân được phục vụ chu đáo, tận tình. Bà Trương Thị Hòa (phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình) cho biết: “Trước đây bộ phận “một cửa” đã giúp việc giải quyết TTHC thuận tiện, nhưng nhiều khi chúng tôi vẫn thấy ngại. Có hôm đến sớm mà đã hàng chục người chờ đợi. Bây giờ thì mọi việc được giải quyết nhanh, gọn hơn khi Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động”.

Trên thực tế, để giải quyết nhanh, gọn, hiệu quả các TTHC cho nhân dân, giai đoạn đầu, cán bộ, nhân viên các trung tâm rất vất vả. Nhiều đơn vị phải huy động nhân viên làm 10 giờ/ngày. Tuy nhiên, sau một thời gian vận hành, khi làm quen với công việc, áp lực dần giảm đi. Đặc biệt, từ ngày 13/5, Chi nhánh số 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công (số 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ) triển khai đăng ký lấy số thứ tự trực tuyến qua ứng dụng iHanoi. Thay vì đến chi nhánh để lấy số xếp hàng tại máy, người dân chỉ cần vào ứng dụng iHanoi, đăng ký lấy số và hệ thống sẽ thông báo chính xác khung giờ cần có mặt tại chi nhánh để làm thủ tục. Với việc phần lớn người dân từ 15 tuổi trở lên đã cài đặt ứng dụng iHanoi, việc lấy số thứ tự trực tuyến được mọi người ủng hộ, giúp việc giải quyết TTHC được “số hóa”, tính chất của một “chính quyền số” ngày càng thể hiện rõ nét. Giám đốc Chi nhánh số 1 Bùi Dương cho biết: “Chi nhánh số 1 thực hiện thủ tục của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tây Hồ. Việc lấy số trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian cho người dân, mà còn giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Người dân biết trước giờ đến làm thủ tục nên hạn chế tình trạng dồn ứ. Các cán bộ cũng chủ động bố trí công việc hiệu quả hơn”.

Mặc dù có đem lại nhiều đột phá nhưng người dân còn một số băn khoăn, thắc mắc cần giải đáp. Khi việc số hóa ngày càng phổ biến, còn một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi còn chưa biết, hoặc lúng túng khi sử dụng máy tính. Về vấn đề này, Giám đốc Chi nhánh số 4 Nguyễn Thị Việt Hà cho biết: “Người dân, nhất là người cao tuổi không biết sử dụng máy tính mà vẫn muốn tự thực hiện thủ tục sẽ được nhân viên của trung tâm hỗ trợ. Nhân viên sẽ hỏi và tư vấn cho các bác, khai hộ để các bác ký, số hóa tài liệu rồi mời các bác vào quầy giải quyết. Sau đó, hướng dẫn các bác trình tự thực hiện, gồm cả việc nhận kết quả như thế nào”. Một vấn đề khác đặt ra là giới hạn số lượng hồ sơ cho một lần nộp. Việc giới hạn này khiến một số đơn vị, nhất là ngân hàng phải bố trí nhiều nhân viên đi giải quyết. Hiện nay, Chi nhánh số 1 đã đưa ra giải pháp không giới hạn số lượng tiếp nhận hồ sơ trong một lần nộp, điều này tạo thuận lợi hơn cho bên thực hiện TTHC là các doanh nghiệp. Chi nhánh số 1 cũng là nơi thực hiện “luồng xanh” đối với hồ sơ đăng ký về đất đai. Đây là một bước đột phá lớn, giúp giải quyết thủ tục nhanh gọn hơn, nhất là với nhóm những người chính chủ mang tên trong sổ đỏ đi làm hồ sơ lần đầu, người già, người có công và khối ngân hàng thường xuyên có số lượng hồ sơ lớn.

Với tinh thần lắng nghe để phục vụ tốt hơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội tiếp tục có những cải tiến, đổi mới, nhân rộng cách làm hay, để góp phần xây dựng nền hành chính công thật sự trở thành một nền hành chính phục vụ.

Có thể bạn quan tâm

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.