Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống

Các gương sáng pháp luật được bình chọn, tôn vinh là các cá nhân tiêu biểu có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức, thi hành và bảo vệ pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Toàn cảnh lễ Phát động chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” lần 3 năm 2025. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Toàn cảnh lễ Phát động chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” lần 3 năm 2025. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Sáng 1/7, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam phát động Chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng pháp luật lần thứ 3-năm 2025 nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và các giá trị nhân văn.

Biểu dương cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thi hành pháp luật

Tiếp theo thành công và ý nghĩa của chương trình trong các năm 2021 và 2023, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025), 40 năm Ngày Báo Pháp luật Việt Nam phát hành số đầu tiên (10/7/1985-10/7/2025) và chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phát động chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng pháp luật lần thứ 3-năm 2025.

Phát biểu tại lễ phát động, TS Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết, năm 2021, Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng pháp luật).

Thực hiện đề án này, nhân ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Ban Tổ chức đã tiến hành lựa chọn, tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong cả nước (lần 1), và tiếp đó đến năm 2023 tiến hành lựa chọn, tôn vinh 50 cá nhân tiêu biểu trong cả nước (lần 2).

TS Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

TS Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

TS Vũ Hoài Nam nêu rõ, các Gương sáng pháp luật được bình chọn, tôn vinh là các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hi sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiếp theo đó, chương trình bình chọn, tôn vinh Gương sáng pháp luật lần thứ 3-năm 2025 tiếp tục được tổ chức để biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật.

TS Vũ Hoài Nam thông tin, đây cũng là hoạt động nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc xây dựng những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong việc thực hiện pháp luật, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật và các giá trị nhân văn tốt đẹp, cao thượng trong xã hội.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ghi nhận, đánh giá cao chương trình, ông Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), thành viên Hội đồng bình chọn cho biết, việc tổ chức chương trình đã góp phần lan tỏa việc tốt, các tấm gương tốt, tạo sức ảnh hưởng trong xã hội, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Chương trình được tổ chức bài bản, công phu, có cả chiều rộng và chiều sâu về thông tin và công tác bình chọn chặt chẽ, công bằng, ông Lê Vệ Quốc nhấn mạnh. Theo đó, lễ vinh danh đã trở thành 1 điểm sáng trong việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nhận được sự đánh giá cao của các cấp, các ngành và đặc biệt là của người dân và xã hội.

Với ý nghĩa đó, với tư cách là 1 đơn vị của Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý pháp luật, trong đó có nhiệm vụ triển khai chương trình bình chọn Gương sáng pháp luật, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ để chương trình ngày càng bài bản hơn và đạt được mục tiêu, ý nghĩa to lớn. Các thành viên Hội đồng bình chọn cũng cam kết sẽ làm việc công tâm, công bằng để chọn ra các tấm gương xứng đáng.

Đại biểu Quốc hội, PGS, TS Nguyễn Chu Hồi phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Đại biểu Quốc hội, PGS, TS Nguyễn Chu Hồi phát biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phát biểu tại buổi lễ, đại biểu Quốc hội, PGS, TS Nguyễn Chu Hồi, người được vinh danh Gương sáng pháp luật 2023 cho biết, trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, điều quan trọng là việc đưa luật vào cuộc sống.

Để đất nước phát triển thì yêu cầu thượng tôn pháp luật và hệ thống pháp luật không chỉ chuẩn về chất lượng mà còn cần bảo đảm về tính áp dụng vào thực tiễn.

Do đó, PGS, TS Nguyễn Chu Hồi nhấn mạnh, chương trình bình chọn Gương sáng Pháp luật rất quan trọng và có ý nghĩa trong việc lan tỏa các giá trị này.

Đối tượng bình chọn của chương trình là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các cá nhân cư trú tại Việt Nam có thành tích, việc làm cụ thể, có ý nghĩa tích cực đối với việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Hội đồng bình chọn gồm từ 7 đến 11 người, là tập thể các cá nhân có uy tín, đại diện cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp do Ban Tổ chức thành lập để thực hiện việc bình chọn.

Căn cứ kết quả bình chọn của Hội đồng bình chọn, Ban Tổ chức sẽ tiến hành công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được nhận danh hiệu và giải thưởng, đồng thời tổ chức lễ trao danh hiệu và tôn vinh.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.