Các đại biểu tham dự chương trình "Tinh hoa Bắc Bộ - Nghị lực tỏa sáng".
Các đại biểu tham dự chương trình "Tinh hoa Bắc Bộ - Nghị lực tỏa sáng".

Lan tỏa tinh thần dân tộc, nghị lực vượt khó trong cộng đồng thanh thiếu niên khuyết tật

Hòa chung không khí tự hào kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), chiều và tối 27/4, Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức một chương trình đặc biệt có tên gọi "Tinh hoa Bắc Bộ - Nghị lực tỏa sáng" tại huyện Quốc Oai (thành phố Hà Nội).
Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm khắc họa lòng biết ơn với các thế hệ đi trước, đồng thời tôn vinh nghị lực sống, khát khao cống hiến của thanh niên khuyết tật trong thời kỳ mới.

Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm khắc họa lòng biết ơn với các thế hệ đi trước, đồng thời tôn vinh nghị lực sống, khát khao cống hiến của thanh niên khuyết tật trong thời kỳ mới.

Chương trình đưa người tham dự ngược dòng thời gian để trải nghiệm những nét tinh túy của văn hóa Việt, từ nghệ thuật rối nước, dân ca quan họ, tới tái hiện phiên chợ quê, những trò chơi dân gian cổ truyền, cảnh sinh hoạt đồng quê Bắc Bộ xưa.

Chương trình đưa người tham dự ngược dòng thời gian để trải nghiệm những nét tinh túy của văn hóa Việt, từ nghệ thuật rối nước, dân ca quan họ, tới tái hiện phiên chợ quê, những trò chơi dân gian cổ truyền, cảnh sinh hoạt đồng quê Bắc Bộ xưa.

Sự kiện không chỉ là dịp để cộng đồng người khuyết tật thể hiện lòng tự hào dân tộc, mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa văn hóa truyền thống qua trải nghiệm sống động.

Sự kiện không chỉ là dịp để cộng đồng người khuyết tật thể hiện lòng tự hào dân tộc, mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu, lan tỏa văn hóa truyền thống qua trải nghiệm sống động.

Dự chương trình có hơn một nghìn người khuyết tật từ Thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương như tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hòa Bình và Nghệ An.

Dự chương trình có hơn một nghìn người khuyết tật từ Thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương như tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hòa Bình và Nghệ An.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của 135 trẻ em và người mắc bệnh bại não. Chị Đinh Thị Lan Anh, Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam xúc động nói: "Lần đầu tiên, hàng trăm trẻ em bại não được mặc áo cờ đỏ sao vàng, hòa vào ngày vui chung của dân tộc. Suốt tuần qua, các em đều rất háo hức, đi chọn mua từng lá quốc kỳ nhỏ xinh, từng cái áo, trang trí sao vàng lên mũ nón..."

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của 135 trẻ em và người mắc bệnh bại não. Chị Đinh Thị Lan Anh, Hội Gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam xúc động nói: "Lần đầu tiên, hàng trăm trẻ em bại não được mặc áo cờ đỏ sao vàng, hòa vào ngày vui chung của dân tộc. Suốt tuần qua, các em đều rất háo hức, đi chọn mua từng lá quốc kỳ nhỏ xinh, từng cái áo, trang trí sao vàng lên mũ nón..."

Chị Bế Thị Băng, dân tộc Tày, Hoa khôi chương trình "Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết" năm 2019 (cầm nạng trong ảnh), hào hứng chia sẻ: "Dịp 30/4 đối với tôi không chỉ là ngày thống nhất đất nước, mà còn là biểu tượng của chiến thắng vĩ đại, vượt lên trên mọi khó khăn, gian khổ, câu chuyện đặc biệt về tinh thần Việt Nam bất khuất".

Chị Bế Thị Băng, dân tộc Tày, Hoa khôi chương trình "Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết" năm 2019 (cầm nạng trong ảnh), hào hứng chia sẻ: "Dịp 30/4 đối với tôi không chỉ là ngày thống nhất đất nước, mà còn là biểu tượng của chiến thắng vĩ đại, vượt lên trên mọi khó khăn, gian khổ, câu chuyện đặc biệt về tinh thần Việt Nam bất khuất".

Được biết, kể từ khi được thành lập tới nay, Hội đã không ngừng kiến tạo những giá trị thực chất cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam nói chung, các bạn trẻ không may mắn trong cuộc sống nói riêng.

Được biết, kể từ khi được thành lập tới nay, Hội đã không ngừng kiến tạo những giá trị thực chất cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam nói chung, các bạn trẻ không may mắn trong cuộc sống nói riêng.

Các hoạt động của Hội tập trung vào đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo điều kiện tiếp cận kiến thức, văn hóa, giáo dục và cả cơ hội phát triển. Trong ảnh là một hoạt cảnh tại chương trình "Tinh hoa Bắc Bộ - Nghị lực tỏa sáng".

Các hoạt động của Hội tập trung vào đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo điều kiện tiếp cận kiến thức, văn hóa, giáo dục và cả cơ hội phát triển. Trong ảnh là một hoạt cảnh tại chương trình "Tinh hoa Bắc Bộ - Nghị lực tỏa sáng".

Một hoạt cảnh khác nói về văn hóa miền bắc qua hình tượng ao sen vàng.

Một hoạt cảnh khác nói về văn hóa miền bắc qua hình tượng ao sen vàng.

"Với những người yếu thế, văn hóa truyền thống chính là điểm tựa tinh thần, ánh sáng soi đường trên hành trình vượt qua nghịch cảnh để hòa nhập, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Hôm nay, những làn điệu chèo, tiếng sáo, tiếng trống hội... không chỉ là âm thanh của nghệ thuật, mà còn là tiếng nói của quá khứ vọng về hiện tại, kết nối chúng ta bằng niềm tự hào, khát vọng được sống, được vươn lên một cách trọn vẹn, nhân văn nhất", anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, cho hay.

"Với những người yếu thế, văn hóa truyền thống chính là điểm tựa tinh thần, ánh sáng soi đường trên hành trình vượt qua nghịch cảnh để hòa nhập, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp cho cộng đồng. Hôm nay, những làn điệu chèo, tiếng sáo, tiếng trống hội... không chỉ là âm thanh của nghệ thuật, mà còn là tiếng nói của quá khứ vọng về hiện tại, kết nối chúng ta bằng niềm tự hào, khát vọng được sống, được vươn lên một cách trọn vẹn, nhân văn nhất", anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, cho hay.

Các đại biểu thanh niên khuyết tật cùng gia đình hào hứng thưởng thức chương trình.

Các đại biểu thanh niên khuyết tật cùng gia đình hào hứng thưởng thức chương trình.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ các đại biểu.

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ các đại biểu.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.