Lan tỏa thông điệp “Bảo vệ chim di cư” tại Việt Nam

Ngày 20/12 vừa qua, Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam - WildAct đã tổ chức thành công hội thi kịch “Bảo vệ chim di cư” tại các trường tiểu học thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nhằm lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ chim di cư tới cộng đồng nơi đây.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thi.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thi.

Hơn 1000 học sinh và giáo viên đã tham dự hội thi. 7 kịch bản xuất sắc được lựa chọn đã công diễn thành công tại gala chung kết. Các đội thi tài năng với những góc nhìn mới mẻ đã mang đến gala chung kết hội thi kịch những màn trình diễn độc đáo, đầy sáng tạo cùng với những thông điệp ý nghĩa về chủ đề chim di cư.

Giải Nhất cuộc thi thuộc về tác phẩm “Cánh chim quê hương” của Trường tiểu học Yên Đồng. Giải Nhì thuộc về tác phẩm “Lời tâm sự của cò và vạc” của Trường tiểu học Yên Phú. Giải bình chọn thuộc về tác phẩm “Nơi đàn chim trở về” của Trường tiểu học Yên Phong.

Phần thi “Cánh chim quê hương” đầy cảm xúc của các em học sinh Trường tiểu học Yên Đồng

Phần thi “Cánh chim quê hương” đầy cảm xúc của các em học sinh Trường tiểu học Yên Đồng

Bà Phạm Thị Tuất, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình) cho biết: "Hội thi có ý nghĩa với học sinh và cộng đồng địa phương tại huyện Yên Mô. Thông qua các phần thi, các em học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh, cộng đồng người dân sẽ có nhận thức tốt hơn về tầm quan trọng của chim di cư, từ đó có hành động đúng đắn hơn về việc săn bắt và buôn bán trái phép chim di cư".

Là một trong 3 tỉnh thuộc Khu Dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, Ninh Bình là một trong những điểm dừng chân lý tưởng của nhiều loài chim di cư. Thế nhưng các hành động săn bắt, buôn bán trái phép diễn ra ngày càng nghiêm trọng đã đẩy nhiều loài chim di cư đến bờ vực tuyệt chủng và gây ra những hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái thiên nhiên và con người.

Bà Phạm Thị Tuất (áo nâu) trao giải cho đội thi đạt giải Nhất

Bà Phạm Thị Tuất (áo nâu) trao giải cho đội thi đạt giải Nhất

Trong năm 2023 vừa qua, Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã WildAct, dưới sự tài trợ của Quỹ Intrepid cũng đã triển khai nhiều hoạt động trong dự án “Bảo vệ chim di cư” nhằm lan tỏa và nâng cao nhận thức về các vấn đề chim di cư tới các em học sinh, giáo viên và cộng đồng người dân địa phương tại tỉnh Ninh Bình như: Cuộc thi ý tưởng tranh tường “Vẽ cánh chim bay”, triển lãm và tọa đàm chia sẻ trong buổi sinh hoạt dưới cờ về thông tin về 4 loài chim di cư nguy cấp/cực kỳ nguy cấp gồm: Rẽ mỏ thìa, Cò mỏ thìa mặt đen, Cò trắng Trung Quốc và Mòng biển mỏ ngắn.

Kết quả, có hơn 10.000 người dân địa phương được tiếp cận thông tin, gần 2.500 học sinh và phụ huynh tham gia ký cam kết không săn bắt hay tiêu thụ sản phẩm có nguồn gốc từ chim di cư.

Trung tâm Hành động vì động vật Hoang dã WildAct cho biết, vào năm 2024, các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của các loài chim di cư sẽ tiếp tục được nhân rộng và triển khai tại 3 tỉnh Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình. Trong đó, các hoạt động như tổ chức hội thảo, trải nghiệm thiên nhiên cho các em học sinh, triển lãm tranh tại các trường học, đêm hội cộng đồng và các sáng kiến bảo tồn chim di cư sẽ được thực hiện. Qua đó, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em, người dân địa phương cùng với các cơ quan địa phương thực thi pháp luật, các tổ chức xã hội chung tay bảo tồn chim di cư.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.