Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện cứu người tại vùng đất Điện Biên lịch sử

Với chủ đề "Giọt hồng về miền lịch sử", sáng 19/7, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ cùng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức Ngày hội hiến máu và tôn vinh người hiến máu.
Cán bộ, công nhân viên và người lao động tỉnh Điện Biên tình nguyện hiến máu hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ với chủ đề "Giọt hồng về miền lịch sử".
Cán bộ, công nhân viên và người lao động tỉnh Điện Biên tình nguyện hiến máu hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ với chủ đề "Giọt hồng về miền lịch sử".

Dự chương trình có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình đỏ cùng hàng trăm đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị trong tỉnh Điện Biên.

Thay mặt thành viên Ban tổ chức Hành trình đỏ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, cho biết: Kể từ năm đầu (2013) triển khai, đến nay chương trình Hành trình đỏ đã được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố; trong đó riêng tỉnh Điện Biên đã có 6 năm tổ chức thành công chương trình. Với hơn 58 triệu người đã tham dự 11 chương trình Hành trình đỏ tại các tỉnh, thành phố, Ban tổ chức đã tiếp nhận 815 nghìn đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh trong toàn quốc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình đỏ, động viên người hiến máu tại Điện Biên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình đỏ, động viên người hiến máu tại Điện Biên.

Riêng năm nay, Chương trình Hành trình đỏ được tổ chức trong 2 tháng (tháng 6 và tháng 7) tại 51 tỉnh, thành phố. Trước ngày tổ chức tại Điện Biên, Hành trình đỏ đã diễn ra tại 42 tỉnh, thành phố và đã tiếp nhận hơn 28 nghìn đơn vị máu tại các ngày hội chính. Cùng với đó Ban tổ chức còn tiếp nhận gần 70 nghìn đơn vị máu do các tỉnh tổ chức hưởng ứng Hành trình đỏ.

Tại tỉnh Điện Biên, hoạt động hiến máu tình nguyện đã ngày càng có sức lan tỏa, trở thành phong trào nhân đạo thu hút sự tham gia, ủng hộ của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân các dân tộc. Riêng năm 2023, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận gần 6.000 đơn vị máu an toàn; tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 100%, tỷ lệ dân số hiến máu đạt gần 1%.

Gửi lời cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành, ủng hộ phong trào hiến máu tình nguyện; cảm ơn các cá nhân tiêu biểu đã luôn sẵn sàng hiến máu cứu người, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh khẳng định rằng, hành động đã và luôn sẵn sàng hiến máu của các cá nhân là nghĩa cử cao đẹp, là biểu thị của tình thương không ranh giới giữa người với người sẽ mãi được xã hội tôn vinh, cảm phục.

Đại diện Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ trao cảm ơn các tấm gương hiến máu tiêu biểu, lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện cứu người.

Đại diện Ban tổ chức chương trình Hành trình đỏ trao cảm ơn các tấm gương hiến máu tiêu biểu, lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện cứu người.

Ghi nhận tình cảm, tấm lòng của các tập thể, cá nhân, các gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, trong chương trình Hành trình đỏ tại Điện Biên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 1 gia đình, 5 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân và 1 gia đình; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen 17 tập thể, 23 cá nhân; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên tặng bằng ghi nhận “Tấm lòng vàng nhân đạo” cho 3 đơn vị tham gia ủng hộ Chương trình Hành trình đỏ lần thứ XII và trao 21 thẻ cho các cá nhân đăng ký hiến tặng mô tạng.

Nhân dân tỉnh Điện Biên tình nguyện hiến máu.

Nhân dân tỉnh Điện Biên tình nguyện hiến máu.

Hưởng ứng hoạt động hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức, hôm nay có 400 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đăng ký hiến máu; Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.