Lần đầu tiên Đồng Tháp tổ chức bình chọn Top 20 sản phẩm OCOP dẫn đầu

Năm 2025, tỉnh Đồng Tháp lần đầu tiên tổ chức bình chọn Top 20 sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) dẫn đầu. Đây cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực thuộc khuôn khổ Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc lần 2/2025.

Người dân thực hiện thao tác bình chọn trên điện thoại. (Ảnh: BTC)
Người dân thực hiện thao tác bình chọn trên điện thoại. (Ảnh: BTC)

Hoạt động này được triển khai từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026 qua các bước: Xét chọn hồ sơ; bình chọn cộng đồng; khảo sát thực địa và Hội đồng chuyên môn bình chọn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, chương trình được triển khai nhằm tôn vinh những sản phẩm tiêu biểu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị cho nông sản Đồng Tháp, tạo động lực mới cho các chủ thể OCOP mạnh dạn đổi mới, chuẩn hóa sản phẩm theo nhu cầu thị trường.

binhchon4.jpg
Các sản phẩm OCOP Đồng Tháp được trưng bày để người dân dễ dàng quan sát, bình chọn.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, Trưởng Văn phòng Điều phối Dự án Đọc sách cùng xích lô, thành viên Ban tổ chức chia sẻ, việc bình chọn được xem là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh những sản phẩm dẫn đầu về chất lượng, sáng tạo, giá trị văn hóa bản địa; và định hướng cho các chủ thể OCOP toàn tỉnh hướng đến sản xuất xanh-sạch-bền vững, đáp ứng theo nhu cầu của thị trường. Đây cũng là bước chuẩn bị để Đồng Tháp xây dựng nhóm sản phẩm mũi nhọn có khả năng cạnh tranh ở quy mô quốc gia và quốc tế.

Thực tế, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là chủ trương lớn của Chính phủ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

congocop.jpg
Cổng bình chọn.

Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các sản phẩm OCOP ngày càng phong phú, chất lượng từng bước được nâng cao, mẫu mã, bao bì được cải tiến, nhiều sản phẩm khẳng định được uy tín trên thị trường và được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn.

binhchon2.jpg
Đông đảo người dân trải nghiệm sản phẩm tại khuôn khổ Festival Hoa-Kiểng Sa Đéc và thực hiện thao tác bình chọn.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.061 sản phẩm OCOP được công nhận đạt sao. Trong đó: có 820 sản phẩm 3 sao và 233 sản phẩm 4 sao; 4 sản phẩm đạt 5 sao và 4 sản phẩm tiềm năng 5 sao của 459 chủ thể tham gia Chương trình (54 hợp tác xã, 123 công ty/doanh nghiệp, 280 hộ sản xuất kinh doanh và 2 tổ hợp tác).

Các sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng đa dạng về chủng loại, nâng cao về chất lượng, từng bước đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhiều sản phẩm không chỉ khẳng định được chỗ đứng trong tỉnh mà còn vươn ra thị trường khu vực, cả nước và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Việc bình chọn lần này cũng là một trong những cách thức đổi mới nhằm ghi nhận, tôn vinh và chúc mừng các chủ thể OCOP đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, kinh doanh, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần khẳng định thương hiệu sản phẩm đặc trưng của Đồng Tháp.

binhchon3.jpg
Sáng kiến "OCOP học đường" huy động các bạn trẻ tham gia bình chọn.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới” của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, việc tổ chức bình chọn và trao thưởng cho các sản phẩm OCOP được cộng đồng yêu thích nhất trong năm 2025 thể hiện rõ vai trò trung tâm của người tiêu dùng, khuyến khích các chủ thể OCOP không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và xây dựng mối quan hệ gắn bó, bền chặt với cộng đồng.

Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp chủ trì tham mưu, Doanh nghiệp xã hội “Đọc sách cùng xích lô” tư vấn cùng sự đồng hành của Trường chính sách công và phát triển nông thôn, Haravan, OneAds, Viễn thông Nam Trang, Viện ứng dụng Khoa học công nghệ và Đào tạo Mekong (MEFAST), Câu lạc bộ Đầu bếp trẻ (Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh), Siêu thị Go.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đường vào khu du lịch Núi Cấm, xã Núi Cấm.

Quản lý hiệu quả đất rừng khu vực Núi Cấm

Những năm gần đây, khu vực Núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của các cơ sở lưu trú, homestay và dịch vụ du lịch tự phát. Sự phát triển thiếu quy hoạch này đã đe dọa diện tích rừng phòng hộ, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại “nóc nhà” của miền Tây.