Làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominicana

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ðoàn đại biểu Ðảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Cộng hòa Dominicana, ngày 26/2, tại Trụ sở Ban Ðối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương và đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Ðảng MIU, đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 giữa hai Ðảng.
Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và ông Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Dominica trao bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và ông Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào cánh tả thống nhất Dominica trao bản thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Hai Ðảng nhất trí tăng cường và nâng cao hiệu quả trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi thông tin và quảng bá về tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước, phối hợp trên các diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế; triển khai linh hoạt việc hợp tác đào tạo cán bộ; tích cực thúc đẩy, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác. Thỏa thuận hợp tác giữa hai Ðảng nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominicana ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Quyền Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hoài Trung đã trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Ðảng MIU, Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực Cộng hòa Dominicana. Ðồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Huân chương Hữu nghị là sự ghi nhận của Ðảng và Nhà nước Việt Nam về những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Miguel Mejia trong phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Miguel Mejia bày tỏ vinh dự đặc biệt nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam. Ðồng chí khẳng định, Chính phủ, Quốc hội và các chính đảng chủ chốt tại Cộng hòa Dominicana rất coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đóng góp tích cực phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Cộng hòa Dominicana và Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.