Làm rõ vụ xông vào nhà gây thương tích ở Cà Mau

Đang buôn bán trong tiệm thì bất ngờ có 5 người đàn ông xông vào siết cổ, đánh tới tấp khiến ông Quốc và người nhà bị thương phải nhập viện. Sự vụ mang tính chất côn đồ trên đang gây tâm lý hoang với tiểu thương hoạt động buôn bán tại chợ Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
Đến chiều 10/5, ông Nghiêm Đại Quốc vẫn còn nằm điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau với đa chấn thương phần mềm.
Đến chiều 10/5, ông Nghiêm Đại Quốc vẫn còn nằm điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau với đa chấn thương phần mềm.

Chiều 10/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) Lê Minh Hiền cho biết, ngay khi nhận được phản ánh, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng địa phương vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ nhóm người ở chợ Vàm Đầm xông vào nhà đánh dân bị thương để xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, đại diện Công an huyện Đầm Dơi xác nhận đã nhận được đơn tố giác tội phạm của gia đình ông Nghiêm Đại Quốc (sinh năm 1980), ngụ ấp Nhà Luận (xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau), có cơ sở hoạt động kinh doanh tại chợ Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân.

Theo đơn tố giác của ông Quốc, vào 8 giờ sáng 7/5, ông đang buôn bán trong tiệm thì bất ngờ có 5 thanh niên (4 người là chòm xóm, 1 người lạ mặt) xông vào nhà siết cổ, đánh ông tới tấp bằng tay, nón bảo hiểm và gậy bằng kim loại.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một khách hàng trong tiệm (tên Hoài, ngụ xã Tam Giang) can ngăn cũng bị nhóm người trên gây thương tích ở vùng tay trái.

Một người trong nhóm còn nhặt con dao trong tiệm định chém ông Quốc, ông Nghiêm Hy (sinh năm 1947, cha ruột ông Quốc) đang ăn cơm phía sau nhà chạy ra can ngăn. Ông Hy bị nhóm người trên đánh té ngã, bị thương cổ tay trái và bầm sưng tay phải.

Nghe tiếng la cầu cứu, người dân chung quanh chạy đến thì nhóm thanh niên ngừng đánh, bỏ đi. Riêng Vẹn (1 trong 5 thanh niên) vẫn siết cổ ông Quốc thêm một lúc mới chịu buông ra rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Nguyễn Huân đã tiếp cận hiện trường, lập biên bản bước đầu vụ việc và thu giữ các vật chứng có liên quan. Trong sáng 7/5, cha con ông Quốc được người nhà đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Bác sĩ Bùi Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, ông Hy bị thương nhẹ, đã được cho xuất viện vào sáng 10/5. Bệnh nhân Nghiêm Đại Quốc đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại thần kinh với đa chấn thương phần mềm, riêng vùng đầu đã chụp hình kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu hiệu bất thường, phải tiếp tục theo dõi.

Đến nay, lực lượng chức năng huyện Đầm Dơi đã xác định được danh tính 4 trong 5 người xông vào cơ sở kinh doanh đánh ông Quốc. Những người này đã được công an mời lên làm việc bước đầu, gồm: Võ Văn Hòa (sinh năm 1971), Võ Nguyên Vẹn (sinh năm 1986), Tô Văn Sơn (sinh năm 1967), Tô Hoài Thương (sinh năm 1996) cùng trú tại ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân. Đối tượng nghi vấn còn lại tên Quy, lực lượng chức năng đang cử người lên tỉnh Bạc Liêu để xác minh.

Nhờ bảo đảm tốt an ninh trật tự mà trong một thời gian dài, hoạt động kinh doanh ở chợ Vàm Đầm khá thuận lợi, trở thành một trong nhiều khu chợ sung túc ở vùng nông thôn huyện Đầm Dơi.

Vụ xông vào tận nơi đánh người đối với tiểu thương Vàm Đầm là bất ngờ lớn, gây tâm lý hoang mang. Người dân trong khu vực chợ gửi gắm nguyện vọng, mong muốn vụ việc sớm được làm sáng tỏ để ổn định hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Được biết, nhóm người xông vào tiệm đánh người có quan hệ họ hàng, thân tộc. Trước khi vụ việc xảy ra, bà Huệ (vợ ông Tô Văn Sơn) có đến tiệm của ông Quốc đòi khoản nợ mà vợ ông đã thiếu nhưng ông Quốc không có tiền trả thay cho người vợ đã bỏ trốn.

https://nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.