Làm rõ nguyên nhân 3 trẻ tử vong tại Quảng Nam

Sau khi nhận được thông tin 3 trẻ em ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tử vong, chiều 4/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã cử đoàn công tác lên xã Trà Leng xác minh, làm rõ nguyên nhân; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My và Trạm Y tế xã Trà Leng về công tác chuyên môn.
Nhiều trẻ em có triệu chứng sốt phát ban đã được Trạm Y tế xã Trà Leng tiếp nhận, điều trị.
Nhiều trẻ em có triệu chứng sốt phát ban đã được Trạm Y tế xã Trà Leng tiếp nhận, điều trị.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My Trần Văn Thu, tính đến nay, có 43 trẻ em (sinh từ năm 2013-2024) có triệu chứng sốt phát ban được tiếp nhận điều trị.

Trong đó, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My tiếp nhận 31 trẻ, đã điều trị khỏi bệnh ra viện 8 trẻ, còn điều trị 23 trẻ (mới nhập viện ngày 3/2). Tình trạng chung của trẻ tỉnh táo, ăn uống được ổn định.

Trạm Y tế Trà Leng tiếp nhận điều trị 12 trẻ, đã điều trị khỏi 6 trẻ. Hiện còn 6 trẻ (mới vào trạm trong ngày 2-3/2) đang được điều trị. Tình trạng chung của trẻ tỉnh táo, ăn uống đều ổn định.

Trong số trẻ bị bệnh có trẻ đã được tiêm vaccine sởi, có trẻ chưa tiêm và có trẻ chưa đủ tháng tiêm. Chẩn đoán ban đầu các trường hợp trên đều bị sốt phát ban.

Đối với 3 trường hợp tử vong trong dịp Tết tại xã Trà Leng, sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đã tiến hành xác minh, làm rõ có 2 cháu: Nguyễn Hoàng D. (sinh năm 2018) và Nguyễn Thanh Tr. (sinh năm 2022), con của ông Nguyễn Văn T. (trú nóc Ông Thương, thôn 3). Hai cháu này bị tiêu chảy 3 ngày trước Tết, nhân viên y tế thôn bản có vào nhà tư vấn, hướng dẫn ra Trạm Y tế xã khám, nhưng gia đình không đưa ra khám. Hai cháu bị mất nước suy kiệt, tử vong trong ngày mùng 1 và 2 Tết.

Còn trường hợp thứ 3 là cháu Hồ Duy Kh. (sinh năm 2020) con ông Hồ Văn T., thôn 3, xã Trà Leng) bị ho, sốt, viêm phổi kéo dài, suy hô hấp và tử vong vào ngày 31/1/2025.

Hiện, Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My đã tập trung triển khai các giải pháp để phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục tiếp nhận các trẻ ốm về Trạm Y tế xã Trà Leng và Trung tâm Y tế huyện cách ly, điều trị; tập trung điều trị tốt các trẻ đang nhập viện; rà soát các trường hợp chưa tiêm vaccine sởi đã đủ tháng để tiến hành tiêm vaccine sởi sau khi điều trị ổn định.

Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo, hướng dẫn công tác điều trị cho trẻ có triệu chứng sốt phát ban tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
Đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam nghe báo cáo tình hình và chỉ đạo, hướng dẫn công tác điều trị cho trẻ có triệu chứng sốt phát ban tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Mai Văn Mười cho biết, có thông tin cho rằng, có 4 trường hợp tử vong do phát ban. Nhưng qua xác minh ban đầu, 2 trường hợp con của Nguyễn Văn T. (nóc ông Thương, thôn 3, Trà Leng) là Nguyễn Hoàng D. (sinh 2018) và Nguyễn Thanh Tr. (sinh 2022) bị tiêu chảy 3 ngày trước Tết; y tế thôn bản đã vào nhà tư vấn, hướng dẫn ra trạm khám nhưng không ra khám, bị mất nước mất trong ngày mùng 1 và 2 Tết.

Còn trường hợp tử vong thứ 3 là cháu Hồ Duy Kh. (sinh năm 2020, con ông Hồ Văn T., thôn 3, xã Trà Leng), nhưng khi tra trên danh sách hộ khẩu của xã thì không có tên cháu Hồ Duy Kh. (hiện, ngành y tế đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh) và không có ghi nhận trường hợp thứ tư.

“Hai trường hợp con của Nguyễn Văn T. tử vong không liên quan các trẻ bị sốt phát ban mà mất do tiêu chảy mất nước, không có phát ban”, TS Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Công viên sinh thái tre luồng Tam Thanh.

Lãnh đạo Thanh Hóa kiểm tra thực địa và làm việc về một số dự án trọng điểm tại xã Lam Sơn và Sao Vàng

Ngày 19/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành cấp tỉnh đi kiểm tra, làm việc với các địa phương về một số dự án trọng điểm.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý đang được nhà thầu tích cực thi công.

Nghệ An dự kiến khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2 vào tháng 7/2026

Ngày 19/6, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đang nỗ lực hoàn thành 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới giai đoạn thí điểm và sắp khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2.

Hàng chục người dân liên tục tìm đến nhà chị H.T.Q. (36 tuổi), người đứng ra tổ chức nhiều dây phường hụi, để đòi tiền đã góp. (Ảnh: CTV)

Nghệ An đẩy mạnh đấu tranh chống các hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức phường hụi

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ vỡ phường, hụi dưới hình thức vay mượn, huy động vốn trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây nhất, tại địa bàn xã Tân Kỳ tiếp tục xuất hiện các đối tượng lập dây hụi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thành phố Huế ưu tiên tháo gỡ thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Huế tập trung xử lý vướng mắc, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Dù duy trì tăng trưởng tích cực với GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 9,62%, Huế vẫn đối mặt nhiều thách thức trong giải ngân đầu tư công, triển khai dự án trọng điểm và thu ngân sách. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Quảng Trị không né tránh thách thức, biến áp lực thành hành động

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với những kết quả bước đầu, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.

Tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc

Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, việc triển khai lấy mẫu, số hóa thông tin 1.456 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, phục vụ giám định ADN là nhiệm vụ chuyên môn mang tính khoa học, cũng là hành trình đầy trách nhiệm và nhân văn nhằm từng bước trả lại tên tuổi cho những người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.