Lâm Đồng sẵn sàng cho điểm bầu cử sớm

Theo kế hoạch, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 (xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng) sẽ bỏ phiếu sớm hơn kế hoạch một ngày. Để ngày hội non sông thành công, lực lượng vũ trang đã phối hợp địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị sẵn sàng cho bầu cử.

Các chiến sĩ chuẩn bị cho khu vực bầu cử.
Các chiến sĩ chuẩn bị cho khu vực bầu cử.

Rực rỡ cờ hoa trong nơi huấn luyện

Theo kế hoạch, cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 (đóng quân tại thôn Đá Mài 1) sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Khu vực bỏ phiếu này là một trong năm địa điểm của tỉnh được tổ chức bầu cử ngày 14/3 nhằm tạo điều kiện để chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vẫn có thể tham gia đầy đủ vào sự kiện ngày hội toàn dân.

Ghi nhận vào ngày 13/3, các chiến sĩ đang quét dọn lá cây trong sân; một số cán bộ đang chỉnh trang lại hàng cờ nhỏ. Bên cạnh băng-rôn tuyên truyền, những lá cờ Tổ quốc tô thắm thêm màu đỏ rực rỡ khuôn viên doanh trại.

Đơn vị đã hoàn thành: khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, tài liệu phục vụ bầu cử, hệ thống tuyên truyền… Bên cạnh đó, đơn vị cũng xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau ngày bầu cử.

mg-7303-6720.jpg
Các chiến sĩ lắng nghe thông tin về bầu cử.

Với đặc thù huấn luyện, đợt này sẽ có nhiều chiến sĩ lần đầu tiên được tham gia bầu cử hoặc lần đầu tiên với tư cách là người lính.

Anh Nguyễn Thành Long phấn khởi cho hay, lần đầu tiên, tôi được tham gia bỏ phiếu trong môi trường quân đội. Qua mỗi buổi sinh hoạt thông tin các đại biểu, chúng tôi hiểu rõ hơn về các ứng cử viên, để bỏ những lá phiếu có trách nhiệm với đất nước. Đây cũng là kỷ niệm đẹp trong môi trường quân đội.

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 có nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện chiến sĩ mới, sẵn sàng chiến đấu, cơ động xử lý các tình huống an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của tỉnh. Đơn vị đóng vai trò nòng cốt trong việc tiếp nhận, giáo dục và huấn luyện tân binh.

Nhằm nhận thức đầy đủ về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, trong các buổi sinh hoạt chính trị, đơn vị luôn phổ biến Luật Bầu cử, quy trình bỏ phiếu, quyền và nghĩa vụ của cử tri được tổ chức thường xuyên, giúp chiến sĩ nắm vững các bước thực hiện bầu cử.

Thể hiện tinh thần trách nhiệm

Vừa kiểm tra khu vực bỏ phiếu, Trung tá Hồng Thế Sơn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ đang chuẩn bị cho ngày bầu cử, hướng tới ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao. Đơn vị cũng hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho tổ bầu cử và tổ giúp việc, nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị diễn ra đúng tiến độ và quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, sáng mai, các chiến sĩ sẽ phải thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh một lần nữa, để ngày hội non sông thêm phần trang hoàng".

mg-7286-9887.jpg
Dọn dẹp vệ sinh khu vực chuẩn bị bầu cử.

Ngoài ra, đơn vị tuyên truyền trực quan, giúp chiến sĩ hiểu rõ việc tham gia bầu cử vừa là nghĩa vụ của cử tri. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức quán triệt sâu rộng cho cán bộ, chiến sĩ về quyền là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện quyền bầu cử.

Hoạt động này còn góp phần giáo dục ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời thể hiện tinh thần dân chủ, kỷ luật và trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Đến nay, đơn vị cũng chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương để bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức bầu cử sớm. Nhìn chung, công tác chuẩn bị của đơn vị đến thời điểm hiện nay cơ bản đúng tiến độ, chặt chẽ, nghiêm túc và sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Theo Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân, địa phương thành lập 18 khu vực bỏ phiếu, gồm: 17 khu vực bỏ phiếu tại 17 thôn và 1 khu vực bỏ phiếu riêng tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 gồm 24.474 cử tri. Trong đó, danh sách cử tri tại 17 thôn là 26.059; tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2 là 25. Số cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là 24.474 người; số cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 24.351 người.

mg-7321-2323.jpg
Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân kiểm tra công tác bầu cử.

Liên quan công tác in thẻ cử tri, ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân cho biết, qua rà soát, địa phương kiểm tra thông tin trên thẻ cử tri còn sai sót về thông tin địa giới hành chính mới.

Nhiều khu phố thuộc thị trấn Tân Nghĩa cũ đã chuyển đổi thành thôn nhưng thông tin trên dữ liệu dân cư chưa được điều chỉnh, còn thể hiện thông tin khu phố. Xã đã chỉ đạo các bộ phận trực thuộc phối hợp công an xã để triển khai việc điều chỉnh thông tin.

Ngoài Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 2, ngày 14/3, tỉnh có 4 khu vực khác cũng sẽ tổ chức bầu cử sớm gồm: Khu vực bỏ phiếu số 37, xã Đắk Wil (Đồn Biên phòng Nậm Na và Đồn Biên phòng Đắk Ken tổ chức bỏ phiếu tại Đồn Biên phòng Nậm Na); Khu vực bỏ phiếu số 20, xã Thuận An (Đồn Biên phòng Đắk Đam); Khu vực bỏ phiếu số 21, xã Thuận An (Đồn Biên phòng Đắk M'Bai); Khu vực bỏ phiếu số 19, xã Thuận Hạnh (Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động 1).

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Nhà ga hành khách rộng 18.000m² với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa Champa, mang tính ứng dụng cao, thấm đẫm triết lý Hồn Lửa-Khát vọng vươn cao.

Lâm Đồng khởi công sân bay dân dụng Phan Thiết

Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết-hạng mục hàng không dân dụng. Sự kiện đánh dấu một kỷ nguyên kết nối hàng không mới cho vùng đất Mũi Né và khu vực Nam Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương tham quan Bãi đá Ông Địa.

Lâm Đồng động thổ công viên Bãi đá Ông Địa

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ động thổ xây dựng Công viên Bãi đá Ông Địa, hướng đến những giá trị thiết thực dành cho cộng đồng địa phương, không gian phục vụ đời sống tinh thần và sự kết nối cộng đồng.