Lâm Đồng quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước

Muốn vượt qua khó khăn, thử thách và vươn lên, Lâm Đồng còn nhiều việc phải làm. Trong đó, việc rất cần là tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm chung của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lâm Đồng.
Quang cảnh Lễ phát động đợt thi đua cao điểm: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước”.
Quang cảnh Lễ phát động đợt thi đua cao điểm: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước”.

Sáng 30/8, tại thành phố Đà Lạt, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước”.

Phát động thi đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái nhấn mạnh, trước yêu cầu đổi mới và hiện thực hóa mục tiêu “tiếp tục đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước, địa phương; đợt phát động thi đua cao điểm tập trung các nội dung, như quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức thành công Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát động đợt thi đua cao điểm: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát động đợt thi đua cao điểm: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong thực hiện các nhiệm vụ của dự án đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương. Đồng thời, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Với tinh thần đoàn kết, “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, phát triển địa phương theo đúng định hướng Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, với 3 đột phá mang tính đặc thù địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai ngay nội dung Lễ phát động đợt thi đua cao điểm đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quân, dân tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng đợt thi đua cao điểm.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hưởng ứng đợt thi đua cao điểm.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chính quyền thành phố Đà Lạt, huyện Đạ Huoai và ngành giáo dục tỉnh thể hiện quyết tâm cao nhất, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung phát động theo từng lĩnh vực liên quan.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cho rằng, lễ phát động đợt thi đua cao điểm được tổ chức trong không khí rất phấn khởi, đất nước kỷ niệm những ngày lễ trọng đại. Và một trong niềm vui của tỉnh, đến nay đã kiện toàn và ổn định các chức danh cán bộ chủ chốt.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại Lễ phát động thi đua cao điểm.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học phát biểu ý kiến tại Lễ phát động thi đua cao điểm.

Đồng chí thông tin, trong chuyến thăm và làm việc tại địa phương mới đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Lâm Đồng quyết tâm thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Đợt phát động đợt thi đua này để quán triệt và cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng bằng những chương trình hành động cụ thể, quyết tâm đưa Lâm Đồng vươn lên.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, muốn vượt qua khó khăn, thử thách và vươn lên, Lâm Đồng còn nhiều việc phải làm. Trong đó, việc rất cần là tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm chung của toàn Đảng, toàn quân và đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đưa ra thông điệp trong đợt phát động thi đua cao điểm: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đưa ra thông điệp trong đợt phát động thi đua cao điểm: “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.