Kết nối giao thương giữa Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Tây Nguyên, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng vừa phối hợp Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức hội nghị kết nối thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai địa phương năm 2024.
Không gian giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Lâm Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Không gian giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Lâm Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đại diện hai bên thông tin tình hình kinh tế-xã hội, tiềm năng và thế mạnh địa phương để các doanh nghiệp nắm bắt, tìm hiểu và đẩy mạnh hợp tác phát triển. Các đại biểu đã trao đổi thông tin, tìm hiểu thị trường và tìm kiếm đối tác để kết nối thương mại, đầu tư...

Dịp này, 12 doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng ký kết bản ghi nhớ hợp tác và hợp đồng cung ứng sản phẩm với các đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ hội nghị, diễn ra Chương trình triển lãm sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Lâm Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Công tác chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đạt nhiều kết quả khả quan

Sáu tháng đầu năm 2024, công tác chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đạt nhiều kết quả khả quan. Dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Toàn tỉnh có hơn 32.456 tài khoản và hơn 41.570 hồ sơ nộp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Về hạ tầng số, sóng di động 4G phủ đến trung tâm thôn, có 59,47% số hộ gia đình sử dụng internet băng thông rộng, có 92% người dân trong độ tuổi trưởng thành sử dụng internet băng thông rộng di động.

Có 175 cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu học phí thanh toán không dùng tiền mặt, đạt tỷ lệ 52,6%; có 98,5% số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện được đồng bộ, xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 100% cơ sở khám, chữa bệnh đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Toàn tỉnh đã chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cho 6.301 đối tượng, đạt tỷ lệ 56,69%. Thương mại điện tử, thuế điện tử, hóa đơn điện tử từng bước phát huy hiệu quả, góp phần chống thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Hệ thống giám sát, điều hành, an toàn, an ninh mạng của tỉnh Kon Tum đã kết nối với hệ thống giám sát an toàn thông tin của quốc gia và có 31/37 hệ thống thông tin đã phê duyệt cấp độ an toàn, đạt 84%.

Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Đắk Lắk và Nghệ An

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh giai đoạn 2019-2024, triển khai kế hoạch hợp tác năm 2025.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Nghệ An tìm hiểu sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Nghệ An tìm hiểu sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk.

Theo thống kê của ngành du lịch hai tỉnh, từ năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2024, khách du lịch từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 150.000 lượt; từ tỉnh Đắk Lắk đến tỉnh Nghệ An gần 200.000 lượt. Ngoài ra, khách thăm thân hoặc tự đến Đắk Lắk (và ngược lại) bằng máy bay và ô-tô không qua các công ty lữ hành trên 300.000 lượt. Còn theo thống kê của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, khách đi bằng đường hàng không từ Vinh đến Buôn Ma Thuột từ năm 2019 đến nay và ngược lại là gần 820.000 lượt...

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Nghệ An định hướng hợp tác phát triển du lịch đến năm 2025 tập trung trên bốn lĩnh vực: Trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch; quy hoạch, kêu gọi đầu tư. Nhân dịp này, hai tỉnh cũng giới thiệu hoạt động, sự kiện tiêu biểu bốn tháng cuối năm 2024 và năm 2025 để quảng bá hình ảnh du lịch đến với du khách trong, ngoài nước.

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch sân bay Pleiku

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, sân bay Pleiku sẽ đạt công suất thiết kế dự kiến 4 triệu khách/năm vào năm 2030. Giai đoạn đến năm 2050 tiếp tục mở rộng để đạt 5 triệu khách/năm.

Sân bay Pleiku hiện là sân bay cấp 4C. Sân bay có một đường băng dài 2.400m, rộng 45m, sân đỗ máy bay có 5 vị trí bảo đảm khai thác các loại máy bay Airbus A320, A321 và tương đương. Cục Hàng không đề xuất, thời kỳ 2021-2030, sân bay Pleiku vẫn là sân bay cấp 4C theo mã tiêu chuẩn của ICAO và sân bay quân sự cấp II, nhưng công suất được nâng lên 4 triệu hành khách và 4.500 tấn hàng hóa mỗi năm; tầm nhìn đến năm 2050, công suất sân bay Pleiku được nâng lên 5 triệu khách và 12.000 tấn hàng hóa/năm.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.