Lâm Đồng: Quyết tâm cao, tư duy đổi mới, mang lại hiệu quả cao nhất

Quán triệt Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học yêu cầu, trong quá trình triển khai chỉ thị phải làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới, mang lại hiệu quả cao nhất.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì hội nghị.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì hội nghị.

Chiều 25/4, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 20/4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Tỉnh ủy, kết hợp với trực tuyến tới các điểm cầu tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh, với sự tham dự của khoảng 6.500 cán bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học cho biết, mục tiêu của chỉ thị là quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và Nghị quyết lần thứ 13 của Đảng.

Đồng chí cho rằng, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 34 là sự cần thiết, cấp bách trong bối cảnh toàn tỉnh đang thi đua nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đại hội Đảng đã đề ra. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước, dẫn đến niềm tin của người dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên bị suy giảm; một bộ phận cán bộ đảng viên lo ngại, né tránh, đùn đẩy.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, nội dung cốt lõi trong chỉ thị là yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi công vụ phải chú trọng việc đúng cần cố gắng làm, việc sai phải hết sức tránh; việc gì, điều gì có lợi cho dân, cho Đảng thì làm. Khi đã phân biệt đúng, sai, phải, trái thì phải làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới, mang lại hiệu quả cao nhất; tránh làm qua loa, đại khái, dĩ hòa vi quý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm, làm rõ các nội dung của chỉ thị để cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 20/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành chỉ thị về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Các đơn vị thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tại hội nghị.

Các đơn vị thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phương châm “3 điều cần làm” là nói đi đôi với làm, làm điều đúng vì lợi ích chung; làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới; làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất. Và “4 điều cần tránh” là tránh làm sai, làm trái, tư lợi cá nhân; tránh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả; tránh an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý.

Tại hội nghị, một số sở, ngành, địa phương đã phát biểu thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.